Miễn học phí ở cấp trung học cơ sở, lạm thu có gia tăng?

Đặng Chung |

Thực tế chứng minh, sau khi miễn học phí ở cấp tiểu học, các trường lại “sáng tạo” ra các khoản thu xã hội hóa, trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình. Nếu thực hiện miễn học phí đến cấp THCS, liệu lạm thu có tiếp tục gia tăng?

Đây là băn khoăn của nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục diễn ra vào ngày 5.12 tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ủng hộ miễn học phí, nhưng lo lạm thu

Trong số 28 ý kiến, đa phần đều nhất trí với những điểm mới của Luật Giáo dục sửa đổi, đặc biệt là chính sách tăng lương cho giáo viên, nâng chuẩn giáo viên tiểu học lên cao đẳng, miễn học phí đến cấp THCS… Trong đó, vấn đề miễn học phí, đánh giá đây là chính sách tốt, nhưng còn nhiều… băn khoăn.

Theo đại diện Sở Giáo dục Nam Định, chính sách miễn học phí đối với bậc THCS là nhân văn, nhưng Bộ GDĐT cần có giải pháp để ngăn chặn vấn đề lạm thu.

Ông Hoàng Văn Thi - Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cũng cho rằng: "Hiện ngân sách hoạt động cho giáo dục thấp. Mặc dù quy định các địa phương phải đảm bảo 20% chi ngân sách hàng năm cho giáo dục nhưng thực tế nhiều địa phương chỉ có 10-15%, thậm chí chi dưới 10%. Nếu không thu học phí thì các trường sẽ gặp khó khăn về kinh phí hoạt động”.

Đồng quan điểm, bà Lê Thị Kim Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Thông tin được miễn học phí, phía HS và dư luận rất phấn khởi, tuy nhiên việc này sẽ phát sinh lạm thu. Theo tôi, việc miễn học phí cần xem xét đến đặc thù các vùng miền”.

 
 Đại diện Bộ GDĐT cho biết sẽ xem xét tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu. Ảnh: Bích Hà

Nên hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư

Cũng liên quan đến đề xuất miễn học phí, bà Nguyễn Thị Chỉnh - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Sen, Bắc Ninh cho rằng: “Cần thiết phải miễn học phí cho cả bậc học mầm non, bởi theo tìm hiểu, nhiều nước trên thế giới rất quan tâm đến giáo dục trẻ em dưới 5 tuổi và thực hiện chính sách miễn học phí cho bậc học này”.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Đại - Phó GĐ Sở GDĐT Hà Nội đưa ra đề xuất cần thiết hỗ trợ học phí cho cả HS đang theo học ở các trường tư thục.

“Rất nhiều ý kiến hỏi tôi khi thực hiện chính sách miễn học phí thì HS trường dân lập có được miễn hay không? Tôi phải giải thích là việc học trường tư là tự nguyện.

Nhưng phải thừa nhận như thế là không công bằng. Quy định là phổ cập giáo dục bậc tiểu học, tiến tới là THCS cho tất cả trẻ em, nhưng hiện nay trẻ học dân lập lại không được hưởng thụ chính sách đó.

Vì vậy tôi kiến nghị cần cấp một khoản hỗ trợ học phí cho cả đối tượng HS trường công và trường tư, để đảm bảo mọi HS đều được thụ hưởng chính sách miễn học phí” - ông Phạm Ngọc Đại chia sẻ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

“Lạm thu” tại Quảng Bình: Công và tội

LÊ PHI LONG |

Gần cả tháng nay, chuyện “lạm thu” tại các trường học và vấn đề xử lý cán bộ làm “nóng” dư luận tại Quảng Bình.

Đề xuất miễn học phí tới cấp mầm non, phụ huynh mừng ít lo nhiều

Đặng Chung |

Đánh giá đề xuất mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp mầm non là chủ trương nhân văn, nhưng nhiều phụ huynh cũng lo lắng tình trạng lạm thu sẽ gia tăng.

Tăng lương cho giáo viên là cần thiết, nhưng….

QUANG ĐẠI |

Trước thông tin lương giáo viên được Bộ GD-ĐT đề xuất xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, hầu hết giáo viên đều tỏ ra hoài nghi vì câu hỏi muôn thuở: “Nguồn đâu để tăng?”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Lạm thu” tại Quảng Bình: Công và tội

LÊ PHI LONG |

Gần cả tháng nay, chuyện “lạm thu” tại các trường học và vấn đề xử lý cán bộ làm “nóng” dư luận tại Quảng Bình.

Đề xuất miễn học phí tới cấp mầm non, phụ huynh mừng ít lo nhiều

Đặng Chung |

Đánh giá đề xuất mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp mầm non là chủ trương nhân văn, nhưng nhiều phụ huynh cũng lo lắng tình trạng lạm thu sẽ gia tăng.

Tăng lương cho giáo viên là cần thiết, nhưng….

QUANG ĐẠI |

Trước thông tin lương giáo viên được Bộ GD-ĐT đề xuất xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, hầu hết giáo viên đều tỏ ra hoài nghi vì câu hỏi muôn thuở: “Nguồn đâu để tăng?”.