Nam Định điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 sớm hơn 1 tháng

TRUNG DU |

Ngày 15.6, UBND tỉnh Nam Định có công văn số 340/UBND-VP7 gửi Sở GD&ĐT cũng như các huyện, thành phố về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, năm học 2021-2022. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28.6, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên, năm học 2021-2022; căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh Nam Định đồng ý với đề nghị dời lịch thi từ ngày 27 và 28.7 theo thông báo trước đó về ngày 27 và 28.6 (sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch).

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo báo cáo của ngành y tế Nam Định, qua 30 ngày, tại địa phương này không xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Do đó, hôm qua (14.6), UBND tỉnh Nam Định cũng ban hành văn bản chỉ đạo cho phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 15.6 các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh; các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô và ôtô các hạng; các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định vẫn chỉ đạo tiếp tục tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, các hoạt động đón khách tham quan, du lịch biển, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng trên địa bàn.

Tỉnh vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động tổ chức các giải thi đấu thể thao; cơ sở dịch vụ thể dục thể thao trong nhà như: phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ thể hình, aerobic; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage, cơ sở làm đẹp, spa; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet công cộng; các cơ sở kinh doanh cà phê, các quán ăn vỉa hè (riêng các cơ sở kinh doanh ăn uống trong nhà phải thực hiện giãn cách, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch); các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người; việc người dân tụ tập xem bóng đá, để phòng, chống dịch COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở rộng giám sát người về từ Bắc Giang, Nam Định

THANH CHÂN (NGUỒN ẢNH: HCDC) |

Trưa 17.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) phát đi thông báo hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh, thành khác đến TPHCM, cập nhật lúc 10h ngày 17.5. Theo đó, TPHCM mở rộng giám sát thêm người về từ Bắc Giang, Nam Định và 1 chuyến xe liên quan đến ca COVID-19.

Nam Định: Chủ tịch xã bị phê bình vì lơ là phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) - Nguyễn Khắc Xung đã nghiêm khắc phê bình chủ tịch UBND xã Tân Thành bằng văn bản vì không triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống COVID-19.

Nam Định: Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới có lịch sử tiếp xúc phức tạp

TRUNG DU |

Tối 15.5, thông tin từ Sở Y tế Nam Định cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3755.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM mở rộng giám sát người về từ Bắc Giang, Nam Định

THANH CHÂN (NGUỒN ẢNH: HCDC) |

Trưa 17.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) phát đi thông báo hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh, thành khác đến TPHCM, cập nhật lúc 10h ngày 17.5. Theo đó, TPHCM mở rộng giám sát thêm người về từ Bắc Giang, Nam Định và 1 chuyến xe liên quan đến ca COVID-19.

Nam Định: Chủ tịch xã bị phê bình vì lơ là phòng, chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) - Nguyễn Khắc Xung đã nghiêm khắc phê bình chủ tịch UBND xã Tân Thành bằng văn bản vì không triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống COVID-19.

Nam Định: Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới có lịch sử tiếp xúc phức tạp

TRUNG DU |

Tối 15.5, thông tin từ Sở Y tế Nam Định cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3755.