Mở ngành học "không ngành" để thoát cảnh sinh viên bị đuổi học

HUYÊN NGUYỄN |

Xuất phát từ thực tế, sinh viên bị đuổi học là do học không đúng ngành yêu thích dẫn đến không còn động lực và đam mê học tập, từ đó có kết quả kém, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của nghề nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố tuyển sinh ngành học “không ngành” để "ứng phó" với hiện tượng này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa công bố tuyển sinh ngành học “không ngành”. Hội đồng trường đã quyết định tuyển sinh ngành này trong năm nay với chỉ tiêu là 100, điểm nhận hồ sơ là từ 24 điểm trở lên.

Khi trúng tuyển vào trường, sinh viên sẽ học khối kiến thức chung mang tính nền tảng. Trong 1-2 năm học kiến thức cơ bản, nhà trường sẽ cho sinh viên tìm hiểu các phòng thực hành thí nghiệm, tiếp xúc với doanh nghiệp, tham quan xí nghiệp, trò chuyện với các chuyên gia hoặc cựu sinh viên thành đạt để sinh viên có thể quyết định chọn bất kỳ ngành học nào của trường phù hợp với mình ở năm thứ 2, 3.

Lí giải nguyên nhân mở ngành, ông Dũng cho biết: Xuất phát từ thực tế là qua khảo sát sinh viên bị đuổi học hằng năm (khoảng 200 - 250 sinh viên/năm), lãnh đạo trường nhận thấy các em nghỉ học đa số vì học không đúng ngành yêu thích dẫn đến không còn động lực và đam mê học tập, từ đó có kết quả kém.

Bên cạnh đó là công tác tư vấn tuyển sinh tuy đã rộng rãi nhưng nhiều thí sinh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn chưa tiếp cận được nhiều thông tin để chọn ngành mình đam mê và có sở trường.

Một lí do nữa là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới mang đến nhiều ngành mới, đồng thời cũng triệt tiêu nhiều ngành. Nghề nghiệp và yêu cầu công việc sẽ liên tục thay đổi. Với 3 lí do trên, nhà trường đã quyết định mở ngành "không ngành".

"Đào tạo theo hướng không ngành như trên có thể giúp sinh viên nắm bắt xu hướng việc làm tốt hơn. Vì có khi sinh viên chọn ngành học, đến 2-3 năm sau ngành này sẽ biến mất hoặc không còn cần nhân lực nữa. Học không ngành sẽ tạo điều kiện cho sinh viên chọn ngành phù hợp với mình nhất", ông Dũng nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hướng nghiệp, học sinh phải “tự bơi” đến bao giờ?

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) và cơ quan quản lý giáo dục các cấp đã có sự quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, nhưng thực tế chủ yếu vẫn là các em “tự bơi”.

Thí sinh ồ ạt thi vào ngành Y: Cảnh báo hàng loạt bác sĩ thất nghiệp

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ Sở GDĐT Nghệ An, mùa tuyển sinh ĐH năm 2018, toàn tỉnh có 860 học sinh đăng ký vào trường ĐH Y Hà Nội, 2.058 em vào ĐH Y khoa Vinh. Nếu thống kê trên tất cả các địa phương, con số thí sinh đăng ký vào trường Y sẽ gây kinh ngạc.

40.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp, vẫn có hàng nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành sư phạm

Đặng Chung |

Đây là thông tin được TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) đưa ra trong cuộc họp báo thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học - Cao đẳng 2018, diễn ra sáng 27.4 tại Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hướng nghiệp, học sinh phải “tự bơi” đến bao giờ?

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) và cơ quan quản lý giáo dục các cấp đã có sự quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, nhưng thực tế chủ yếu vẫn là các em “tự bơi”.

Thí sinh ồ ạt thi vào ngành Y: Cảnh báo hàng loạt bác sĩ thất nghiệp

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ Sở GDĐT Nghệ An, mùa tuyển sinh ĐH năm 2018, toàn tỉnh có 860 học sinh đăng ký vào trường ĐH Y Hà Nội, 2.058 em vào ĐH Y khoa Vinh. Nếu thống kê trên tất cả các địa phương, con số thí sinh đăng ký vào trường Y sẽ gây kinh ngạc.

40.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp, vẫn có hàng nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành sư phạm

Đặng Chung |

Đây là thông tin được TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) đưa ra trong cuộc họp báo thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học - Cao đẳng 2018, diễn ra sáng 27.4 tại Hà Nội.