Nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới đặc biệt chú trọng trọng nâng cao chất lượng đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều 23.3, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk và đi thăm một số cơ sở giáo dục khác để nắm về tình hình giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Quy mô học sinh, các loại hình trường lớp phát triển ổn định, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho người dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo hiệu quả nguồn nhân lực.

Đến nay, 100% thôn, buôn có trường lớp mầm non độc lập; 100% xã, phường có trường tiểu học, THCS độc lập; mỗi huyện có từ 2 trường THPT trở lên; 100% huyện, thị xã, thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS...

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu. Ảnh: Minh Huệ
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu. Ảnh: Minh Huệ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong phát triển ngành giáo dục thời gian qua.

Đề nghị thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung cao độ cho việc triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, địa phương chú trọng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đổi mới hiệu quả giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý tỉnh Đắk Lắk cần tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục một cách thận trọng, khoa học, đảm bảo tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc, đặc biệt là đào tạo tiếng dân tộc thiểu số...

 
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà một số cơ sở giáo dục tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Bảo Trung

Chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm trường Đại học Đông Á phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường dù chỉ mới được thành lập không lâu.

Bộ trưởng mong rằng nhà trường sắp tới sẽ quan tâm đến việc đầu tư xây dựng thêm nhiều hạng mục lẫn ngành tạo tạo chất lượng khác nhằm thu hút và đào tạo thêm nhiều nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Ngoài các chính sách chung thì nhà trường cần quan tâm, hỗ trợ thêm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn bằng cách tăng thêm các học bổng và nhiều hơn nữa những cơ chế ưu đãi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hơn 30 học sinh bị ngộ độc vì nhận bóng bay từ người lạ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Giáo dục 24/7 ngày 23.3: Nhiều trường tổ chức kỳ thi riêng xét tuyển đại học trên máy tính; Hơn 30 học sinh bị ngộ độc vì nhận bóng bay từ người lạ; Xôn xao clip “cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh” ở Vĩnh Phúc;...

Giáo dục 24/7: Công an vào cuộc vụ lộ clip nhạy cảm học sinh trường chuyên

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 22.3 có những thông tin đáng chú ý sau: Học sinh lớp 5 trả lại gần 100 triệu đồng nhặt được; Công an vào cuộc vụ lộ clip "nhạy cảm" của 2 học sinh trường chuyên; Không có chuyện bắt cóc học sinh tại các trường ở Nghệ An...

Giáo dục 24/7: Kỉ luật hiệu trưởng vì thu tiền xã hội hoá sai quy định

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.3 có những tin tức đáng chú ý sau: Chấn chỉnh các hoạt động giáo dục ở ngoài trường học không đúng quy định; Kỉ luật hiệu trưởng vì thu hơn 1 tỉ đồng tiền xã hội hoá sai quy định; Thông tin mới nhất về các kỳ thi đánh giá riêng; Làm gì khi con yêu sớm.

Bị hại trong vụ án bà Phương Hằng gửi đơn đến công an tố cáo 1 Youtuber

Anh Tú |

TPHCM - Bà Định Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) được xác định là bị hại trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng vừa có đơn gửi đến Bộ Công an để tố cáo một Youtuber về hành vi kêu gọi cộng đồng mạng tấn công, làm nhục bà.

Những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

HỮU CHÁNH |

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Những điều cần lưu ý để tránh rơi vào tình trạng trốn thuế thu nhập cá nhân

NHÓM PV |

Tháng 3 hàng năm là thời điểm cao điểm của việc quyết toán thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Hiện có rất nhiều người dân đang rất bối rối về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thậm chí có nhiều người rơi vào tình huống được quy định là trốn thuế do không biết đến những quy định của pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chỉ đạo khẩn vụ học sinh lớp 7 ở Phú Thọ bị bạn đánh hội đồng nhiều lần

Tô Công |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Lập làm rõ, giải quyết vụ việc em K.V.G.B, học sinh lớp 7 Trường THCS Xuân An, bị đánh hội đồng trong thời gian dài.

Những ngành nghề phù hợp với người hướng ngoại

Phùng Nhung |

Với tính cách cởi mở và sự năng động, người hướng ngoại có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề liên quan đến kinh doanh, marketing, báo chí, du lịch…

Giáo dục 24/7: Hơn 30 học sinh bị ngộ độc vì nhận bóng bay từ người lạ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Giáo dục 24/7 ngày 23.3: Nhiều trường tổ chức kỳ thi riêng xét tuyển đại học trên máy tính; Hơn 30 học sinh bị ngộ độc vì nhận bóng bay từ người lạ; Xôn xao clip “cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh” ở Vĩnh Phúc;...

Giáo dục 24/7: Công an vào cuộc vụ lộ clip nhạy cảm học sinh trường chuyên

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 22.3 có những thông tin đáng chú ý sau: Học sinh lớp 5 trả lại gần 100 triệu đồng nhặt được; Công an vào cuộc vụ lộ clip "nhạy cảm" của 2 học sinh trường chuyên; Không có chuyện bắt cóc học sinh tại các trường ở Nghệ An...

Giáo dục 24/7: Kỉ luật hiệu trưởng vì thu tiền xã hội hoá sai quy định

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.3 có những tin tức đáng chú ý sau: Chấn chỉnh các hoạt động giáo dục ở ngoài trường học không đúng quy định; Kỉ luật hiệu trưởng vì thu hơn 1 tỉ đồng tiền xã hội hoá sai quy định; Thông tin mới nhất về các kỳ thi đánh giá riêng; Làm gì khi con yêu sớm.