Màn giao bài tập Tết của giảng viên tâm lý khiến học sinh ao ước

Bích Hà |

Trong khi học sinh, sinh viên nhiều trường lao đao vì bài tập, đề cương ôn tập dịp nghỉ Tết, thì mới đây một giảng viên Trường Đại học Văn Lang đã có cách giao bài Tết khiến học sinh, sinh viên trường khác phải xuýt xoa, ao ước.

Hiện học sinh, sinh viên của nhiều trường học trên cả nước đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Đây là khoảng thời gian để học sinh có cơ hội trải nghiệm Tết, tìm hiểu các phong tục đẹp trong ngày Tết. Nhất là với những sinh viên phải xa gia đình lên thành phố học tập, ít có điều kiện về quê, kỳ nghỉ Tết sẽ là dịp quan trọng để sum họp, quây quần bên gia đình.

Tuy nhiên, dù nhiều trường cho sinh viên nghỉ tết dài cả tháng, nhưng thường “lì xì” bằng rất nhiều bài tập. Học sinh phổ thông được nghỉ Tết khoảng 10-15 ngày, cũng khó có kỳ nghỉ trọn vẹn vì không yên tâm, canh cánh nỗi lo với bài tập tết.

Nhưng năm nay, sinh viên khoa PR của Trường Đại học Văn Lang sẽ được “toàn tâm toàn ý” ăn Tết, chơi Tết.

Mới đây dân mạng đang lan truyền một bức ảnh đánh trúng vào niềm mơ ước, mong muốn của hàng triệu học sinh, sinh viên dịp Tết đến, xuân về - đó là “Tết không bài tập về nhà”.

Theo Huỳnh Lê Cẩm Tú, sinh viên ngành PR - Quan hệ công chúng của trường Đại học Văn Lang, trong buổi học cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, trong khi sinh viên đang hồi hộp chờ đến phần giao bài tập về nhà như mọi năm thì một điều bất ngờ đã xảy ra.

Người mang đến bất ngờ chính là giảng viên môn Viết bài PR và thông cáo báo chí trong trường.

Cụ thể, khi cả lớp chuẩn bị ra về, cô giáo thông báo về việc giao bài tập Tết với vẻ mặt nghiêm nghị: "Ăn chơi không được quên nhiệm vụ", "Đừng bao giờ tới lớp khi chưa làm xong bài tập về nhà". Cô yêu cầu cả lớp hướng lên màn hình máy chiếu để ghi lại bài tập Tết.

Khi nghe cô giáo nói vậy, sinh viên cả lớp đều thở dài. Nhưng giảng viên đã khiến sinh viên bất ngờ khi trên màn hình máy chiếu hiện lên dòng chữ bài tập về nhà là: “Vui chơi đi mấy đứa, tận hưởng kỳ nghỉ đi. Chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, bình an”.

Bức ảnh chụp bài tập về nhà dịp Tết của sinh viên Trường ĐH Văn Lang đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Bức ảnh chụp bài tập về nhà dịp nghỉ Tết của sinh viên Trường Đại học Văn Lang đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bài tập tết là “không có bài tập nào cả”. Cô chỉ yêu cầu nhiệm vụ duy nhất người học cần đảm bảo thực hiện chính là tận hưởng hết mình kỳ nghỉ tết.

Quá vui sướng, Cẩm Tú đã khoe điều này trên mạng xã hội,  khen cô giáo mình tâm lý. Không ngờ bức ảnh chụp lại màn giao bài tập về nhà độc đáo của giáo viên đã gây “bão” mạng xã  hội. Chỉ sau một thời gian ngắn đã thu hút hơn 3.500 lượt chia sẻ, cùng rất nhiều bình luận.

Đa phần học sinh, sinh viên các trường khác đều bày tỏ ngưỡng mộ, xuýt xoa khi cô giáo đã quá tâm lý, để học trò có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên người thân.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh mong có cái Tết không bài tập về nhà

Đặng Chung |

Trong khi giáo viên sợ học sinh quên kiến thức nên thường “lì xì” học sinh bằng bài tập về nhà, thì học sinh lại chỉ mong được vui tết và không phải nơm nớp lo chuyện làm bài tập.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ hôm nay - 26.1, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Học sinh được nghỉ Tết 12 ngày, thầy cô giáo được hỗ trợ ứng lương

Quách Du |

Dịp tết Nguyên Đán 2019, học sinh tại tỉnh Thanh Hóa được nghỉ tết 12 ngày, các giáo viên miền xuôi lên công tác tại miền núi khó khăn được tạo điều kiện để ứng lương về quê đón Tết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Học sinh mong có cái Tết không bài tập về nhà

Đặng Chung |

Trong khi giáo viên sợ học sinh quên kiến thức nên thường “lì xì” học sinh bằng bài tập về nhà, thì học sinh lại chỉ mong được vui tết và không phải nơm nớp lo chuyện làm bài tập.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ hôm nay - 26.1, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Học sinh được nghỉ Tết 12 ngày, thầy cô giáo được hỗ trợ ứng lương

Quách Du |

Dịp tết Nguyên Đán 2019, học sinh tại tỉnh Thanh Hóa được nghỉ tết 12 ngày, các giáo viên miền xuôi lên công tác tại miền núi khó khăn được tạo điều kiện để ứng lương về quê đón Tết.