Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Xoay xở đủ cách vẫn chưa có sách

Chị Nguyễn Thị Lan Phương, có con năm nay học lớp 2 tại quận Hà Đông (Hà Nội). Cũng như các phụ huynh khác ở lớp của con, gia đình chị đăng kí mua SGK tại trường và đã đóng tiền cho con nhưng hiện tại vẫn chưa có thông báo về việc nhận sách.

“Từ trước đến nay, chưa năm học nào xảy ra việc như này cả. Sắp vào năm học mới rồi mà chưa có SGK. Tôi lo lắng, sốt ruột gọi điện cho nhà trường để hỏi nhưng trường cũng chưa biết thời điểm nào có sách” – chị Phương nói.

Không đăng ký mua sách qua nhà trường, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã trải qua nửa tháng tất bật, vất vả với việc tìm mua SGK và đồ dùng học tập cho con bằng hình thức online.

“Hà Nội đang thực hiện giãn cách, các cửa hàng sách đều đóng cửa. Tôi tìm được một số địa chỉ phát hành sách online và đặt một bộ SGK lớp 5, sách tham thảo cho con, nhưng nửa tháng nay vẫn chưa nhận được" – anh Thắng lo lắng vì chưa mua được SGK cho con.

Như mọi năm, vào thời điểm này, hầu hết các gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng SGK và tài liệu cho con để bước vào năm học mới. Thế nhưng năm nay, Hà Nội và nhiều địa phương đang trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch, tất cả các nhà sách trên địa bàn đều phải đóng cửa, nên đang xảy ra việc nhiều học sinh chưa có SGK, đặc biệt với SGK lớp 2 và lớp 6.

Bà Vũ Thanh Tiến – Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì) cho biết, hiện tại, SGK mới của học sinh khối 6 chưa về đến nhà trường. Dù trước đó, nhà trường đã đăng kí mua, phụ huynh cũng đã đóng tiền sách đầy đủ. Còn SGK của các khối 7, 8, 9, nhà trường đã phát sách từ cuối năm học cũ.

“Nhà trường cũng đang đợi chỉ đạo từ phía Phòng GDĐT về tiến độ SGK cho học sinh lớp 6. Giáo viên hiện tại đang đi tập huấn cho chương trình mới nhưng cũng phải sử dụng SGK bản PDF và tự in để đọc và nghiên cứu”- cô Tiến thông tin.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê – Trưởng Phòng GDĐT Huyện Thanh Trì – cũng thừa nhận việc chậm có SGK đang là tình trạng chung diễn ra ở nhiều quận huyện ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành đang phải giãn cách xã hội. Lý do SGK chậm đến tay học sinh là vì khó khăn trong việc vận chuyển.

“Phòng GDĐT đã làm văn bản lên công ty sách, đề nghị đảm bảo tiến độ cung cấp SGK. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin phản hồi” bà Tuyết Lê cho biết.

Việc chậm trễ này không chỉ xảy ra ở Hà Nội, mà nhiều tỉnh thành khác cũng có tình trạng tương tự, nhất là các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội. Những ngày qua, nhiều học sinh ở các trường tư thục đã bắt đầu năm học mới bằng việc in tạm SGK từ bản PDF trên mạng để duy trì việc học.

Đề xuất đưa SGK vào nhóm hàng hóa thiết yếu

Chỉ còn 2-3 tuần nữa là các trường vào năm học mới, nhưng theo thông tin từ một số nhà sách, hiện ở hệ thống nhà sách vẫn còn hàng triệu cuốn SGK đang nằm ở các kho.

Việc phát hành, vận chuyển, đưa sách đến các trường đang gặp khó. Một trong những lý do là vì mặt hàng sách nói chung và SGK nói riêng không thuộc vào nhóm hàng hóa thiết yếu được lưu thông trong những ngày giãn cách.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, bằng nhiều cách khác nhau, các nhà trường đã và đang nỗ lực để đảm bảo việc dạy và học. Nhưng việc chậm có SGK, đặc biệt là SGK mới để học tập đang gây thiệt thòi cho nhiều học sinh.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, để đảm bảo tiến độ, để tất cả học sinh có SGK trước khi bắt đầu năm học mới, việc đưa SGK vào nhóm hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông là hết sức cần thiết.

“Sở GDĐT đã có văn bản gửi Sở GTVT thành phố, đề nghị tạo điều kiện để các xe vận chuyển SGK được chở sách về các trường học, để sách đến tay học sinh” – ông Tiến cho biết.

Hiện các NXB đã in xong SGK lớp 2, lớp 6 và chuyển cho các đơn vị phát hành, nhưng tùy từng địa phương sẽ đóng bộ và phát hành theo tình hình thực tế. Với các địa phương đang phải giãn cách xã hội, hệ thống phát hành sách bị ảnh hưởng, gián đoạn, có nơi đang bị “đóng băng” việc chuyển, nên nhiều nơi sách chưa thể đến tay học sinh.


Đặng Chung - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.

Chậm trễ trong chọn sách giáo khoa, học sinh chịu thiệt

Đặng Chung |

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trước ngày 5.4, các địa phương phải chọn xong sách giáo khoa (SGK) mới cho năm học tới. Tuy nhiên, đã quá thời hạn trên, mới có khoảng 30 tỉnh, thành báo cáo kết quả chọn sách về Bộ GDĐT. Thiếu thông tin, chậm trễ trong việc công bố danh mục SGK được chọn đang khiến giáo viên và cơ sở giáo dục lo khó đảm bảo tiến độ tập huấn, hướng dẫn giáo viên sử dụng SGK mới - một khâu không thể xem nhẹ để đảm bảo dạy và học theo chương trình, SGK mới thành công.

Lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6: Cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Đặng Chung - Thiều Trang |

Cần công tâm, khách quan để chọn được bộ SGK chất lượng, phù hợp với học sinh. Đây là đề xuất của các chuyên gia trong tọa đàm “Lựa chọn sách giáo khoa: Làm sao đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật?” do Báo Lao Động tổ chức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.

Chậm trễ trong chọn sách giáo khoa, học sinh chịu thiệt

Đặng Chung |

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trước ngày 5.4, các địa phương phải chọn xong sách giáo khoa (SGK) mới cho năm học tới. Tuy nhiên, đã quá thời hạn trên, mới có khoảng 30 tỉnh, thành báo cáo kết quả chọn sách về Bộ GDĐT. Thiếu thông tin, chậm trễ trong việc công bố danh mục SGK được chọn đang khiến giáo viên và cơ sở giáo dục lo khó đảm bảo tiến độ tập huấn, hướng dẫn giáo viên sử dụng SGK mới - một khâu không thể xem nhẹ để đảm bảo dạy và học theo chương trình, SGK mới thành công.

Lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6: Cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Đặng Chung - Thiều Trang |

Cần công tâm, khách quan để chọn được bộ SGK chất lượng, phù hợp với học sinh. Đây là đề xuất của các chuyên gia trong tọa đàm “Lựa chọn sách giáo khoa: Làm sao đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật?” do Báo Lao Động tổ chức.