Lý giải 3 điểm/môn cũng trúng tuyển lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Tại một số địa phương, học sinh chỉ cần đạt trên 1 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển lớp 10 THPT công lập. Còn tại Hà Nội, điểm thi trên 3 điểm/môn cũng trúng tuyển.

Điểm chuẩn chênh lệch lớn ở cùng một địa phương

Tại TP.Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) có điểm chuẩn cao nhất là 34,00 và Trường THPT Giai Xuân có điểm chuẩn thấp nhất là 6,0 - chênh lệch tới 28 điểm. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2, tiếng Anh nhân hệ số 1. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 1,2 điểm/môn là có thể trúng tuyển trường THPT Giai Xuân.

Ngoài ra, một số trường khác trên địa bàn có điểm chuẩn dưới 10 điểm như Trường THPT Vĩnh Thạnh (7 điểm), Trường THPT Thạnh An (7 điểm), Trường THPT Thạnh Thắng (7,2 điểm), Trường THPT Trường Xuân (9,1 điểm), Trường THPT Trần Ngọc Hoằng (9,5 điểm), Trường THPT Thới Long (9,9 điểm). Bình quân, học sinh đạt 1,4 - gần 2 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển.

Tại Thái Nguyên, thấp nhất là Trường THPT Võ Nhai (điểm chuẩn là 8 và trung bình 1,6 điểm/môn) và trường THPT Hoàng Quốc Việt (điểm chuẩn là 8,5).

Hay ở Khánh Hòa, Trường THPT Tôn Đức Thắng có điểm chuẩn là 6,75 điểm (trung bình 1,35 điểm/môn). Trong khi trường THPT Lý Tự Trọng có điểm chuẩn cao nhất, đạt 32,75 điểm.

Học sinh Hà Nội đạt 3 điểm/môn cũng đỗ lớp 10 THPT công lập

Danh sách top 15 trường THPT công lập có điểm chuẩn thấp nhất năm 2021
Danh sách 15 trường THPT công lập có điểm trúng tuyển lớp 10 thấp nhất năm học 2021 - 2022.

Riêng tại Hà Nội, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm nay cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các trường thuộc quận trung tâm và ngoại thành.

Nếu như học sinh thi vào trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) phải đạt trung bình 8,8 điểm mới đỗ, thì thí sinh đăng ký trường THPT Bất Bạt (Ba Vì), THPT Mỹ Đức (Mỹ Đức) hay Minh Quang (Ba Vì) chỉ cần khoảng 3 điểm/môn cũng đỗ.

Nhiều trường có điểm chuẩn đầu vào rất cao: Trường THPT Yên Hòa: 50 điểm; Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông): 49,4 điểm; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 49 điểm.

Trong khi đó, top 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất ở Hà Nội lấy điểm từ 18,05 - 24 điểm, tương đương 3-4 điểm mỗi môn.

Thực tế, sự chênh lệch điểm chuẩn của các trường THPT tại Hà Nội đã diễn ra trong nhiều năm nay chứ không phải riêng năm 2021. Lý giải về việc này, nhiều giáo viên trên địa bàn Hà Nội đều cho rằng, sự chênh lệch này chủ yếu là do uy tín, thương hiệu của các trường THPT từ trước đến nay.

Số lượng hồ sơ ứng tuyển vào các trường top, trường trong khu vực nội thành rất lớn, dẫn đến tỉ lệ "chọi" tăng, kéo theo điểm chuẩn tăng cao.

Trong khi đó, tại các trường khu vực ngoại thành, sự chênh lệch giữa chỉ tiêu tuyển sinh và hồ sơ dự tuyển không đáng kể. Bên cạnh đó, phần lớn học sinh ở khu vực ngoại thành phải phụ giúp gia đình làm nông nghiệp, ít có điều kiện tập trung vào học văn hóa.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Thi được hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập?

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 30.6: Chỉ hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập; Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1; Kim Jong Un mạnh tay sa thải quan chức lơ là chống dịch COVID-19...

Diễn biến điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội trong 3 năm trở lại đây

Tường Vân |

Năm nay, trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ) lấy điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. Đa số điểm chuẩn lớp 10 của các trường công lập trên địa bàn Hà Nội đều có những biến động lớn.

Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021

Tường Vân |

Tối 28.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021 - 2022 tới học sinh và phụ huynh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bản tin 1 phút: Thi được hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập?

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 30.6: Chỉ hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập; Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1; Kim Jong Un mạnh tay sa thải quan chức lơ là chống dịch COVID-19...

Diễn biến điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội trong 3 năm trở lại đây

Tường Vân |

Năm nay, trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ) lấy điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. Đa số điểm chuẩn lớp 10 của các trường công lập trên địa bàn Hà Nội đều có những biến động lớn.

Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021

Tường Vân |

Tối 28.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021 - 2022 tới học sinh và phụ huynh.