Miễn học phí cho sinh viên sư phạm: Dễ sinh lười học và lãng phí?

Nguyễn Hà |

Chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm từng có tác dụng tích cực trong việc thu hút sinh viên. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng nó có nhiều điều chưa phù hợp. 

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa đưa ra đề xuất thay chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng việc cho vay tín dụng, cấp học bổng cho sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo giáo viên. Với lý do: Nhu cầu thị trường lao động đã thay đổi, sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành nghề gây lãng phí; bởi vậy, cần thiết phải bỏ quy định miễn học phí đối với sinh viên ngành này.

Miễn học phí làm sinh viên lười học

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM - nêu quan điểm rằng, nên bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm.

Ông Dũng cho rằng chính sách này gây nhiều lãng phí, trong khi sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều. Hơn nữa, nhiều sinh viên sư phạm sau khi được học miễn phí ra trường lại làm cho nơi khác chứ không phục vụ cho sư phạm, gây lãng phí.

“Cho nên tốt hơn hết là cho vay tín dụng, em nào học thì cho vay tiền. Nếu ra trường làm sư phạm thì sẽ hoàn trả cho các em, còn nếu làm ngoài thì các em phải trả lại số tiền này”.

Nói về việc nếu như bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm sẽ làm các trường khó khăn hơn trong việc tuyển sinh, bằng chứng là năm qua rất nhiều trường sư phạm trắng thí sinh, ông Dũng cho rằng phải chấp nhận vì đầu ra là quan trọng, nếu như có việc làm thì kể cả đóng học phí thì học sinh vẫn hào hứng để thi vào trường sư phạm.

Chính sách miễn học phí được áp dụng từ 20 năm trước, để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Chính sách miễn học phí được áp dụng từ 20 năm trước, để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Theo ông Dũng, với mức sống hiện nay thì số học phí này không đáng là bao, không phải vì miễn học phí mà thu hút học sinh vào, thậm chí còn gây ra tác dụng ngược. Học sinh thi vào sư phạm không vì đam mê yêu thích mà chủ yếu vì được miễn học phí. Chính sách này có thể còn khiến cho sinh viên lười học, bởi vậy phải đóng tiền thì sinh viên mới cố gắng học.

Bỏ miễn học phí cho sinh viên sư phạm cần có lộ trình

Trong khi đó PGS.TS Nguyễn Thám - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) - cho rằng, chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đã có thời gian dài tác động tích cực đến tuyển sinh sư phạm, đặc biệt là thời kỳ đó sinh viên sư phạm ra trường có cơ hội làm việc đúng ngành đã chọn.

“Hiện nay học sinh giỏi ít mặn mà với sư phạm, chủ yếu là cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp quá khó khăn. Trong điều kiện khó tuyển sinh vào các trường sư phạm như hiện nay, nếu bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm thì lại càng khó tuyển hơn” – ông Thám nói.

Vì vậy theo ông Thám, cần phải có lộ trình cụ thể, để học sinh giỏi vào sư phạm cần có những giải pháp tầm vĩ mô như quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên và các chính sách phù hợp, tạo động lực cho việc phát triển đội ngũ giáo viên và các trường sư phạm sẽ phải đổi mới trong đào tạo giáo viên để tạo động lực cho thầy - cô giáo tương lai.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT), nhu cầu thị trường lao động đã thay đổi, sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành nghề gây lãng phí. Bởi vậy, cần thiết phải bỏ quy định miễn học phí đối với sinh viên ngành này.

Sinh viên sư phạm "sốc toàn tập" trước quy định bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học

Thảo Anh - Tan |

Những nhà giáo tương lai "sốc toàn tập", bức xúc trước quy định “sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong một dự thảo để lấy ý kiến.

Sinh viên sư phạm thấy bị xúc phạm trước quy định "bị đuổi học nếu bán dâm 4 lần"

An An |

"Nếu bán dâm, dẫu chỉ là lần đầu đã khó chấp nhận. Quy định bán dâm 4 lần mới bị đuổi học, hơn nữa còn chỉ mặt điểm tên riêng sinh viên sư phạm rất phản cảm. Thậm chí, em còn cảm thấy bị xúc phạm trước dự thảo "trời ơi đất hỡi" này" - Phạm Thị Ngọc (sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT), nhu cầu thị trường lao động đã thay đổi, sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành nghề gây lãng phí. Bởi vậy, cần thiết phải bỏ quy định miễn học phí đối với sinh viên ngành này.

Sinh viên sư phạm "sốc toàn tập" trước quy định bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học

Thảo Anh - Tan |

Những nhà giáo tương lai "sốc toàn tập", bức xúc trước quy định “sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong một dự thảo để lấy ý kiến.

Sinh viên sư phạm thấy bị xúc phạm trước quy định "bị đuổi học nếu bán dâm 4 lần"

An An |

"Nếu bán dâm, dẫu chỉ là lần đầu đã khó chấp nhận. Quy định bán dâm 4 lần mới bị đuổi học, hơn nữa còn chỉ mặt điểm tên riêng sinh viên sư phạm rất phản cảm. Thậm chí, em còn cảm thấy bị xúc phạm trước dự thảo "trời ơi đất hỡi" này" - Phạm Thị Ngọc (sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ.