Một trường đại học bị vạ lây từ vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế

Huyên Nguyễn |

Sau khi bị "bão 1 sao", Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã phải lên tiếng khẳng định, vụ bạo lực học đường diễn ra giữa các em học sinh ở một trường quốc tế không liên quan đến trường đại học này.

Ngày 29.5, Trường Đại học Quốc tế khẳng định, vụ việc bạo lực học đường xảy ra ở “một trường quốc tế” không liên quan tới Trường Đại học Quốc tế - trường đại học công lập, trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo nhà trường, những ngày vừa qua, tại TPHCM, một vụ bạo lực học đường diễn ra giữa các em học sinh ở một trường quốc tế khiến rất nhiều phụ huynh, học sinh và cộng đồng bức xúc. Rất nhiều thông tin phản hồi tiêu cực về trường hợp này xuất hiện trên mạng và khiến cho nhiều người phản ứng mạnh bằng cách vào công cụ tìm kiếm của Google và đánh giá 1 sao về chất lượng. Tuy nhiên, một sự cố nhầm lẫn đã diễn ra khiến trường Trường Đại học Quốc tế bị ảnh hưởng.

Khi gõ từ khoá “trường quốc tế” để tìm kiếm trên thanh công cụ của Google, kết quả đầu tiên sẽ hiện ra thông tin trang chính của trường Trường Đại học Quốc tế (IU). Và trong cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng về vụ bạo lực học đường của các em học sinh, trường Trường Đại học Quốc tế bất ngờ nhận hàng loạt bình luận tiêu cực và đánh giá 1 sao từ cộng đồng.

PGS.TS. Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng nhà trường - khẳng định: “Là một người làm công tác giáo dục, tôi cũng hết sức thông hiểu sự bức xúc và phản ứng hiện nay của cộng đồng về nạn bạo hành trong cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, tôi khẳng định, vụ việc đáng tiếc kia không liên quan tới trường chúng tôi. Trường chúng tôi là trường đại học công lập có uy tín ở Việt Nam và cả trong khu vực quốc tế. Trường chúng tôi là 01 trong 07 trường Đại học của Việt Nam đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố”.

Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đầu tiên và duy nhất hiện nay giảng dạy và nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường có hơn 8.800 sinh viên và gần 600 học viên, nghiên cứu sinh sau đại học.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thông tin vụ phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn đánh

Ngọc Lê - Huyên Nguyễn |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.5 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Xử phạt giáo viên mầm non trùm túi nylon, đánh học sinh; Trường công lập tăng học phí, hướng đi nào cho học trò nghèo; Phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn học đánh...

Học sinh Việt thi quốc tế dịch "Phan Huy Chú" là "Phan Huy Uncle"

Tường Vân |

Một dự án nghiên cứu khoa học của học sinh được Bộ GDĐT lựa chọn đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2022 dịch tên riêng “Phan Huy Chú” thành “Phan Huy Uncle”.

Nghiên cứu "phong trào cầu lông" từng được tác giả đưa đến hội thảo quốc tế

Linh Minh |

Sơn La - Liên quan luận án tiến sĩ về phát triển môn cầu lông cho công chức, viên chức đang gây xôn xao dư luận, được biết tác giả của luận án - ông Đặng Hoàng Anh - từng có nghiên cứu công bố tại hội thảo quốc tế cũng về phong trào này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Thông tin vụ phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn đánh

Ngọc Lê - Huyên Nguyễn |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.5 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Xử phạt giáo viên mầm non trùm túi nylon, đánh học sinh; Trường công lập tăng học phí, hướng đi nào cho học trò nghèo; Phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn học đánh...

Học sinh Việt thi quốc tế dịch "Phan Huy Chú" là "Phan Huy Uncle"

Tường Vân |

Một dự án nghiên cứu khoa học của học sinh được Bộ GDĐT lựa chọn đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2022 dịch tên riêng “Phan Huy Chú” thành “Phan Huy Uncle”.

Nghiên cứu "phong trào cầu lông" từng được tác giả đưa đến hội thảo quốc tế

Linh Minh |

Sơn La - Liên quan luận án tiến sĩ về phát triển môn cầu lông cho công chức, viên chức đang gây xôn xao dư luận, được biết tác giả của luận án - ông Đặng Hoàng Anh - từng có nghiên cứu công bố tại hội thảo quốc tế cũng về phong trào này.