Một thí sinh trúng tuyển cũng phải dạy

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện thật như đùa ở một trường sư phạm địa phương “đánh trượt” một thí sinh điểm cao vì chỉ có duy nhất 1 thí sinh đăng ký đang khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. 

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết, dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau.

Nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn ở mức cao ngất ngưởng 23 điểm để “đánh trượt” 1 thí sinh đang khiến dư luận xôn xao. Đại diện nhà trường lý giải do ở ngành Sư phạm Ngữ văn chỉ có duy nhất 1 thí sinh đăng ký, hơn nữa lại là nguyện vọng 1. Thí sinh này đạt điểm thi 22,5 điểm.

Nếu nhà trường đặt mức tuyển sinh ở mức 15 điểm thì chắc chắn thí sinh này sẽ trúng tuyển. Như vậy, ngành học chỉ có 1 thí sinh theo học thì công tác tổ chức, mở lớp, bố trí giáo viên... dường như không thể thực hiện được. Do đó, nhà trường buộc phải đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh là 23 điểm để đánh trượt thí sinh này.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trịnh Đào Chiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai - cho biết: “Đây là một cách để chúng tôi giúp cho thí sinh, tạo điều kiện cho em đi nguyện vọng 1 ở trường khác. Bởi trường chỉ có 1, 2 em có điểm cao đăng ký xét tuyển vào trường.

Điểm này sẽ hoà mạng với mạng hệ thống của bộ để lọc ra thí sinh trúng tuyển. Nếu chúng tôi không nâng điểm chuẩn thì các em sẽ báo đỗ và không thể nộp hồ sơ vào trường khác, gây những dang dở cho các em. Như vậy mới là hại các em”.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường rất băn khoăn giữa 2 con đường là nâng điểm chuẩn và tuyên bố không mở ngành nhưng khi tuyên bố không mở ngành thì hệ thống lọc của bộ sẽ không thể nhận diện được vì thế nhà trường chấp nhận những tai tiếng.

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh.

Đây là con đường giúp thí sinh đi nhanh chứ không phải hại thí sinh. Đại diện nhà trường cũng đã trực tiếp liên lạc với thí sinh để thông báo cho các em kịp thời điều chỉnh nguyện vọng” - ông Chiến nói.

Ông Chiến cũng cho biết, đây là thực trạng chung của khối đào tạo giáo viên THCS khi không thể tuyển sinh do số lượng thí sinh đăng ký quá ít. Năm trước, đã có tình huống chờ khoảng 4 - 5 thí sinh, cuối cùng các em không chọn được ngành học mà các em yêu thích.

Trường vi phạm nguyên tắc tuyển sinh

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) - cho hay: “Việc xét tuyển là quyền tự chủ của các trường. Tuy nhiên, điểm chuẩn là các trường phải căn cứ vào chỉ tiêu và xét từ trên xuống đến khi hết chỉ tiêu thì ra điểm chuẩn.

Các trường có thể xét chỉ tiêu chênh ra một chút để phòng trường hợp thí sinh không đến xác nhận nhập học. Tuy nhiên, việc nhà trường tự ý nâng điểm chuẩn lên quá cao để cố tình đánh trượt thí sinh và theo giải thích là vì chỉ có 1 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nên không thể mở lớp.

Thực tế nhà trường làm như vậy là vi phạm nguyên tắc xét tuyển. Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển, không hạ điểm chuẩn thấp hơn điểm sàn.

Ông Tuấn cho biết, Bộ GDĐT đã tiếp nhận thông tin về sự việc này và đang yêu cầu Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai báo cáo giải trình.

Chua xót trước câu chuyện này, GS-TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - cho hay: “Câu chuyện thật mà như đùa.

Mùa tuyển sinh năm nay, đề thi được đánh giá là khó nên để được 22,5 điểm thì thí sinh này chắc chắn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Thế mà với số điểm đó thí sinh lại trượt một trường cao đẳng sư phạm ở địa phương. Thí sinh xuất sắc này lại không thể trúng tuyển vào ngành mình yêu thích”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.