Miễn, giảm học phí để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh

Bích Hà |

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên thực hiện việc miễn 100% học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT. Đến ngày 28.8, tiếp tục có thêm nhiều địa phương thực hiện chính sách nhân văn này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần thực hiện sớm việc này, trên tinh thần không để học sinh nào bị thất học vì nghèo, vì không được đến trường.

Đề xuất Chính phủ xem xét các phương án miễn giảm học phí

Thời điểm này những năm học trước, học sinh cả nước đang háo hức mong chờ ngày tựu trường. Các em sẽ được cha mẹ chuẩn bị những quyển vở trắng tinh, trang sách thơm mùi giấy mới. Nhưng năm nay - năm học 2021-2022, học sinh nhiều nơi sẽ bắt đầu năm học bằng những giờ học online, gặp lại bạn bè, thầy cô qua màn hình máy tính.

Dịch bệnh cũng đang khiến phụ huynh, đặc biệt là công nhân lao động "ngổn ngang trăm mối” vì lo tiền trường, tiền lớp cho con khi năm học mới cận kề.

Trước những khó khăn bộn bề do dịch bệnh gây ra cho toàn xã hội và tác động đến ngành Giáo dục, các địa phương, từng cơ sở giáo dục, trong khả năng của mình, đã và đang chuẩn bị các kịch bản để thích ứng. Đặc biệt, trong khó khăn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn được phát huy, với mục tiêu cùng nhau đồng hành để dành những điều tốt đẹp nhất cho đối tượng trẻ em.

 
Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 được tổ chức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 tổ chức ngày 28.8, chia sẻ khó khăn với phụ huynh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GDĐT đã đề xuất Chính phủ xem xét các phương án miễn giảm học phí cho học sinh mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022. Đồng thời, đề nghị các đơn vị xuất bản, phát hành có kế hoạch tặng, hỗ trợ SGK mới cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – cũng đồng tình với đề xuất này và cho biết đã báo cáo với Thành ủy để rà soát, có chính sách hỗ trợ kịp thời cho giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới.

Ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - đồng tình với đề xuất và nhấn mạnh việc có cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong thời điểm này là cần thiết. Đồng thời, ông đề xuất Chính phủ sớm ban hành nghị định mới về học phí vì Nghị định 86 có hiệu lực hết năm học 2020-2021.

Về đề xuất của Bộ GDĐT, chủ trì hội nghị tổng kết năm học, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần triển khai chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Tinh thần là không được để cháu học sinh nào bị thất học vì nghèo, vì không được đến trường.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm đến dinh dưỡng trong bữa ăn của học sinh. Bởi trong hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều gia đình không có thu nhập nên dinh dưỡng bữa ăn hằng ngày của trẻ em cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều địa phương bắt đầu triển khai miễn học phí cho học sinh

Đến nay, Đà Nẵng, Quảng Ninh là những địa phương đầu tiên thực hiện việc miễn 100% học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT trường công lập và ngoài công lập, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Tại Đà Nẵng, học phí sẽ được hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2021-2022, dự kiến hơn 87 tỉ đồng từ ngân sách. Học sinh được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố sẽ được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập.

TPHCM cũng quyết định không tăng học phí ở các cấp học trong năm học mới để chia sẻ với phụ huynh, học sinh trong lúc khó khăn do dịch bệnh. Tại Bình Định, các trường nghề trong tỉnh đã thông báo không tăng học phí, tiếp tục áp dụng mức học phí của năm học 2020 - 2021 sang năm học 2021 - 2022.

Tại Vĩnh Long, theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong hoàn cảnh hiện nay rất cần quan tâm đến vấn đề công bằng trong giáo dục, vì sau dịch COVID-19, ảnh hưởng nặng nề nhất là học sinh.

Theo bà, Bộ GDĐT cần phối hợp với Bộ LĐTBXH để có thể lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, có gói an sinh hỗ trợ tạo điều kiện cho tất cả học sinh; nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ với phương châm không để trẻ em, học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhất là hậu COVID.

Ngoài ra, đến nay đã có hàng trăm trường đại học trên cả nước thông báo không tăng học phí trong năm học mới, thậm chí có nhiều trường còn thông báo giảm, với các gói hỗ trợ từ 30-100% học phí cho người học có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đây là những giải pháp của ngành Giáo dục và các địa phương, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với COVID-19.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất ưu tiên vaccine cho học sinh để các em sớm trở lại trường an toàn

Bích Hà |

Để duy trì việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để hàng chục triệu học sinh, sinh viên được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", ngành Giáo dục và các địa phương đề xuất cần xây dựng chương trình “vaccine học đường”, để ưu tiên vaccine cho đối tượng đặc biệt này.

Miễn học phí để giảm gánh nặng cho người nghèo

Lê Thanh Phong |

Dịch COVID-19 hoành hành, TP.HCM thực hiện giãn cách kéo dài, đa số người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Năm học mới bắt đầu, cần có chính sách miễn học phí để giảm gánh nặng cho người nghèo.

Thiếu giáo viên dạy chương trình mới, nhiều địa phương xin bổ sung biên chế

Đặng Chung |

Trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, việc thiếu giáo viên đã và đang gây áp lực vô cùng lớn lên đội ngũ nhà giáo. Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học tổ chức ngày 12.8, vấn đề này một lần nữa được nhiều địa phương đề cập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất ưu tiên vaccine cho học sinh để các em sớm trở lại trường an toàn

Bích Hà |

Để duy trì việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để hàng chục triệu học sinh, sinh viên được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", ngành Giáo dục và các địa phương đề xuất cần xây dựng chương trình “vaccine học đường”, để ưu tiên vaccine cho đối tượng đặc biệt này.

Miễn học phí để giảm gánh nặng cho người nghèo

Lê Thanh Phong |

Dịch COVID-19 hoành hành, TP.HCM thực hiện giãn cách kéo dài, đa số người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Năm học mới bắt đầu, cần có chính sách miễn học phí để giảm gánh nặng cho người nghèo.

Thiếu giáo viên dạy chương trình mới, nhiều địa phương xin bổ sung biên chế

Đặng Chung |

Trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, việc thiếu giáo viên đã và đang gây áp lực vô cùng lớn lên đội ngũ nhà giáo. Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học tổ chức ngày 12.8, vấn đề này một lần nữa được nhiều địa phương đề cập.