Mở cửa trường học nơi có dịch: Giải pháp để đảm bảo an toàn

Tường Vân |

Sau thời gian dài ở yên trong nhà để phòng chống dịch bệnh, hàng triệu học sinh mong mỏi ngày được đi học trở lại. Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo trường học lại phải đóng cửa, bản thân trở thành F0 luôn thường trực.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, quyết định mở cửa trường học được các địa phương xem xét thận trọng dựa trên mức độ dịch, độ phủ vaccine với học sinh và kinh nghiệm mở cửa các trường trước đó.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 22.11 đã có 24 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Về tiến độ tiêm vaccine cho học sinh, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Đà Nẵng Mai Tấn Linh - cho biết: "Thành phố đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho lứa tuổi học sinh THPT, cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 với bậc THCS. Việc mở cửa trường học sẽ được thực hiện theo từng bậc học, từng khu vực với phương châm an toàn của học sinh là hàng đầu".

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em là biện pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ mở cửa trường học.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em là biện pháp quan trọng để mở cửa trường học an toàn. Ảnh: NT.

Tại Hà Nội, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đang được gấp rút thực hiện, mục tiêu là trong quý IV/2021 và quý I/2022, Hà Nội sẽ  triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi, phấn đấu tiêm được 95%.

Theo kế hoạch, học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại Hà Nội trở lại trường học từ đầu tháng 12.2021, có thể xem xét từ ngày 6.12. Trước mắt là ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến 30.11.2021 không có ca F0 trong cộng đồng.

Khoanh vùng diện hẹp, khẩn trương truy vết F0

Khoanh vùng hẹp, truy vết nhanh, khử khuẩn khẩn trương, đóng cửa theo phạm vi từng lớp thay vì toàn bộ trường học là cách mà ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đang triển khai trong thời gian qua để duy trì việc dạy học kể cả những khu vực xuất hiện dịch bệnh.

“Quá trình dạy học, chúng tôi yêu cầu học sinh giãn cách theo phạm vi lớp với lớp. Do đó, khi xuất hiện ca F, chỉ tạm thời đóng cửa lớp học, chuyển sang học trực tuyến, học sinh các lớp còn lại vẫn tiếp tục dạy học bình thường” - đó là thông tin ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Tỉnh Nghệ An - chia sẻ.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) giãn cách vào lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh lớp 9 Trường THCS Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) giãn cách vào lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tương tự, tại tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm học, mặc dù một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện F0, F1 nhưng việc tổ chức dạy học vẫn diễn ra bình thường.

Cụ thể, khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm chứ không đóng cửa cả trường. Việc xét nghiệm, sàng lọc, vệ sinh khử khuẩn được nhanh chóng triển khai để sớm đưa hoạt động dạy học tại lớp học đó trở lại bình thường.

Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức nội trú, bán trú, hàng tuần địa phương tổ chức test nhanh cho học sinh; khu vực “điểm nóng” thì xét nghiệm 2 lần/tuần để sớm phát hiện ca nhiễm và kịp thời xử lý".

Giảm sĩ số, phân chia lớp học

Song song với các giải pháp nêu trên, ngành giáo dục Nghệ An linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học khi chia đôi lớp và luân phiên mỗi nửa học trực tuyến, trực tiếp vào buổi sáng, chiều, phân luồng học sinh và bỏ các hoạt động vui chơi ngoài trời hay tập trung đông người trong khuôn viên trường học.

 
Học sinh được đo thân nhiệt trước khi đến trường để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn.

Các trường đón học sinh trở lại lớp đều cử giáo viên đo thân nhiệt trước cổng và yêu cầu học sinh đảm bảo quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn...

"Việc đón đưa học sinh cũng được sắp xếp lệch múi giờ, mỗi khối lớp cách nhau 10 đến 15 phút để hạn chế tối đa tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh", ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết.

Sở GDĐT cũng yêu cầu các trường phối hợp chặt chẽ cùng gia đình, kiểm soát yếu tố dịch tễ, theo dõi sức khoẻ của học sinh. Nếu có bất thường như: ho, sốt, đau rát họng... cần báo ngay để có phương án theo dõi, tránh không để sự việc đáng tiếc xảy ra.

"Mở cửa trường học là việc tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Không địa phương nào có thể khẳng định mở cửa trường học sẽ an toàn tuyệt đối, không ca lây nhiễm. Vì nhiều khi, nguồn lây nhiễm cho các con không xuất phát từ trong trường, lớp mà từ phụ huynh, xã hội. Do vậy, để trường học mở cửa an toàn, cần sự vào cuộc, chung tay của cả phụ huynh và nhà trường", ông Thành nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường đại học cho phép sinh viên đến trường học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu cho phép sinh viên đến trường học trực tiếp, trong đó, ưu tiên cho sinh viên cuối cấp, các lớp thực tập, thực hành.

Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

9 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 29.11, cả nước có 9 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Danh sách các trường đại học cho phép sinh viên đến trường học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu cho phép sinh viên đến trường học trực tiếp, trong đó, ưu tiên cho sinh viên cuối cấp, các lớp thực tập, thực hành.

Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

9 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 29.11, cả nước có 9 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.