Một số tỉnh phát sóng chương trình ôn tập kiến thức trên truyền hình

HUYÊN NGUYỄN |

Nhằm củng cố kiến thức cho học sinh trong những ngày nghỉ học vì dịch COVID-19, một số sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với đài phát thanh - truyền hình địa phương tổ chức ghi hình, phát sóng các chương trình ôn tập trên truyền hình.

Ngày 21.2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo phát sóng chương trình ôn tập trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I, năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 9 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và học sinh lớp 12 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân).

Chương trình được phát sóng bắt đầu từ ngày 24.2. Ngoài ra, chương trình còn được đăng tải trên website của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở đề nghị các đơn vị trường học và cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông báo rộng rãi cho học sinh, cha mẹ học sinh biết để theo dõi ôn tập đạt hiệu quả.

 
Lịch phát sóng chương trình ôn tập trên truyền hình của tỉnh An Giang

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cũng thông báo lịch phát sóng chương trình ôn tập kiến thức môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trên sóng truyền hình Vĩnh Long.

Các môn học được tổ chức dạy trên truyền hình là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

 
Lịch phát sóng chương trình ôn tập trên truyền hình của tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình ôn tập kiến thức cho học sinh trên địa bàn.

Trong đó, khối 9 được ôn tập 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; còn khối 12 được ôn tập 9 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử và Giáo dục công dân.

 
Đồng Nai tổ chức phát sóng chương trình ôn tập trên truyền hình từ ngày 17.2

Chương trình ôn tập bắt đầu được phát sóng liên tục từ ngày 17.2 đến khi học sinh đi học trở lại trên kênh Đồng Nai 1 và chiếu lại trên kênh Đồng Nai 2 vào hôm sau.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lý do kiến nghị việc dạy trực tuyến đại trà phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Trưởng ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng dạy học đại trà trên truyền hình là khả thi nhất, vừa đảm bảo kiến thức lẫn sức khoẻ, an toàn cho học sinh, nhất là đối với bậc học phổ thông.

Thời gian chậm nhất để Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hoàn thành tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi TP.Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1.6 thì TP.Hồ Chí Minh lại có công văn kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 3. Vậy vấn đề đang được dư luận quan tâm là thời gian chậm nhất để các địa phương có thể hoàn thành việc tuyển sinh đầu cấp là khi nào?

Kiến nghị Thủ tướng cho dạy học đại trà qua kênh truyền hình

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 20.2, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giải pháp học tập cho học sinh, sinh viên trong mùa dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lý do kiến nghị việc dạy trực tuyến đại trà phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Trưởng ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng dạy học đại trà trên truyền hình là khả thi nhất, vừa đảm bảo kiến thức lẫn sức khoẻ, an toàn cho học sinh, nhất là đối với bậc học phổ thông.

Thời gian chậm nhất để Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hoàn thành tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi TP.Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1.6 thì TP.Hồ Chí Minh lại có công văn kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 3. Vậy vấn đề đang được dư luận quan tâm là thời gian chậm nhất để các địa phương có thể hoàn thành việc tuyển sinh đầu cấp là khi nào?

Kiến nghị Thủ tướng cho dạy học đại trà qua kênh truyền hình

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 20.2, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giải pháp học tập cho học sinh, sinh viên trong mùa dịch COVID-19.