Nam Định công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm 2021

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa công bố điểm sàn, dự kiến điểm chuẩn đợt 1 và chỉ tiêu xét duyệt đợt 2 tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021 - 2022.

Phụ huynh, học sinh theo dõi danh sách điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến đợt 1 và chỉ tiêu xét duyệt đợt 2 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 của tỉnh Nam Định dưới đây.

Điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm 2021 của tỉnh Nam Định

Theo đó, Trường THPT Nguyễn Khuyến (36,2). Tiếp sau là Trường THPT Trần Hưng Đạo (35,9 điểm); Trường THPT Giao Thủy (33,6 điểm) và Trường THPT Nguyễn Huệ (33,2 điểm).

5 Trường THPT Xuân Trường B, Thịnh Long, Nguyễn Trãi, Nghĩa Minh, Trần Nhân Tông, Đỗ Huy Liễu có điểm chuẩn thấp nhất (25 điểm). Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi môn Ngữ văn, môn Toán tính hệ số 2 và bài thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 1.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nam Định có trên 26.100 học sinh lớp 9 tại 44 trường THPT công lập và 12 trường THPT ngoài công lập. Tổng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập năm nay chiếm khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm 2020-2021.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm 2021

Tường Vân |

Sáng 5.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập chuyên năm học 2021 - 2022.

Bình Thuận công bố điểm chuẩn lớp 10, cao nhất 32,5 điểm

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Dương công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm 2021

Tường Vân |

Sáng 5.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập chuyên năm học 2021 - 2022.

Bình Thuận công bố điểm chuẩn lớp 10, cao nhất 32,5 điểm

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022.