Lý do Sở GDĐT Hà Nội rút đề xuất cho học sinh đi học từ 25.10

Bích Hà |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị này đã rút đề xuất cho học sinh một số quận, huyện đi học trở lại từ ngày 25.10.

Theo ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện tại, đơn vị đang căn cứ vào cấp độ dịch để đề xuất phương án, thời gian cho học sinh Hà Nội quay trở lại trường và chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố.

Ông Cương cho biết, phương án đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 25.10 được đưa ra trước đó nhưng đã bị bỏ.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cũng xác nhận, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng 4 phương án, trong đó có phương án cho học sinh một số quận, huyện trở lại trường từ 25.10. Tuy nhiên, phương án này đã không được đồng ý.

"Hiện chúng tôi đã rút lại văn bản đề xuất này và đang xây dựng phương án mới căn cứ vào tình hình dịch bệnh, nhất là khi một số khu vực lân cận Hà Nội như Hà Nam, Phú Thọ vẫn đang có diễn biến dịch phức tạp"- ông Tiến cho biết.

Ông Tiến cũng cho hay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chuẩn bị các công tác phòng chống dịch, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất 4 phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong số đó, Sở này bày tỏ đề xuất chọn phương án 1: Đối với 18 huyện và thị xã, học sinh sẽ học tại trường, gồm toàn bộ học sinh của các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Đối với 12 quận, học sinh các khối lớp 5, 6, lớp 9, 10, 11 và lớp 12 học tại trường. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8 học trực tuyến tại nhà. Cấp học mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 25.10. Những quận, huyện được cho học sinh trở lại trường là những “vùng xanh”, nhiều ngày nay không có ca nhiễm mới.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đề xuất phương án cho học sinh đi học sớm nhất ngày 25.10

Tường Vân |

Sở GDĐT Hà Nội vừa có báo cáo đề xuất cho học sinh đi học trở lại trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, phương án sớm nhất từ 25.10.2021; muộn nhất là ngày 17.1.2022.

37 học sinh, giáo viên là F0,15.000 học sinh TX.Bỉm Sơn tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa)  tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nhiễm COVID-19.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội đề xuất phương án cho học sinh đi học sớm nhất ngày 25.10

Tường Vân |

Sở GDĐT Hà Nội vừa có báo cáo đề xuất cho học sinh đi học trở lại trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, phương án sớm nhất từ 25.10.2021; muộn nhất là ngày 17.1.2022.

37 học sinh, giáo viên là F0,15.000 học sinh TX.Bỉm Sơn tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa)  tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nhiễm COVID-19.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.