Mùi hôi thối nồng nặc, hàng nghìn học sinh Thái Bình vừa học vừa bịt mũi

HUYÊN NGUYỄN |

Trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của các tỉnh phía Bắc, gần 2.000 học sinh tại xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ, Thái Bình) còn phải vừa học vừa đeo khẩu trang, bịt mũi do mùi hôi thối "bủa vây" từ trang trại chăn nuôi.

Thời gian qua, học sinh, giáo viên, người dân xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đang phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ khu vực trang trại chăn nuôi của huyện bên cạnh.

"Người dân cả xã chúng tôi đang phải chịu mùi hôi thối trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay. Khổ nhất là các cháu học sinh, vừa học vừa phải bịt mũi. Các cháu còn quá nhỏ, việc đeo khẩu trang cũng khó khăn, bất tiện". anh N.V.Đ (phụ huynh học sinh) chia sẻ với Lao Động.

Vừa chia sẻ với PV, anh Đ vừa đưa những hình ảnh học sinh học trong lớp và cho biết  rất lo lắng đến sức khỏe của con mình và các em học sinh đang học tập tại đây.

Học sinh
Có gần 2000 học sinh đang theo học tại xã Đồng Tiến và các hộ dân cùng chịu cảnh ngộ mùi hôi thối. Ảnh: NDCC

Anh Đ cho biết thêm, tình trạng này diễn ra đã được một thời gian, từ tháng 4.2020, công ty có trang trại chăn nuôi nằm trên địa bàn một xã của huyện Thái Thuỵ, tiếp giáp với xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ.

"Thời gian mát còn đỡ chứ nắng nóng như hiện nay thì quá kinh khủng. Mùi hôi thối, mùi giống như mùi hoá chất tẩy rửa... bốc lên nồng nặc. Hôm qua, đã có vài chục người dân đến chỗ công ty và UBND xã mà công ty đóng trên địa bàn để có ý kiến. Người dân rất bức xúc. Xã cũng đang làm báo cáo gửi huyện", một cán bộ xã Đồng Tiến cho biết.

 
Học sinh phải đeo khẩu trang hoặc nếu quên thì chụp túi để tránh mùi hôi thối. Ảnh: NDCC

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Văn Roanh - Trưởng phòng GDĐT huyện Quỳnh Phụ xác nhận đã tiếp nhận được thông tin, hình ảnh về việc học sinh vừa học vừa bịt mũi do mùi hôi thối.

"Ngày 22.6, Phòng GDĐT huyện Quỳnh Phụ đã về địa phương kiểm tra các hoạt động giáo dục và nắm được thông tin này, Phòng đã có ý kiến với xã và huyện. Vì nơi xuất phát mùi hôi thối được cho là từ địa phận huyện khác nên cần có sự giải quyết của các huyện", ông Roanh cho hay.

Trưởng phòng GDĐT huyện Quỳnh Phụ cho biết thêm, xã Đồng Tiến là một xã lớn của huyện, có gần 2.000 học sinh  từ mầm non đến THCS đang theo học, vì thế, nhà trường, Phòng GDĐT cùng chính quyền địa phương cũng đang gấp rút có ý kiến để khắc phục tình trạng trên.

Được biết, hiện tại, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳnh Phụ đã có kiểm tra, báo cáo tình hình với Sở Tài nguyên Môi trường và đang hướng dẫn UBND xã Đồng Tiến thực hiện tiếp các quy trình báo cáo, đề nghị xử lí.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Việt Lâm |

Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 tại huyện Thạch Thất. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạch Hoà đã nêu hiện tình trạng ở hai xã Yên Bình và Thạch Hòa có nhiều trại lợn, hoạt động nhiều năm gây ô nhiễm môi trường; chính quyền và người dân đã có đơn gửi các cấp nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Phạt 105 triệu đồng đối với công ty xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Chung |

Đăng ký sản xuất thanh nhiên liệu chất đốt sinh học nhưng lại tự ý lắp đặt dây chuyền, thiết bị sơ chế nhựa, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm, Công ty cổ phần Than Thiên Ấn (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị xử phạt hành chính 105 triệu đồng.

Quảng Nam: Dân ngăn xe phản đối cơ sở gây ô nhiễm môi trường

THANH CHUNG |

Dân chặn đường, ngăn xe, phản đối cơ sở sản xuất mỡ từ động vật gây ô nhiễm gần 2 năm nay chưa được xử lý. Chính quyền địa phương đã lập tức tạm đóng cửa cơ sở này, vận động người dân giải tán...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Việt Lâm |

Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 tại huyện Thạch Thất. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạch Hoà đã nêu hiện tình trạng ở hai xã Yên Bình và Thạch Hòa có nhiều trại lợn, hoạt động nhiều năm gây ô nhiễm môi trường; chính quyền và người dân đã có đơn gửi các cấp nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Phạt 105 triệu đồng đối với công ty xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Chung |

Đăng ký sản xuất thanh nhiên liệu chất đốt sinh học nhưng lại tự ý lắp đặt dây chuyền, thiết bị sơ chế nhựa, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm, Công ty cổ phần Than Thiên Ấn (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị xử phạt hành chính 105 triệu đồng.

Quảng Nam: Dân ngăn xe phản đối cơ sở gây ô nhiễm môi trường

THANH CHUNG |

Dân chặn đường, ngăn xe, phản đối cơ sở sản xuất mỡ từ động vật gây ô nhiễm gần 2 năm nay chưa được xử lý. Chính quyền địa phương đã lập tức tạm đóng cửa cơ sở này, vận động người dân giải tán...