Một lớp học vùng "rốn lũ" Hà Tĩnh có 34/34 học sinh đỗ đại học các trường top đầu

Nguyễn Hà |

Đến từ vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh với điều kiện khó khăn, thế nhưng 34/34 em học sinh lớp 12A1 của trường THPT Cù Huy Cận đã xuất sắc đỗ vào các trường đại học top đầu trên cả nước.

Trường THPT Cù Huy Cận đóng trên địa bàn xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), vùng thường xuyên chịu nhiều thiệt hại về lũ lụt, cơ sở vật chất khó khăn. Mùa nước lớn, nước sông dâng cao là học sinh không thể đến trường được, phải nghỉ học 1 tuần cho tới 1 tháng.

Thế nhưng trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa rồi, 100% các em học sinh ở lớp 12A1 đã đỗ đại học ở các trường top đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc dân, Đại học Bách Khóa, Học viện Quân Y, Sỹ Quan kỹ thuật quân sự… Điểm số của các em dao động từ 17 – 25.5 (chưa tính điểm ưu tiên), cả lớp có 20/34 em trên 20 điểm (chưa tính điểm ưu tiên).

Cố gắng học vì mình “nghèo lắm em ơi”

Vui mừng chia sẻ về những thành tích mà thầy và trò đạt được trong năm học vừa qua, thầy Nguyễn Thế Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết, đạt được kết quả như hôm nay là sự nỗ lực rất lớn từ thầy cô và các em học sinh.

“Trong quá trình dạy tôi thường động viên các em cố gắng vì mình “nghèo lắm em ơi”. Chúng tôi phải giáo dục học sinh biết cách học, thứ nhất là phải bám chuẩn sách giáo khoa rồi dần dần nâng cao lên, tìm kiếm các tài liệu trên mạng. Đặc biệt là truyền cho các em sự đam mê và tinh thần tự giác học tập” – thầy Thế Anh chia sẻ.

Đội tuyển Toán và GVCN lớp 12A1. Ảnh: NVCC
Đội tuyển Toán và GVCN lớp 12A1. Ảnh: NVCC

Trong 3 năm học thành tính của các em rất khả quan, em Lê Văn Hưng, 2 năm liền giành giải nhì tỉnh môn Toán; Nguyễn Quang Hùng giành 2 giải nhì, 1 giải 3 tỉnh môn Toán; Nguyễn Thanh Tùng, 3 năm giải 3 tỉnh môn Hóa; Lê Ngọc Tài Tâm, với bộ sưu tập là 1 nhì, 1 giải 3, 1 giải khuyến khích tỉnh môn Toán; Nguyễn Thị Thanh Ca, 2 giải 3 môn Vật lý tỉnh...

Thường xuyên phải nghỉ học để dọn trường sau lũ

Kỳ thi vừa qua, em Lê Văn Hưng của lớp 12A1 trường THPT Cù Huy Cận đạt số điểm cao nhất khối B là 25,6 điểm. Chia sẻ về kết quả này, Hưng cho biết ở nơi đặc biệt khó khăn, các em chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt.

“Trong mùa mưa lũ thì chúng em phải di chuyển đến vùng cao ráo hơn để ở tạm. Có những khi trường bị ngập nước hơn cả mét, việc học cũng vì thế bị gián đoạn, có lúc phải nghỉ học 1 tuần để dọn trường dọn lớp, sắp xếp bàn ghế.

Kết quả thi THPT Quốc gia của lớp 12A1, THPT Cù Huy Cận. Ảnh: NVCC
Kết quả thi chọn HSG tỉnh lớp 12 của lớp 12A1, THPT Cù Huy Cận. Ảnh: NVCC

Dù khó khăn, gia đình chủ yếu là làm nông. thế nhưng bố mẹ luôn động viên và khuyến khích chúng em học tập. Thầy cô trên lớp thì tạo điều kiện cho học sinh, bạn nào khó khăn thì sẽ được miễn học phí” – Hưng chia sẻ.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn – Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận cho biết, trong quá trình giảng dạy chúng tôi có sự đánh giá, phân loại. Em nào có thành tích tốt thì hướng vào thi các trường Đại học, cao đẳng, còn những em yếu hơn thì hướng vào học nghề.

Về phía nhà trường, chúng tôi phát hiện và đầu tư cho các em học tốt, rất nhiều năm trường có học sinh giỏi cấp tỉnh. Những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập tốt nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ để các em không phải nghỉ học.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Tương lai ảm đạm của ngành sư phạm

QUANG ĐẠI |

Thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh duy nhất đăng ký vào trường làm nhiều người ngỡ ngàng. Sau sự kiện “sốc” này là thực trạng buồn của nhiều trường đào tạo sư phạm.

Lãnh đạo trường đại học lấy điểm chuẩn từ 13,5 nói gì về chất lượng đầu vào?

Huyên Nguyễn |

Trước nhiều quan điểm của dư luận về việc trường đại học vùng, đại học địa phương chỉ lấy điểm chuẩn từ 13, PGS-TS Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thẳng thắn bày tỏ những điểm khó của đại học vùng, đại học địa phương trong tuyển sinh.

Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH VĂN |

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Tương lai ảm đạm của ngành sư phạm

QUANG ĐẠI |

Thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh duy nhất đăng ký vào trường làm nhiều người ngỡ ngàng. Sau sự kiện “sốc” này là thực trạng buồn của nhiều trường đào tạo sư phạm.

Lãnh đạo trường đại học lấy điểm chuẩn từ 13,5 nói gì về chất lượng đầu vào?

Huyên Nguyễn |

Trước nhiều quan điểm của dư luận về việc trường đại học vùng, đại học địa phương chỉ lấy điểm chuẩn từ 13, PGS-TS Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thẳng thắn bày tỏ những điểm khó của đại học vùng, đại học địa phương trong tuyển sinh.

Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH VĂN |

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển.