Mẹ Đỗ Nhật Nam lần đầu nói về hợp đồng sử dụng Internet với con trai

Đặng Chung |

Thay vì cấm cản hoặc cho con sử dụng Internet không kiểm soát, chị Phan Hồ Điệp – giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam - đã nghĩ ra cách ký với con trai bản hợp đồng dùng Internet, từng bước biến công cụ này thành người thầy của con.

Trên Internet có nhiều thứ không phù hợp với trẻ

Trong buổi ra mắt ứng dụng VMonkey - Kho truyện tiếng Việt tương tác giúp trẻ phát triển ngôn ngữ vào ngày 15.3, chị Phan Hồ Điệp xuất hiện với tư cách là Giám đốc dự án. Cùng đi với chị là con trai – cậu bé từng được mệnh danh là “thần đồng”, nay đã là sinh viên của một trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Hai mẹ con tái hiện lại “Những buổi tối thần tiên”, cách Nam hay gọi – là những ngày trước giờ đi ngủ, cậu luôn được gối đầu lên người mẹ, nghe mẹ đọc các câu chuyện. Việc này diễn ra hằng ngày, từ lúc cậu còn nhỏ, đến khi lên lớp 7, rời vòng tay mẹ để sang Mỹ du học.

Nam thừa nhận việc này đã giúp mình nuôi dưỡng ước mơ, giàu trí tưởng tượng. Cậu ủng hộ mẹ bắt tay vào thực hiện dự án xây dựng kho truyện tiếng Việt tương tác cho trẻ nhỏ, vì đã “thấm” những lợi ích của việc trẻ được nghe đọc truyện vào mỗi tối.

Tại buổi ra mắt, chị Phan Hồ Điệp nói khá nhiều về việc cha mẹ hiện nay do thời gian bận rộn, phó mặc con cho các thiết bị công nghệ, Internet. Tuy vậy, chị không khuyến khích việc cấm con tiếp xúc với thiết bị công nghệ, với thế giới mạng.

“Mạng Internet cũng như cuộc đời, có phần tốt và phần xấu. Trên Internet có nhiều thứ không phù hợp với trẻ, nhưng không phải tất cả. Nếu chúng ta ngăn cấm thì giống như cấm con không được đi ra đường vậy. Quan trọng ở bố mẹ.

Nếu bỏ rơi con với thế giới mạng, không kiểm soát được những gì con đang xem, không quản lý được về mặt thời gian và cũng không chỉ dẫn rõ ràng cho con trong quá trình sử dụng mạng, thì điều này là nguy hiểm”- chị Phan Hồ Điệp chia sẻ.

 
 
Chị Phan Hồ Điệp - mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam. 

Giảng viên này đưa ra một số lời khuyên dành cho cha mẹ. Đây cũng là những biện pháp chị đã áp dụng trong quá trình nuôi dạy Đỗ Nhật Nam:

Thứ nhất, phụ huynh không nên sử dụng thiết bị điện tử làm phần thưởng cho con hoặc làm công cụ để được rảnh tay hơn trong việc chăm sóc con cái.

Thứ hai, phụ huynh cần đưa ra một cam kết về mặt thời gian sử dụng điện thoại, iPad, Internet với con. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi chỉ nên sử dụng không quá 20 phút mỗi ngày, để tăng cường thời gian hoạt động thể chất của trẻ.

Bản hợp đồng sử dụng Internet với con

Đỗ Nhật Nam rất giỏi tiếng Anh và mẹ của cậu cho biết đều là nhờ học ở trên mạng. “Tôi biết ơn thế giới mạng vì đã cho con những người thầy tốt" - chị Điệp nói.

Tuy nhiên, việc học trên mạng cũng tiềm ẩn những rủi ro, khi cha mẹ khó kiểm soát thông tin xấu. Chị Phan Hồ Điệp đã chia sẻ cách mà mình sử dụng để định hướng con dùng Internet là chị đã ký một bản hợp đồng với con. Việc này được cả gia đình bàn thảo khi Nam lên 5 tuổi rưỡi.

“Bản hợp đồng gồm rất nhiều điều khoản. Đương nhiên việc này phải bàn trước với Nam. Theo đó, mỗi ngày, trước khi bước vào giờ học buổi tối, Nam sẽ được tự do sử dụng bất cứ thiết bị gì trong nhà có thể kết nối Internet để vào mạng. Thời gian là 20 phút. Nam có thể xem bất cứ cái gì mà bạn ấy muốn.

Đổi lại là sau 20 phút ấy, Nam phải kể lại cho mẹ nghe về một tin tức mà cậu đọc được trên mạng, hay một món ăn, công thức nấu ăn nào đó. Nếu Nam không nói được, hoặc sử dụng quá thời gian quy định, hình phạt là không được sử dụng Internet trong hôm sau.

Và thế là dù bạn ấy xem gì, làm gì cũng phải cố hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hôm sau sẽ không được xem nữa” – chị Phan Hồ Điệp tiết lộ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thử thách Momo: Bức tượng ám ảnh hàng nghìn trẻ em đã bị "khai tử"

Phan Anh |

Người tạo ra bức tượng "Momo" gây ám ảnh trên YouTube thời gian qua cho biết, anh đã vứt bức tượng vì nó đã mục nát.

Thử thách Momo: Cẩn trọng khi cho con xem YouTube, trước khi quá muộn

Phan Anh |

Với nhiều phụ huynh, việc cho con xem các video trên YouTube đã trở thành thói quen mỗi khi bận rộn. Tuy nhiên, nhiều người đã tá hỏa khi phát hiện những  trò chơi, thử thách tiêu cực đe dọa sức khỏe tinh thần, tính mạng con mình.

Nguồn cảm hứng Đỗ Nhật Nam

LÊ THANH PHONG |

Đỗ Nhật Nam là cái tên quá quen thuộc, được xem là thần đồng đất Việt. Nam từng chinh phục nhiều đỉnh cao học tập ở VN và “mang chuông sang đánh” ở Mỹ. Nam đã không làm cho cha mẹ, thầy cô và những người yêu mến em thất vọng. Chỉ một niên khóa ở Mỹ, về nghỉ hè, Nam mang theo một bộ sưu tập giải thưởng đầy ấn tượng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thử thách Momo: Bức tượng ám ảnh hàng nghìn trẻ em đã bị "khai tử"

Phan Anh |

Người tạo ra bức tượng "Momo" gây ám ảnh trên YouTube thời gian qua cho biết, anh đã vứt bức tượng vì nó đã mục nát.

Thử thách Momo: Cẩn trọng khi cho con xem YouTube, trước khi quá muộn

Phan Anh |

Với nhiều phụ huynh, việc cho con xem các video trên YouTube đã trở thành thói quen mỗi khi bận rộn. Tuy nhiên, nhiều người đã tá hỏa khi phát hiện những  trò chơi, thử thách tiêu cực đe dọa sức khỏe tinh thần, tính mạng con mình.

Nguồn cảm hứng Đỗ Nhật Nam

LÊ THANH PHONG |

Đỗ Nhật Nam là cái tên quá quen thuộc, được xem là thần đồng đất Việt. Nam từng chinh phục nhiều đỉnh cao học tập ở VN và “mang chuông sang đánh” ở Mỹ. Nam đã không làm cho cha mẹ, thầy cô và những người yêu mến em thất vọng. Chỉ một niên khóa ở Mỹ, về nghỉ hè, Nam mang theo một bộ sưu tập giải thưởng đầy ấn tượng.