Nam sinh trường chuyên trượt tốt nghiệp do ngủ quên: Có lỗi của giám thị?

Kim Nhung |

Câu chuyện nam sinh trường THPT chuyên tại Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh, dẫn đến trượt tốt nghiệp do ngủ quên trong giờ đã để lại nhiều trăn trở, tiếc nuối. Vậy giám thị đã làm tròn trách nhiệm hay chưa khi để xảy ra sự việc hy hữu này?

Ngủ quên trong giờ thi do đã thức nhiều đêm ôn bài

Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về sự việc một nam sinh tại Cà Mau trượt tốt nghiệp do ngủ quên. Trao đổi với báo chí, ông Lê Chí Nguyễn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) xác nhận, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, một học sinh của trường là em H.N.T đã ngủ quên trong giờ thi môn Tiếng Anh nên bị điểm 0.

Theo kết quả công bố điểm thi, tổng điểm các môn thi của thí sinh H.N.T là 50,22 điểm. Tuy nhiên vẫn không được xét tốt nghiệp trung học phổ thông vì có môn thi bị điểm liệt (dưới 1,0 điểm).
Theo kết quả công bố điểm thi, tổng điểm các môn thi của thí sinh H.N.T là 50,22 điểm. Tuy nhiên vẫn không được xét tốt nghiệp trung học phổ thông vì có môn thi bị điểm liệt. Ảnh: CMH

Lý giải về sự việc này, nam sinh T. trong câu chuyện cho biết, sau khi nhận đề, em làm nháp vào tờ đề thi, khoảng hơn 15 phút thì em làm được khoảng hơn 40 câu. Khi giám thị gọi dậy nộp bài thì em mới biết mình ngủ gục, lúc này phần trả lời không có gì hết.

Nam sinh có xin giám thị cho vài phút để điền đáp áp nhưng không được đồng ý vì sai quy chế thi. Trước đó, em đã thức khuya nhiều đêm ôn bài nên bị mệt.

Được biết, T. là học sinh giỏi và nằm trong đội tuyển môn Vật lý của trường và được nhiều thầy cô trong trường đánh giá thừa khả năng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Có lỗi của giám thị?

Bàn về sự việc đáng tiếc trên, cô giáo Nguyễn Lĩnh - người kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT cho rằng, các giám thị ở điểm thi nơi xảy ra sự việc đã thiếu quan sát và chưa thực sự quan tâm đến thí sinh.

"Hầu như năm nào coi thi tốt nghiệp THPT, tôi cũng gặp trường hợp thí sinh ngủ trong giờ thi. Tuy nhiên, tôi và các giám thị khác đều đến tận nơi hỏi han, đôn đốc các em dậy hoàn thành nốt bài thi, sau đó hãy nghỉ ngơi để tránh bị điểm liệt.

Câu chuyện giám thị để thí sinh ngủ quên đến hết giờ thi nghe thật khó hiểu. Bởi đạo đức nhà giáo không cho phép chúng tôi làm ngơ trước tình huống đó.

Có thể do Tiếng Anh là môn thi cuối cùng, nên khả năng kiểm soát của Hội đồng thi trở nên lỏng lẻo, kém chặt chẽ như những ngày đầu, dẫn đến sự việc đáng tiếc trên” - cô Lĩnh chia sẻ.

Trên cương vị một nhà giáo, lại có con gái vừa trải qua kì thi tốt nghiệp THPT 2022, chị Vân Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng không khỏi xót xa trước tình huống hi hữu của nam sinh ở Cà Mau.

“Nhiều người cho rằng, giám thị đã làm đúng quy chế thi. Xét về lý thì chả sai, nhưng xét về cái tâm, cái tình trên cương vị một nhà giáo, tôi hoàn toàn không chấp nhận thái độ coi thi này.

Giả sử giám thị tưởng học sinh ngủ quên nhưng thực chất em ấy gục xuống bàn vì đau ốm hay đột quỵ thì sao? Không lẽ giám thị cứ để em ấy nằm đó suốt giờ thi mà không có bất cứ lời hỏi han? Trong khi nếu rơi vào trường hợp đột quỵ, việc phát hiện sớm có thể sẽ cứu được tính mạng của thí sinh? - chị Vân Anh nói.

Ảnh: ST
Giám thị có quá cứng nhắc khi để thí sinh ngủ quên trong kì thi tốt nghiệp THPT? Ảnh: ST

Em Nguyễn Quang Vinh - học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Thái Bình) cho rằng: “Chỉ riêng các kỳ thi học kỳ tại trường, mỗi lần em gục xuống bàn các giám thị sẽ nhắc nhở ngay lập tức, thậm chí không cho gục mặt xuống bàn, ngoại trừ lý do sức khoẻ. Trong khi đây lại là kỳ thi đặc biệt quan trọng mà giám thị lại để thí sinh ngủ đến hết giờ mà không hề nhắc nhở. Em thấy thật vô tâm.

Mỗi kỳ thi ngoài giám thị trong phòng còn có giám thị ngoài hành lang. Chẳng nhẽ không một giám thị nào nhận ra trường hợp của bạn thí sinh kia?".

Tiên trách kỷ hậu trách nhân

Cũng theo cô Nguyễn Lĩnh, trong câu chuyện này, các em học sinh cần hết sức lưu ý, để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

“Thí sinh cần có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Có thể hiểu và thông cảm cho các em vì đã quá mệt sau những ngày dài ôn thi, áp lực thi cử dẫn thiếu ngủ. Tuy nhiên, kỳ thi là của em và em phải tự mình nỗ lực với quyết tâm cao độ. Sự chủ quan hay lơ là dù chỉ xuất hiện phút chốc thôi cũng khiến các em đánh mất tất cả” - cô Lĩnh nhấn mạnh.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH đổi mới tuyển sinh, nên chọn môn học thế nào để không lỗi thời

Bích Hà |

Năm 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước sẽ bắt đầu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Ngoài các môn bắt buộc, học sinh được tự chọn môn học ngay từ lớp 10. Điều đó buộc học sinh phải xác định được ngành nghề yêu thích để đưa ra lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trường ĐH đổi mới tuyển sinh, nên chọn môn học thế nào để không lỗi thời

Bích Hà |

Năm 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước sẽ bắt đầu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Ngoài các môn bắt buộc, học sinh được tự chọn môn học ngay từ lớp 10. Điều đó buộc học sinh phải xác định được ngành nghề yêu thích để đưa ra lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.