Lý giải màn chào hỏi, ôm, cụng tay đón học trò mỗi sáng của cô giáo lớp 1

Anh Nhàn |

Màn chào hỏi: Ôm hôn học sinh của các cô giáo Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn làm các em học sinh cứ muốn đến lớp sớm mỗi ngày để được cô chào hỏi, ôm hay bắt tay.

Video:  Màn chào hỏi mỗi buổi sáng của các cô giáo Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn.

Từ ngày khai giảng năm học đến nay, các cô giáo trường  Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn gửi đến các học trò một món quà đặc biệt. Trước cửa mỗi lớp học sẽ có những biểu tượng bắt tay, cụng tay, đập tay và ôm nhau trước khi các em bắt đầu ngày học mới.

Việc làm này làm các em học sinh bớt bỡ ngỡ hơn trước bậc học mới, thầy cô và bạn bè mới. Từ việc chào hỏi này, tình cảm cô trò trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui.

a
Cô giáo Bảo Ngọc (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4) cho biết: "Ý tưởng của màn chào hỏi này giáo viên chúng tôi học hỏi từ nước ngoài và biến hóa cho phù hợp với Việt Nam. Từ trước đến nay, các em cứ sợ sệt đến lớp và chưa bao giờ được bắt tay, cụng tay và ôm cô mỗi ngày. Từ màn chào hỏi thế này, các em có thể xem các cô là những người bạn mà mạnh dạn chia sẻ hơn. Từ đó, chúng tôi có thể nắm bắt được tính cách của từng em mà dạy dỗ tốt hơn. Quan trọng nhất phải tạo cho học sinh niềm vui, niềm hứng khởi mỗi ngày đến lớp và bồi dưỡng thêm tình yêu thương, những bài học làm người trong mỗi em". 
 
Chị Hoàng Phụng, phụ huynh em Phạm Hoàng Minh Châu (lớp 1/4, Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn) sáng nay khi dẫn con đến lớp chăm chú quan sát màn chào hỏi đặc biệt của cô giáo chủ nhiệm dành cho con. Chị Minh Châu cho biết: "Con tôi nhờ màn chào hỏi thân tình của cô đã mạnh dạn và tự tin hơn hẳn. Tôi rất vui vì con tôi được giáo dục ở một môi trường đầy tình yêu thương. Chính những cử chỉ nhỏ thế này sẽ hình thành nên tấm lòng lương thiện, tình yêu thương của các con về sau" - chị Phụng nói.
 
 
Cô Phạm Đình Cúc Hân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 rất vui mỗi khi đến lớp được học trò yêu thương như mẹ hiền.
Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Xúc động lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"

B.H |

Lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"; Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học; Cả nước có 123 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; Cách dạy trẻ khi bé nói dối... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Lạ lùng buổi lễ khai giảng 'con cười, bố mẹ khóc'

Anh Nhàn |

Sáng 9.9, buổi lễ khai giảng đặc biệt vừa được tổ chức tại bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ càng đặc biệt khi bên cạnh nụ cười hồn nhiên của các em là những giọt nước mắt của phụ huynh.

TPHCM: Bổ nhiệm hàng loạt Hiệu trưởng đầu năm học mới

Anh Nhàn |

Đầu năm học mới 2019-2020, Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, trong đó bổ nhiệm mới 5 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giáo dục 24h: Xúc động lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"

B.H |

Lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"; Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học; Cả nước có 123 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; Cách dạy trẻ khi bé nói dối... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Lạ lùng buổi lễ khai giảng 'con cười, bố mẹ khóc'

Anh Nhàn |

Sáng 9.9, buổi lễ khai giảng đặc biệt vừa được tổ chức tại bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ càng đặc biệt khi bên cạnh nụ cười hồn nhiên của các em là những giọt nước mắt của phụ huynh.

TPHCM: Bổ nhiệm hàng loạt Hiệu trưởng đầu năm học mới

Anh Nhàn |

Đầu năm học mới 2019-2020, Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, trong đó bổ nhiệm mới 5 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng.