Năm 2017, tinh giản được hơn 33.000 biên chế

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là con số được Bộ Nội vụ công bố tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018 được tổ chức ngày 18.1.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết năm 2017 được xác định là năm trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỉ luật, kỷ cương hành chính, Bộ và ngành Nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hoá các Nghị định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, về tổ chức bộ máy và biên chế, tính đến ngày 31.12.2017, đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 33.459 người. Thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 đối với 42 địa phương, năm 2018 đối với 21 địa phương. Đã tiến hành kiểm tra, quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước về tôn giáo, về thi đua khen thưởng, về văn thư, lưu trữ... còn tồn tại một số hạn chế như tiến độ xây dựng  và ban hành văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao; vẫn còn văn bản đề án phải xin lùi, xin rút khỏi Chương trình công tác.

Việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước còn chậm. Việc tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng dầu và chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức...

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

60.000 người “vác ô”!

LÊ THANH PHONG |

Trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 người trong biên chế, đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết Kiểm toán Nhà nước năm 2017 diễn ra ngày 15.1.

Lương Chủ tịch quận cần tăng và biên chế cần giảm

Thế Lâm |

Vấn đề cần tăng lương cho Chủ tịch quận được đích thân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề cập trong Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018 vào sáng ngày 2.1.

Muốn tăng lương cho cán bộ công chức, phải tinh giản biên chế

Xuân Hải |

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đồng ý thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1.7.2018. Trao đổi về vấn đề này, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Bùi Đức Thụ cho rằng, để tăng lương cơ sở thêm 90 nghìn đồng/tháng, Chính phủ phải thắt chặt chi thường xuyên, tinh giản biên chế.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

60.000 người “vác ô”!

LÊ THANH PHONG |

Trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 người trong biên chế, đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết Kiểm toán Nhà nước năm 2017 diễn ra ngày 15.1.

Lương Chủ tịch quận cần tăng và biên chế cần giảm

Thế Lâm |

Vấn đề cần tăng lương cho Chủ tịch quận được đích thân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề cập trong Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018 vào sáng ngày 2.1.

Muốn tăng lương cho cán bộ công chức, phải tinh giản biên chế

Xuân Hải |

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đồng ý thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1.7.2018. Trao đổi về vấn đề này, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Bùi Đức Thụ cho rằng, để tăng lương cơ sở thêm 90 nghìn đồng/tháng, Chính phủ phải thắt chặt chi thường xuyên, tinh giản biên chế.