Một trường đại học tại TPHCM có điểm chuẩn tăng cao nhất tới 4,5 điểm

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm nay hầu hết đều tăng nhẹ ở các ngành. Riêng ngành Quản trị khách sạn tăng mạnh tới 4,5 điểm.

Chiều 15.9, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - cho biết, năm nay điểm chuẩn vào trường tăng từ 1 đến 4,5 điểm.

Điểm chuẩn vào trường cao nhất là 24,0 điểm ở ngành Công nghệ thực phẩm, Marketing. Mức điểm thấp nhất là 16 điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn ở ngành Quản trị khách sạn tăng mạnh từ 18 điểm lên 22,5 điểm.

“Do dịch bệnh COVID-19 nên chỉ tiêu tuyển sinh ngành Quản trị khách sạn giảm, cùng với đó là những thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay có điểm cao và nhất là môn Anh văn ở TPHCM nên dẫn đến điểm chuẩn ngành này có sự tăng đáng kể”, ông Sơn lí giải.

Năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã nhận tổng số khoảng 27.000 nguyện vọng, số lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 2.450 chỉ tiêu (chiếm 70% chỉ tiêu, tổng chỉ tiêu là 3.500). Như vậy, mức nguyện vọng cao gấp hơn 11 lần chỉ tiêu.

Mức điểm chuẩn thể các ngành như sau:

Điểm chuẩn
Điểm chuẩn
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2021.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2021

Bích Hà |

Chiều 15.9, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trường đầu tiên phía Nam công bố điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có mức điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2021

Bích Hà |

Chiều 15.9, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trường đầu tiên phía Nam công bố điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có mức điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.