Một thí sinh ở Sơn La thi thử 1,2 điểm - thi thật 9,8 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Bên cạnh thí sinh Trần Ngọc Diệp, thêm 1 thí sinh ở Sơn La cũng có điểm thi tăng đột biến khiến dư luận xôn xao là Ngô Lương Bảo Ngọc với trung bình điểm thi thử là 4,66; thi thật 8,68.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, thí sinh Ngô Lương Bảo Ngọc tại cụm thi Sơn La có điểm thi 6 môn: Toán 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lí 8,25; Giáo dục công dân 8,0; Tiếng Anh 9,8. Điểm trung bình là 8,68.

Kết quả này gây sốc cho cộng đồng mạng bởi điểm thi thử được công bố của thí sinh này khá thấp. Cụ thể: Toán 5,0; Ngữ văn 4,0; Lịch sử 6,25; Địa lí 6,25; Giáo dục công dân 5,25; Tiếng Anh 1,2. Điểm trung bình là 4,66.

 
 Đồ hoạ: Huyên Nguyễn

Như vậy, điểm thi thật của Bảo Ngọc gần gấp đôi điểm thi thử. Đáng chú ý, môn thi tiếng Anh có điểm số cao chót vót là 9,8, trong khi tại kỳ thi thử chỉ là 1,2. Kết quả tăng vượt bậc khiến dư luận nghi ngờ, bởi đề thi năm nay được đánh giá là “rất khó”.

Xét trên mặt bằng điểm thi của tỉnh này, dư luận cũng băn khoăn về điểm thi của Trần Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp có điểm thi 6 môn: Toán 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lí 8,25; Giáo dục Công dân 7,5; Tiếng Anh 10. Điểm trung bình là 9,05.

Trong khi đó, điểm thi thử là Toán 6,4; Ngữ văn 6,5; Tiếng Anh 5,8; Lịch sử 5,5; Địa lý 4,25; Giáo dục Công dân 5,5. Điểm trung bình là 5,08.

 

Sự không cân xứng này khiến dư luận không khỏi nghi ngại, bởi 2 môn Lịch sử và tiếng Anh Ngọc Diệp đạt điểm 10 tuyệt đối, trong khi tại kỳ thi thử em chỉ đạt lần lượt là 5,5 và 5,8 điểm. 

Một điểm khiến dư luận băn khoăn nữa là Bảo Ngọc và Ngọc Diệp đều là thí sinh học chuyên về Văn, Lịch sử nhưng lại có kết quả thi môn Toán và tiếng Anh có thứ hạng trong cả nước. 

Một số thông tin lí luận, việc các thí sinh này đạt điểm cao là do thời điểm thi thử là khoảng giữa tháng 3.2018, vì vậy, thí sinh có đầu tư chú trọng vào các môn điểm số sẽ cao lên. Ngoài ra, các thí sinh này có thể có gia sư kèm thêm.

Tuy nhiên, lí giải trên không được dư luận đồng tình bởi thời gian học vài tháng không thể cải thiện thành tích nhanh như vậy.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.