Mới vào hè đã vào mùa... học thêm

NHẬT HỒ - KIM TRÚC |

Bạc Liêu - Thay vì được thư giãn, nạp năng lượng để chuẩn bị cho năm học mới thì các em lại phải tất bật, mất cả mùa hè vì lịch học thêm.

Con gái vừa hoàn thành kỳ kiểm tra năng lực học tập vào lớp 3 chất lượng cao xong thì chị H. (phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) nhận được thông báo chiêu sinh bồi dưỡng lớp 3 hè của giáo viên chủ nhiệm cũ. Lớp này khai giảng chỉ sau đợt kiểm tra năng lực học tập 1 tuần.

Lo lắng con vào lớp 3 chất lượng cao không theo kịp bạn bè, nên dù rất muốn cho con nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài cật lực học tập, chị cũng đành bấm bụng thuyết phục con đi học hè dù bé không muốn.

Hoạt động mùa hè bằng cách dạy bơi được rất nhiều trẻ tại tỉnh Bạc Liêu thích thú nhưng đáng buồn là không nhiều nơi tổ chức. Ảnh: Nhật Hồ
Hoạt động mùa hè bằng cách dạy bơi được rất nhiều trẻ tại tỉnh Bạc Liêu thích thú nhưng không nhiều nơi tổ chức. Ảnh: Nhật Hồ

Không riêng gì những lớp dạy thêm các môn văn hóa hè, mà tại những Trung tâm bồi dưỡng Anh ngữ, lớp dạy thêm Ngoại ngữ cũng chỉ cho học sinh nghỉ hè được 2 tuần rồi tiếp tục chiêu sinh lớp nâng cao kế tiếp. Rất nhiều phụ huynh viện lý do là 2 mùa dịch vừa rồi, con em mình đã nghỉ học nhiều, hoặc học online tại nhà nên đã có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để vui chơi, giải trí thì mùa hè này phải “học bù” là lẽ đương nhiên.

Việc để con kín lịch ở các lớp học thêm cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn là muốn con cách ly với tivi, các thiết bị điện tử thông minh… Điều này cũng dễ hiểu bởi thực tế không phải gia đình nào cũng có điều kiện thuê người trông nom, chăm sóc con những ngày hè. Với những gia đình mà ông bà, người thân ở xa, nếu phụ huynh không xếp kín lịch cho con ở các lớp học thêm thì buộc lòng phải đưa con cùng đến cơ quan, công ty. Để không ảnh hưởng đến công việc, nhiều phụ huynh đã “giao” con cho máy vi tính, điện thoại. Thậm chí nhiều người còn chở con về nhà, để đứa lớn trông đứa bé bằng tivi, máy tính bảng… Và hệ lụy là nhiều trẻ bị phát triển lệch lạc, ngại giao tiếp, nghiện game, giảm thị lực…

Một nguyên nhân nữa khiến phụ huynh chọn giải pháp để con học thêm dịp hè chính là sân chơi mùa hè cho thanh thiếu nhi, học sinh còn rất thiếu. Tại các địa phương và ngay cả trung tâm thành phố Bạc Liêu cũng có rất ít sân chơi, nơi thu hút, tập hợp thanh thiếu nhi, học sinh dịp hè. Lo lắng con cái la cà ở các tiệm net hoặc tụ tập giao du với bạn xấu trong thời gian rảnh rỗi, thiếu sự quản lý của phụ huynh; hoặc những sự cố khó lường xảy ra khi phụ huynh chểnh mảng giám sát… nên đa phần phụ huynh chấp nhận giải pháp cho con tham gia “học kỳ 3”.

Có thể nói, vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà giờ đây mùa hè vô hình trung trở thành “mùa để học thêm”, để bồi dưỡng kiến thức.

Với áp lực học tập như thế, mùa hè cũng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều em. Và đã có rất nhiều trẻ cảm thấy sợ việc đi học.

NHẬT HỒ - KIM TRÚC
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: 4 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 29.6, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua thống kê bước đầu tỉnh này có 4 học sinh được xem xét miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hà Nội cấm học thêm hè: Giáo viên đưa lời khuyên để có mùa hè bổ ích

Linh Chi - Minh Hà |

Nhiều thầy cô giáo đồng tình với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thay vì đi học thêm hè, nhồi nhét kiến thức học sinh có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá hoặc tranh thủ có những chuyến đi chơi cùng gia đình.

Hà Nội cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bạc Liêu: 4 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 29.6, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua thống kê bước đầu tỉnh này có 4 học sinh được xem xét miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hà Nội cấm học thêm hè: Giáo viên đưa lời khuyên để có mùa hè bổ ích

Linh Chi - Minh Hà |

Nhiều thầy cô giáo đồng tình với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thay vì đi học thêm hè, nhồi nhét kiến thức học sinh có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá hoặc tranh thủ có những chuyến đi chơi cùng gia đình.

Hà Nội cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè.