Một trường tư thục tại TPHCM bị xử phạt vì vi phạm tuyển sinh

Thủy Tiên |

TPHCM - Chánh thanh tra Sở GDĐT TPHCM vừa ký quyết định xử phạt Trường THCS - THPT Đào Duy Anh 45 triệu đồng vì vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh và vi phạm về việc cho phép hoạt động giáo dục.

Theo đó, Trường THCS - THPT Đào Duy Anh bị phạt 25 triệu đồng vì hành vi vi phạm vào Điều 8, Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đó là hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh.

Ngoài ra, đơn vị này còn bị phạt 20 triệu đồng vì hành vi vi phạm vào Điều 6 cũng của Nghị định 04/2021/NĐ-CP, về cho phép hoạt động giáo dục, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoặc công nhận thực hiện dịch vụ giáo dục.

Chánh thanh tra Sở GDĐT TPHCM cũng yêu cầu nhà trường khắc phục hậu quả. Cụ thể, đối với vi phạm về tuyển sinhbuộc chuyển học sinh lớp 10 đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện hoạt động và còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối với vi phạm về cho phép hoạt động giáo dục, buộc chuyển học sinh lớp 11 và 12 về địa điểm đã được cấp phép (tức là chuyển từ cơ sở 2 về cơ sở 1 của trường).

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, tính từ ngày nhà trường nhận được quyết định trên.

Theo Sở GDĐT TPHCM, Trường THCS - THPT Đào Duy Anh hiện có hai cơ sở. Trong đó, cơ sở 1 ở quận 6, TPHCM đã được cấp phép hoạt động nhưng đang sửa chữa nên đầu năm học 2022-2023 sở không cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho trường. 

Cơ sở 2 của Trường Đào Duy Anh ở quận Tân Phú, TPHCM chưa được cấp phép hoạt động vì chưa đủ điều kiện. Cũng theo Sở GDĐT TPHCM, mặc dù chưa được cấp phép nhưng năm học 2022-2023, nhà trường vẫn tuyển sinh lớp 10 và tổ chức giảng dạy tại cơ sở 2 ở quận Tân Phú.

Trước đó, theo phản ảnh của nhiều người dân địa phương, cơ sở 2 của Trường Đào Duy Anh vẫn hoạt động bình thường dù địa điểm này chưa được Sở GDĐT TPHCM cấp giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, trường vẫn có hai lớp 10 với hàng chục học sinh theo học tại đây dù lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM khẳng định chưa từng cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho Trường THCS - THPT Đào Duy Anh.

Vào tháng 2.2022, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã ký văn bản không cho phép Trường THCS - THPT Đào Duy Anh tổ chức hoạt động giáo dục tạm ở cơ sở 2, do chưa đủ điều kiện xem xét.

Thủy Tiên
TIN LIÊN QUAN

Phương thức tuyển sinh 2023 được đơn giản hóa, tránh nhầm lẫn cho thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trên cơ sở các số liệu về tuyển sinh năm 2022, Bộ sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo phân tích, đánh giá, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh cho năm 2023 theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu các nhầm lẫn và khó khăn có thể gây ra cho thí sinh.

Một trường cấp 3 bị phạt 45 triệu đồng vì tuyển sinh vượt 135 học sinh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với trường tư thục THPT Lương Thế Vinh, TP.Cẩm Phả liên quan đến việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu 135 học sinh.

Lọc ảo trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 đã thực sự hiệu quả?

Trang Thiều |

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển của các trường đại học trong lần xét tuyển đợt 1. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, hiệu quả lọc ảo chưa cao vì vẫn còn nhiều "thí sinh ảo".

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phương thức tuyển sinh 2023 được đơn giản hóa, tránh nhầm lẫn cho thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trên cơ sở các số liệu về tuyển sinh năm 2022, Bộ sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo phân tích, đánh giá, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh cho năm 2023 theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu các nhầm lẫn và khó khăn có thể gây ra cho thí sinh.

Một trường cấp 3 bị phạt 45 triệu đồng vì tuyển sinh vượt 135 học sinh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với trường tư thục THPT Lương Thế Vinh, TP.Cẩm Phả liên quan đến việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu 135 học sinh.

Lọc ảo trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 đã thực sự hiệu quả?

Trang Thiều |

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển của các trường đại học trong lần xét tuyển đợt 1. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, hiệu quả lọc ảo chưa cao vì vẫn còn nhiều "thí sinh ảo".