“Nạn” lạm thu đầu năm học: Cơ quan quản lý tìm cách ngăn chặn

Đức Thành |

Đầu năm học nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các văn bản yêu cầu các trường, địa phương thực  hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm. Tại nhiều địa phương, các phương án ngăn chặn lạm thu cũng được thúc đẩy với hy vọng có thể hạn chế được các trường hợp vi phạm.

Gần đây nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn các trường trên địa bàn thành phố về công tác tăng cường quản lí thu chi năm học 2019-2020, trong đó đặc biệt lưu ý 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.

Đồng thời, Sở này cũng đề nghị kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cần thực hiện theo quy định tại điều 10 thông tư 55 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản, bao gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng nhanh chóng ban hành văn bản yêu cầu các khoản thu phải được trực tiếp Hiệu trưởng trường triển khai và công khai rộng rãi, phân biệt rõ khoản thu theo quy định, đóng góp tự nguyện, thỏa thuận, thu hộ…

Cụ thể, các khoản thu thỏa thuận phải lập dự toán thu, chi rõ ràng, chi tiết; có văn bản thỏa thuận thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường sau khi được sự đồng thuận từ cha mẹ học sinh các lớp, phiên họp hội đồng trường...; Tổ chức thu các khoản thu thực hiện tại bộ phận tài vụ; không giao cho giáo viên dạy lớp thu các khoản thu từ học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân...

Các trường có thể quy định “mở” về thời điểm thu, không gộp các khoản thu và đóng góp tập trung vào đầu năm để không gây khó khăn cho CMHS. Đồng thời Sở này cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị thông báo và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân biết, phản ánh thông tin trong thời gian 3 tháng đầu năm học.

Còn tại TP.Hồ Chính Minh, ngoài việc đề xuất không tăng mức thu học phí năm 2018-2019 để thực hiện cho năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh còn kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan phối hợp để hướng dẫn, quy định một số hoạt động đòi hỏi chi phí ngoài các phần ngân sách được cấp như mức thu học 2 buổi/ngày, tổ chức lớp học ngoại ngữ, tin học, tổ chức bán trú…

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GDĐT) Trần Tú Khánh cho rằng, thực tế đa phần cha mẹ học sinh đều muốn nâng cao điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, cũng có những gia đình điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên việc huy động xã hội hóa theo cách cào bằng dễ dẫn tới những băn khoăn, dù là tự nguyện. Từ đó, ông Khánh đề xuất nếu “lãnh đạo nhà trường vi phạm, lạm thu, không thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục, gây bức xúc, khiếu nại trong phụ huynh thì phải xử lý kỷ luật nghiêm” – ông Khánh nói.

(Còn tiếp: Nhà trường tự tiết kiệm trước khi nghĩ tới việc tăng thu)

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Đối phó “nạn” lạm thu: Gương “tày liếp”, các trường còn dám lạm thu?

Đức Thành |

Nhiều năm nay,  mỗi đầu năm học, trong khi học sinh háo hức tựu trường cũng là lúc cha mẹ học sinh lao đao lo lắng các khoản đóng góp. Với các gia đình có điều kiện kinh tế, các khoản đóng vài triệu đồng đôi khi “xuề xòa” chấp nhận, song với đại đa số các gia đình khác, đặc biệt ở khu vực nông thôn, các khoản đóng đầu năm học thực sự là gánh nặng.

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo cho thu các khoản thu trái quy định và chi tiêu vô tội vạ, hơn 10 giáo giáo viên nhà trường đã ký đơn tố cáo Hiệu trưởng gửi đến cơ quan chức năng.

Điệp khúc lạm thu, rút kinh nghiệm

THẮNG NAM |

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại 12 đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cho biết, phát hiện hàng loạt trường như THPT Nguyễn Trãi; THPT Nguyễn Du; THCS Lý Tự Trọng; THCS Nguyễn Thị Minh Khai; THCS Phan Đình Phùng; TH Thành Hải; TH Thanh Sơn… vi phạm quy định Thông tư số 55 về thu quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối phó “nạn” lạm thu: Gương “tày liếp”, các trường còn dám lạm thu?

Đức Thành |

Nhiều năm nay,  mỗi đầu năm học, trong khi học sinh háo hức tựu trường cũng là lúc cha mẹ học sinh lao đao lo lắng các khoản đóng góp. Với các gia đình có điều kiện kinh tế, các khoản đóng vài triệu đồng đôi khi “xuề xòa” chấp nhận, song với đại đa số các gia đình khác, đặc biệt ở khu vực nông thôn, các khoản đóng đầu năm học thực sự là gánh nặng.

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo cho thu các khoản thu trái quy định và chi tiêu vô tội vạ, hơn 10 giáo giáo viên nhà trường đã ký đơn tố cáo Hiệu trưởng gửi đến cơ quan chức năng.

Điệp khúc lạm thu, rút kinh nghiệm

THẮNG NAM |

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại 12 đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cho biết, phát hiện hàng loạt trường như THPT Nguyễn Trãi; THPT Nguyễn Du; THCS Lý Tự Trọng; THCS Nguyễn Thị Minh Khai; THCS Phan Đình Phùng; TH Thành Hải; TH Thanh Sơn… vi phạm quy định Thông tư số 55 về thu quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS).