Mối quan hệ thầy - trò đang dần bị thương mại hoá theo cơ chế mua - bán

HUYÊN NGUYỄN - HOÀNG LINH |

Tư duy kiểu “giáo viên có chữ thì bán, phụ huynh có tiền thì mua”, “tôi trả tiền phải có món hàng như ý” làm hỏng quan hệ giữa phụ huynh với giáo viên và nhà trường. Mối quan hệ này hình thành như một siêu thị để mua và bán theo cơ chế thị trường.

Chỉ trong một tháng, liên tiếp các vụ việc giáo viên bị bạo hành gây xôn xao dư luận. Chia sẻ về nguyên nhân của sự việc, ông Nguyễn Quốc Vương - nghiên cứu sinh về giáo dục lịch sử tại ĐH Kanazawa, Nhật Bản - cho rằng, ở Việt Nam, hiện tượng mâu thuẫn trong giáo dục ngày một nhiều do nhiều yếu tố như ý thức về xã hội tiêu dùng, tác hại của hành chính giáo dục quan liêu, trường học thiếu ứng phó, sự yếu kém của cải cách giáo dục...

Ông Nguyễn Quốc Vương bày tỏ: “Có ý kiến cho rằng các sự việc trên chỉ là đơn lẻ hay cá biệt. Tôi cho là không. Nếu nghiên cứu sẽ thấy hiện tượng này đã diễn ra rất dài ở trường học Việt Nam. Có khác chăng là giờ đây bức tường bao quanh trường học đang dần trở nên trong suốt, xã hội mới nhìn rõ hơn mà thôi.

Ký ức thời học sinh của tôi cũng chứng kiến rất nhiều cảnh giáo viên đánh, chửi học sinh, đặc biệt ở cấp tiểu học. Cảnh phụ huynh đến trường hành hung giáo viên tôi cũng từng chứng kiến.

Ông Nguyễn Quốc Vương - nghiên cứu sinh về giáo dục lịch sử tại ĐH Kanazawa, Nhật Bản
Ông Nguyễn Quốc Vương

Ông Vương cho rằng, cần có các nghiên cứu tiếp cận vấn đề từ nhiều lĩnh vực để làm rõ hơn nhưng một trong những nguyên nhân sâu xa và cũng là trực tiếp dẫn đến tình trạng hành xử mất chuẩn mực và phi văn hóa giữa giáo viên - học sinh, phụ huynh - giáo viên và thậm chí là cả học sinh - phụ huynh là do giáo dục trường học hiện nay đang oằn lưng dưới sức ép của hệ thống hành chính giáo dục lạc hậu mang nặng tính quan liêu.

Mặt khác, ý thức của xã hội tiêu dùng kiểu “tôi trả tiền phải có món hàng như ý” cũng là lối tư duy làm hỏng quan hệ giữa phụ huynh với giáo viên và nhà  trường.

Cùng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục, phát triển tiềm năng con người Việt Nam chia sẻ: Không ít phụ huynh cho rằng, mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa nhà trường với gia đình như một siêu thị để mua và bán theo cơ chế thị trường. Nghĩa là giáo viên có chữ thì bán, phụ huynh có tiền thì mua. Phụ huynh nghĩ rằng mình dùng đồng tiền để chi phối mọi hoạt động của cuộc sống, nên không thoả mãn sẽ phản ứng. Đây chính là sai lầm rất lớn trong giáo dục hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh. Ảnh: QQ
PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh. Ảnh: QQ

Mặt khác, một nguyên nhân nữa là hiện nay phụ huynh quá nuông chiều con cái nên ai đụng chạm vào con mình thì dùng quyền lực và sức mạnh phản kháng lại.

Vì vậy, cần có tác động mềm dẻo trong tuyên truyền nhận thức cho các bậc cha mẹ; đồng thời cần tạo mối quan hệ gắn kết giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường để có thể hạn chế được tình trạng trên, PGS Kỳ Anh chia sẻ.

HUYÊN NGUYỄN - HOÀNG LINH
TIN LIÊN QUAN

“Không giảng bài trong lớp”, “dùng lời nói thô tục”: Hãy nhìn lại cách dạy học!

Kim Đồng |

Một cô giáo “không giảng bài mà chỉ chép lên bảng” khiến học sinh phản ứng và việc một thầy giáo dùng lời nói “quá lố” khi đứng lớp… là những câu chuyện tưởng chừng không hề có nhưng lại tồn tại trong môi trường giáo dục hiện nay, ngay tại TPHCM.

Cô giáo “quyền lực” nhận sai: Cái “sai” của cô là không chịu tương tác

Thế Lâm |

Vụ cô giáo “quyền lực” không giảng bài tại Trường THPT Lâm Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM đã khiến dư luận dậy sóng thời gian qua và cô giáo này đã phải nhận lỗi sai và xin lỗi học sinh: “Tôi đã sai và không có gì để bàn cãi”.

Luật sư hiến kế ngăn chặn tình trạng phụ huynh hành hung giáo viên

Bích Hà |

Theo quan điểm của Luật sư Lê Minh Công (Công ty luật thu nợ DFC), việc xử phạt và buộc tội một cá nhân không phải là giải pháp đầy đủ, toàn diện và tận gốc để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em, phụ huynh hành hung giáo viên.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Không giảng bài trong lớp”, “dùng lời nói thô tục”: Hãy nhìn lại cách dạy học!

Kim Đồng |

Một cô giáo “không giảng bài mà chỉ chép lên bảng” khiến học sinh phản ứng và việc một thầy giáo dùng lời nói “quá lố” khi đứng lớp… là những câu chuyện tưởng chừng không hề có nhưng lại tồn tại trong môi trường giáo dục hiện nay, ngay tại TPHCM.

Cô giáo “quyền lực” nhận sai: Cái “sai” của cô là không chịu tương tác

Thế Lâm |

Vụ cô giáo “quyền lực” không giảng bài tại Trường THPT Lâm Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM đã khiến dư luận dậy sóng thời gian qua và cô giáo này đã phải nhận lỗi sai và xin lỗi học sinh: “Tôi đã sai và không có gì để bàn cãi”.

Luật sư hiến kế ngăn chặn tình trạng phụ huynh hành hung giáo viên

Bích Hà |

Theo quan điểm của Luật sư Lê Minh Công (Công ty luật thu nợ DFC), việc xử phạt và buộc tội một cá nhân không phải là giải pháp đầy đủ, toàn diện và tận gốc để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em, phụ huynh hành hung giáo viên.