Một trường học đề xuất test PCR 3 lần/tuần cho học sinh cấp 2

Minh Ánh |

Hà Nội - Tại hệ thống giáo dục Vinschool, đơn vị này đang khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc xét nghiệm COVID-19 cho học sinh trung học bằng phương pháp PCR 3 lần/tuần, trong khi đó, học sinh tiểu học sẽ xét nghiệm 1 lần/tuần.

Mới đây, hệ thống trường học Vinschool thực hiện cuộc khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề xét nghiệm COVID-19 cho học sinh khi quay trở lại trường học.

Theo đó, nhà trường sẽ phối hợp cùng bệnh viện để xét nghiệm miễn phí COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime-PCR định kỳ cho học sinh.

Học sinh trung học sẽ xét nghiệm 3 lần/tuần, học sinh tiểu học xét nghiệm 1 lần/tuần.

Chị H.T có con đang học cấp trung học cho biết: "Tôi ủng hộ chủ trương lo cho sức khoẻ học sinh của nhà trường, tuy nhiên cháu nhà tôi lại tỏ ra không thích khi phải 'chọc mũi' nhiều lần".

Phía nhà trường cho biết, đây chỉ là ý kiến đề xuất, hiện đơn vị đang khảo sát ý kiến phụ huynh đến hết ngày 17.2. Dự kiến thời gian bắt đầu đưa vào thực hiện sẽ là 21.2 nếu nhận được đông đảo sự đồng ý của các bậc phụ huynh.

Hệ thống giáo dục Vinschool cũng không tổ chức ăn bán trú tại trường cho học sinh và chỉ tổ chức học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Học sinh cư trú tại địa bàn có cấp độc dịch mức độ 1 và 2 sẽ đi học trực tiếp tại trường vào buổi sáng, buổi chiều học sinh tiếp tục duy trì học trực tuyến.

Riêng đối với học sinh cư trú trên địa bàn có cấp độ dịch mức độ 3 và 4 sẽ tiếp tục học trực tuyến tại nhà.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội ra quyết định các em học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành được học trực tiếp từ 21.2.

Việc tổ chức học trực tiếp được thực hiện theo nguyên tắc: chỉ tổ chức dạy trực tiếp tại các địa bàn dịch cấp độ một và hai. Theo đánh giá cấp độ dịch công bố tối 11.2, toàn thành phố không có địa bàn cấp độ ba và bốn.

Tính đến nay, toàn bộ 1,6 triệu học sinh phổ thông ở Hà Nội đã được cho phép học trực tiếp, sau hơn 9 tháng ở nhà học trực tuyến.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội "thế hệ F1", mỗi nơi xử lí 1 kiểu

Tường Vân |

Hà Nội - Sau hơn 1 tuần học sinh đi học trực tiếp trở lại, số ca F0, F1 tại các trường học trên địa bàn thành phố liên tục tăng. Điều đáng nói, đều được xác định là F1 nhưng quy trình xử lí tại mỗi trường có sự khác biệt rõ rệt.

Chi tiết lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 16.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Học sinh từ lớp 1 - 6 của 12 quận nội thành đến trường từ 21.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Bắt đầu từ ngày 21.2, học sinh từ lớp 1-6 của 12 quận nội thành Hà Nội sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Hà Nội "thế hệ F1", mỗi nơi xử lí 1 kiểu

Tường Vân |

Hà Nội - Sau hơn 1 tuần học sinh đi học trực tiếp trở lại, số ca F0, F1 tại các trường học trên địa bàn thành phố liên tục tăng. Điều đáng nói, đều được xác định là F1 nhưng quy trình xử lí tại mỗi trường có sự khác biệt rõ rệt.

Chi tiết lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 16.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Học sinh từ lớp 1 - 6 của 12 quận nội thành đến trường từ 21.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Bắt đầu từ ngày 21.2, học sinh từ lớp 1-6 của 12 quận nội thành Hà Nội sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.