Một số trường dự kiến dạy bù thứ 7, chủ nhật sau COVID-19: Liệu có khả thi?

Anh Nhàn |

Sau hai tuần nghỉ học do COVID-19, dự kiến học sinh toàn TPHCM sẽ quay trở lại trường học vào ngày 17.2. Để kịp chương trình cho những ngày nghỉ trước đó, một số trường đã có kế hoạch học bù vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần.

Khử trùng, khử độc để sẵn sàng đưa học sinh trở lại trường

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở GD-ĐT, Y tế, Lao động - thương binh và xã hội yêu cầu rà soát việc tiêu độc, khử trùng tại các trường học để sẵn sàng các phương án đưa học sinh, sinh viên quay lại trường. Được biết, các trường học ở TPHCM sẽ tổng vệ sinh trường lớp vào ngày 15 và 16.2 để học sinh có thể đi học lại vào ngày 17.2.

 
Dự kiến, học sinh tại TPHCM có thể quay lại trường vào ngày 17.2 . Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn

Ghi nhận một số trường như Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM), nhà trường ngưng tất cả các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm của học sinh - thường sẽ diễn ra vào thứ 7 hằng tuần - để phòng tránh dịch do COVID-19.

Tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, từng tổ trưởng bộ môn chủ động lên kế hoạch nội dung cần dạy bù để tổ chức bài vở lại cho các em, việc ôn tập củng cố kiến thức sẽ tiến hành vào buổi 2.

Lên phương án dạy bù: Có thể học cả thứ 7, chủ nhật

Mới đây, Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp) thông báo nhà trường sẽ dành các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần để tổ chức dạy bù cho học sinh theo đúng kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. Như vậy, nhà trường sẽ hoàn thành việc dạy bù vào ngày 11.4.

 
Kế hoạch điều chỉnh lịch học của học kỳ 2 năm học 2019-2020 trường THPT Gò Vấp

Trao đổi với Lao Động, Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp (TPHCM), cho biết: "Kế hoạch là sẽ học bù vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Trường không tổ chức kiểm tra tập trung giữa học kỳ II vào các ngày thứ bảy mà chỉ tập trung dạy bù.

Các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được nghỉ, giáo viên sẽ hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho các em tự nghiên cứu hoặc bồi dưỡng vào thời gian thích hợp khác".

Trước câu hỏi liệu học bù vào thứ 7 và chủ nhật có khả thi, trong khi cả tuần học sinh đều đi học sẽ dẫn đến quá tải, không tiếp thu kịp kiến thức, ông Phan Hồ Hải trả lời: "Hiện đây là kế hoạch dự kiến của nhà trường. Tuy vậy, tùy vào tình hình thực tế, ý kiến phản hồi của phụ huynh học sinh mà trường sẽ linh động điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sau khi học sinh đi học lại". 

Về việc điều chỉnh khung thời gian thực hiện chương trình học kỳ 2 năm học 2019- 2020, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TPHCM vừa ký văn bản chỉ đạo vấn đề này.

Cụ thể, các trường trung học dạy học và hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày thì sẽ dạy học bổ sung các kiến thức, kỹ năng của thời gian đã nghỉ học vào chương trình buổi 2 với thời lượng tương đương.

Đối với trường trung học không dạy học và hoạt động giáo đục 2 buổi/ngày thì tùy theo tình hình thực tế, các trường bổ sung thời lượng các môn học để đảm bảo đủ thời lượng dạy học của chương trình phổ thông hiện hành.

Về kế hoạch kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020, Sở chỉ đạo việc tổ chức các đợt kiểm tra tập trung phải khoa học, gọn nhẹ tránh ảnh hưởng đến thời lượng thực hiện chương trình phổ thông hiện hành.

Thời gian kiểm tra học kỳ 2 từ 20.4 đến 10.5, nội dung chương trình kiểm tra, đánh giá đến thời điểm thực hiện kiểm tra.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Thực hư văn bản tiếp tục cho học sinh TPHCM nghỉ học chống dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.2.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Thực hư văn bản tiếp tục cho học sinh TPHCM nghỉ học chống dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.2.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.