Lý do Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt

Bích Hà |

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc Nguyễn Thị Minh Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc và các tỉnh.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Minh Châu (sinh ngày 7.6.1958, trú tại phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc) về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc Nguyễn Thị Minh Châu bị bắt vì đào tạo, cấp bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh không đúng quy định.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Thời gian qua, việc học văn bằng 2 tiếng Anh "gây sốt" với những người có nhu cầu học sau đại học cũng như những người sắp bước vào các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức. Đây được coi là "tấm vé thông hành" giúp các ứng viên được miễn môn thi môn ngoại ngữ, hoặc đủ các tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo quy định.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều trường đại học đã thực tuyển sinh. Điều đáng nói, có trường không được cấp phép đào tạo vẫn thực hiện đào tạo “chui”. Thậm chí có trường thực hiện mua bán bằng, chỉ cần nộp tiền là có bằng mà không cần học.

Trong quá trình hoạt động, ngoài việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại cơ sở chính, Đại học Kinh Bắc đã liên kết với nhiều trường dạy nghề, Trung tâm giáo dục... trong cả nước đào tạo liên thông cấp đại học, trong đó có việc đào tạo văn bằng 2. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Cũng liên quan đến đào tạo cấp văn bằng tiếng Anh không phép, trước đó Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố hàng loạt lãnh đạo Đại học Đông Đô bao gồm: Dương Văn Hòa - hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô; Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà, cùng là phó hiệu trưởng; Trần Ngọc Quang - phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương - cán bộ Trường Đại học Đông Đô.

Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng Viện đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiến hành thanh tra việc đào tạo văn bằng 2 tại Trường Đại học Thành Đô. Việc thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, có sự phối hợp liên ngành giáo dục - đào tạo và công an thực hiện.

Trường Đại học Kinh Bắc là cơ sở giáo dục đại học tư thục, được thành lập năm 2011, cơ sở 1 nằm tại TP.Bắc Ninh, cơ sở hai nằm tại quận Ba Đình (Hà Nội). Trường Đại học Kinh Bắc do ông Đoàn Xuân Tiếp – Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Chân Thiện Mỹ sáng lập, đầu tư xây dựng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Bích Hà |

Suốt 2 năm qua, không ít học viên của Trường Đại học Đông Đô mất tiền của, tốn thời gian và công sức để đi học văn bằng 2 với mục đích nâng cao trình độ, hoàn thiện bằng cấp. Nhưng thứ họ nhận lại đến thời điểm này là những lo lắng, liệu những tấm văn bằng của một cơ sở chưa được phép đào tạo có được chấp nhận hay không?

Ngoài Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn đào tạo văn bằng 2 những ngành nào?

Bích Hà |

Không chỉ ngành Ngôn ngữ Anh, mà trong đề án tuyển sinh từ năm 2017 trở lại đây, Đại học Đông Đô còn thông tin tuyển sinh văn bằng 2 nhiều ngành khác. Hiện các sinh viên học văn bằng 2 của trường đang rất hoang mang khi lãnh đạo của Đại học Đông Đô người bị truy nã, người thì bị bắt.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Bích Hà |

Suốt 2 năm qua, không ít học viên của Trường Đại học Đông Đô mất tiền của, tốn thời gian và công sức để đi học văn bằng 2 với mục đích nâng cao trình độ, hoàn thiện bằng cấp. Nhưng thứ họ nhận lại đến thời điểm này là những lo lắng, liệu những tấm văn bằng của một cơ sở chưa được phép đào tạo có được chấp nhận hay không?

Ngoài Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn đào tạo văn bằng 2 những ngành nào?

Bích Hà |

Không chỉ ngành Ngôn ngữ Anh, mà trong đề án tuyển sinh từ năm 2017 trở lại đây, Đại học Đông Đô còn thông tin tuyển sinh văn bằng 2 nhiều ngành khác. Hiện các sinh viên học văn bằng 2 của trường đang rất hoang mang khi lãnh đạo của Đại học Đông Đô người bị truy nã, người thì bị bắt.