Mong ước của sinh viên trong năm Rồng

Chân Phúc |

Sự biến động của nền kinh tế trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Đối với những sinh viên, vấn đề học phí, việc làm, tiền lương khi tốt nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu. Cùng Lao Động nghe chia sẻ của một số sinh viên về những nguyện vọng trong năm Giáp Thìn 2024.

Mong có công việc ổn định, thu nhập tốt khi tốt nghiệp

Đó là mong muốn của nữ sinh viên Đặng Thị Mỹ Lệ - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

"Năm 2023 là năm kinh tế rất khó khăn, làn sóng cắt giảm nhân sự diễn ra ở mọi lĩnh vực. Vì vậy, với những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, muốn tìm được một công việc đúng với chuyên ngành và có mức lương tốt thật sự khó, điều này khiến em rất lo lắng", nữ sinh viên chia sẻ.

Nắm bắt được xu thế, Mỹ Lệ cho biết, thời gian qua đã rất cố gắng, từ việc hoàn thành tất cả các môn học, tín chỉ đến việc tham gia kỳ thực tập với kết quả được đánh giá tốt.

Đặng Thị Mỹ Lệ mong muốn tìm được công việc phù hợp, có mức lương tốt khi ra trường. Ảnh: NVCC
Đặng Thị Mỹ Lệ mong muốn tìm được công việc phù hợp, có mức lương tốt khi ra trường. Ảnh: NVCC

"Trong năm 2024, trước mắt, mục tiêu của em sẽ nhận được tấm bằng đại học đúng hạn, sau đó cố gắng ổn định công việc, chỗ ở mới. Có thể quá trình hoàn thành mong ước này của em sẽ trắc trở nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, kiến thức được đào tạo ở giảng đường đại học em tin mình sẽ vượt qua được những khó khăn ấy, khẳng định được bản thân, tìm được chỗ đứng tại thành phố lớn nhất nước này", Mỹ Lệ tâm sự.

Thu Hà - sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm TPHCM - cũng mong sẽ tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với một mức lương có thể đảm bảo cuộc sống.

Thu Hà cho biết, mức lương của giáo viên thời gian qua đang được đánh giá ở mức khá thấp. Điều này khiến những sinh viên sư phạm như Thu Hà luôn trăn trở, lo lắng.

"Em được biết, đã có nhiều chính sách để cải thiện mức thu nhập của giáo viên trong năm 2023 và 2024. Em rất vui vì điều này. Đây là động lực để những sinh viên ngành sư phạm như chúng em tiếp tục cố gắng trong quá trình rèn luyện để trở thành một giáo viên", Thu Hà tâm sự.

Theo đuổi ước mơ, trở thành một bác sĩ giỏi

Ngô Trương Minh Thư - sinh viên năm 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM - đặt mục tiêu tập trung học tập để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.

Ảnh: NVCC
Ngô Trương Minh Thư mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để giúp đỡ mọi người. Ảnh: Chân Phúc

Minh Thư chia sẻ, mỗi ngành nghề đều có những yêu cầu riêng. Đối với ngành y, mỗi người công tác trong ngành, nghề này đều phải thực sự có năng lực bởi bác sĩ là nghề cứu người, nếu học hành không tốt, nắm không vững kiến thức thì là hại người.

"Học y, trở thành bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của em nên em đã cố gắng học thật tốt, đủ điểm để đậu vào khối trường y, ngành học mà hàng năm luôn có điểm chuẩn rất cao. Bây giờ, khi đã là một sinh viên ngành Y đa khoa em sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ được mọi người", Minh Thư nói.

Đó cũng là mong ước của nữ sinh viên Đào Thanh Hoài - sinh viên năm 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM.

Ảnh: Chân Phúc
Đào Thanh Hoài, sinh viên năm 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Chân Phúc

"Em biết trách nhiệm của một người bác sĩ là rất lớn, đồng thời em cũng nhận thấy bản thân đang có nhiều thiếu sót nên em luôn tự nhủ phải cố gắng, hoàn thiện bản thân hơn để trở thành một bác sĩ giỏi sau này", Thanh Hoài chia sẻ.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên làm thêm đủ nghề, tăng thu nhập dịp cận Tết

Lê Tâm |

Nhiều sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm các công việc thời vụ, bán thời gian để tăng thu nhập dịp cận Tết.

Những chuyến xe yêu thương đưa hàng trăm sinh viên về quê ăn Tết

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức 5 chuyến xe miễn phí đưa 150 sinh viên về quê ăn Tết.

Nhiều cơ hội học tập, làm việc ngành bán dẫn dành cho sinh viên công nghệ

HẠNH AN |

Ngày 31.1, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Samsung Điện tử Hàn Quốc đã ký kết văn bản hợp tác triển khai chương trình VNU-Samsung Tech Track (V-STT) với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực bán dẫn và vi mạch.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TPHCM chạy thương mại Metro số 1, chuẩn bị mặt bằng khởi công Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được chạy thử liên tục để chuẩn bị cho vận hành thương mại từ tháng 7 năm nay. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ được bàn giao đủ mặt bằng, đồng loạt khởi công các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng sạch khởi công năm 2025.

Những người “ươm rừng” giữa lòng di sản

LÊ PHI LONG |

Giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, vẫn có những con người hằng ngày len lỏi giữa các khu rừng rậm để lặng lẽ ươm thêm những loài cây quý giữ gìn cho muôn đời sau.

Yêu người phụ nữ đã có con riêng (Phần 2)

Nhóm PV |

Người đàn bà vội vã kết hôn rồi lại nhanh chóng chia tay. Ám ảnh từ người chồng cũ khiến cô ngại việc đi thêm bước nữa. Rồi một người đàn ông từ nơi xa xuất hiện và làm cô rung động. Chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hình ảnh đường Vành đai 4 Hà Nội sau 7 tháng thi công

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 7 tháng thi công, hình hài tuyến Vành đai 4 Hà Nội đã xuất hiện những đường nét đầu tiên.

Sinh viên làm thêm đủ nghề, tăng thu nhập dịp cận Tết

Lê Tâm |

Nhiều sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm các công việc thời vụ, bán thời gian để tăng thu nhập dịp cận Tết.

Những chuyến xe yêu thương đưa hàng trăm sinh viên về quê ăn Tết

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức 5 chuyến xe miễn phí đưa 150 sinh viên về quê ăn Tết.

Nhiều cơ hội học tập, làm việc ngành bán dẫn dành cho sinh viên công nghệ

HẠNH AN |

Ngày 31.1, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Samsung Điện tử Hàn Quốc đã ký kết văn bản hợp tác triển khai chương trình VNU-Samsung Tech Track (V-STT) với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực bán dẫn và vi mạch.