Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bình Dương có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cao nhất

Bích Hà |

Sau khi bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, top 3 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước đã được lộ diện.

Với 7,047 điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp THPT, Nam Định dẫn đầu cả nước. Xếp thứ hai là Vĩnh Phúc, tiếp đó là Bình Dương. Xếp thứ 4 là Ninh Bình.

Năm 2021, Bình Dương là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2021 với 7,056 điểm. Nam Định là địa phương xếp thứ 2 với 6,996 điểm. Xếp thứ 3 cả nước là Ninh Bình với 6,903; vị trí thứ 4 là An Giang với 6,869.

Ở chiều ngược lại, Kon Tum, Hà Giang và Lai Châu là ba tỉnh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 thấp nhất cả nước. Điểm trung bình của Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu lần lượt là 5,37, 5,25, 5,04.

Cũng theo theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của thí sinh cả nước do Bộ GDĐT công bố, 3 tỉnh thành có điểm trung bình Ngữ Văn cao nhất là Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

Cụ thể, Hải Phòng là địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất, đứng đầu trong cả nước (7,69). Đứng thứ 2 là Vĩnh Phúc (7,44). Đứng thứ 3 là Hà Nam (7,36)

Cũng ở môn Ngữ văn, năm 2022, tỉnh Thừa Thiên - Huế có thí sinh đạt điểm 3 điểm 10, tỉnh Nam Định có 1 thí sinh đạt điểm 10 và tỉnh Quảng Nam cũng có 1 thí sinh đạt điểm 10.

Ở môn Toán, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La là 3 tỉnh có điểm trung bình các môn thấp nhất, lần lượt là: 4,69; 5,1; 5,28

Trong khi đó, Nam Định, Bình Dương, TPHCM là 3 địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước. Cụ thể, điểm trung bình môn Toán của Nam Định là: 7,4; Bình Dương là 7,1; TPHCM là 7.05.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Số điểm 10 giảm mạnh

Đặng Chung |

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT năm 2022 cho thấy, năm nay, số điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Cả nước có trên 5.560 điểm 10 ở các môn thi - giảm 18.995 điểm 10 so với năm 2021, giảm 3,41 lần.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bích Hà - Thành Đô |

Đêm 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Số điểm 10 giảm mạnh

Đặng Chung |

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT năm 2022 cho thấy, năm nay, số điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Cả nước có trên 5.560 điểm 10 ở các môn thi - giảm 18.995 điểm 10 so với năm 2021, giảm 3,41 lần.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bích Hà - Thành Đô |

Đêm 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.