Lý do khiến giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 tăng cao

Thiều Trang |

"Lại tăng giá nữa à?", "Quá đắt cho một bộ sách", "Thật là trăm ngàn nỗi lo"... là những câu cảm thán" của phụ huynh học sinh trước thông tin giá sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 tăng gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 4 lần.

Giá sách giáo khoa tăng "chóng mặt"

Ngày 9.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt 3 bộ SGK lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Để phục vụ cho việc lựa chọn SGK, Bộ GDĐT đã yêu cầu các nhà xuất bản (NXB) phải cung cấp thông tin, công bố công khai giá SGK mới. Đến nay, các NXB đã kê khai giá sách mới lớp 2, lớp 6 mới, cụ thể như sau:

Chi tiết giá 3 bộ SGK. Đồ họa: Linh Chi - Đức Thiện
Chi tiết giá 3 bộ SGK. Đồ họa: Linh Chi - Đức Thiện

Như vậy, tính theo giá bộ SGK lớp 2 hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2020-2021, giá SGK mới đang được các nhà xuất bản kê khai cao gấp 3-4 lần (bộ SGK lớp 2 hiện hành gồm 6 cuốn được bán với giá 53.000 đồng).

Tương tự, tính theo giá bộ SGK lớp 6 hiện hành thì giá SGK mới cao gấp 2-3 lần (bộ SGK lớp 6 hiện hành được bán với giá 115.000 đồng, bao gồm sách học sinh và tiếng Anh).

Một trong những nguyên nhân khiến giá SGK tăng là thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành. Trước đây, Nhà nước bao cấp một số nội dung trong công tác biên soạn, in ấn, kể cả phát hành, nay thực hiện xã hội hóa thì nhà xuất bản phải trả nhuận bút cho tác giả, khâu đọc thẩm định bản thảo, tập huấn, vì vậy giá sách cao hơn.

Còn theo lý giải của Bộ Tài chính, giá tăng là vì khổ sách, số cuốn, số màu in các cuốn sách trong bộ sách mới đều cao hơn bộ sách cũ. Vì vậy, việc so sánh giá sách cũ với sách mới chưa thực sự tương đồng.

Vai phụ huynh nghèo gồng gánh "trăm nỗi lo"

Trước thông tin giá sách mới tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành, nhiều giáo viên, phụ huynh đã thốt lên: "Giá sách mới cao quá!".

Khi được hỏi vấn đề này, anh Nguyễn Quốc Triều (Nam Trực, Nam Định) hỏi lại: "Lại tăng giá nữa à?". Anh Triều cho biết, gia đình anh đang nuôi 3 người con ăn học, con đầu học lớp 5, con thứ 2 đang học lớp 1 và con út 3 tuổi đang đi học mẫu giáo. Vì vậy, SGK tăng cao, gia đình anh sẽ thêm nỗi lo.

Theo anh Triều, năm học 2020-2021, con thứ 2 của anh vào lớp 1, phải sắm SGK, đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo,... cũng hết tiền triệu, gia đình anh phải bán lúa để mua sách, đóng học cho con.

Năm nay có con trai sắp bước vào lớp 6, anh Triều tỏ ra lo lắng: “Bước vào cấp học mới, chắc chắn sẽ có nhiều khoản đóng góp hơn so với cấp học cũ. Giờ giá sách cũng tăng, thật là trăm ngàn nỗi lo”.

Đánh giá về giá SGK mới, cô Nông Thị Kim Cúc - Hiệu Phó trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng) cho rằng, giá SGK mới quá cao so với mặt bằng thu nhập của phụ huynh vùng cao. Cô Cúc cho biết, ở nơi cô công tác, đa số là người dân tộc, quanh năm làm nông và đều thuộc diện hộ nghèo.

"Đầu năm, phụ huynh phải chắt chiu, dành dụm, bán lúa, ngô, sắn để sách vở cho con tới trường. Thật sự là gặp quá nhiều khó khăn. Tôi chỉ mong giá sách hạ xuống để bà con đỡ một mối lo, học sinh có đầy đủ sách vở đến trường. Sinh hoạt khó khăn, học tập cũng khó khăn thì khổ cho các cháu quá" - cô Cúc bày tỏ.

Nên xây dựng quỹ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo

Với tư cách là giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh lớp 6, cô Mai Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội) hy vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều quỹ hỗ trợ học sinh như việc tặng SGK cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đặc biệt là học sinh vùng cao. Như vậy, tất cả các em học sinh đều được đến trường, đều được sử dụng SGK chất lượng.

"Ở thành phố, bộ sách có giá 300.000 không quá lớn, nhưng quy ra thóc ra gạo của bà con ở nơi còn khó khăn thì thật sự lớn quá. Họ ăn còn không đủ, bàn thế nào đến chuyện sách, chuyện vở. Vì vậy, họ cần được hỗ trợ" - cô Ánh Nguyệt nhấn mạnh.

Cô Ánh Nguyệt cũng mong rằng, Chính phủ và nhiều tổ chức thiện nguyện sẽ sẵn sàng hỗ trợ để giá thành SGK "hạ nhiệt". Hoặc các địa phương có thể xây dựng chính sách phù hợp, ở những năm đầu tiên học sinh mua sách, sau đó sẽ vận động học sinh để lại sách cho khóa sau. Đồng thời, nhà trường có thể trích quỹ để mua SGK để thư viện, như vậy các khóa sẽ sử dụng tiếp nối, học sinh sẽ được học SGK chuẩn.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới: Cao nhất 259.000 đồng/ bộ

Linh Chi - Đức Thiện |

Giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt, triển khai cho năm học 2021-2022 có mức giá từ 179.000 đồng/bộ đến 259.000 đồng/bộ (chưa kể sách tiếng Anh). Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM.

Giá sách giáo khoa mới đắt gấp 3 lần sách cũ, Bộ Tài chính nói gì?

Hương Nguyễn |

Việc giá bộ sách giáo khoa mới đắt gấp 3 -4 lần giá bộ sách giáo khoa cũ khiến nhiều phụ huynh choáng váng. Câu hỏi được đặt ra là việc thực hiện quản lý giá sách giáo khoa của cơ quan chức năng ra sao?

Giá sách giáo khoa hiện tại có thể gây tâm lí bất ổn cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ GDĐT, việc quản lí giá sách giáo khoa theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lí bất ổn cho phụ huynh và học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chi tiết giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới: Cao nhất 259.000 đồng/ bộ

Linh Chi - Đức Thiện |

Giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt, triển khai cho năm học 2021-2022 có mức giá từ 179.000 đồng/bộ đến 259.000 đồng/bộ (chưa kể sách tiếng Anh). Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM.

Giá sách giáo khoa mới đắt gấp 3 lần sách cũ, Bộ Tài chính nói gì?

Hương Nguyễn |

Việc giá bộ sách giáo khoa mới đắt gấp 3 -4 lần giá bộ sách giáo khoa cũ khiến nhiều phụ huynh choáng váng. Câu hỏi được đặt ra là việc thực hiện quản lý giá sách giáo khoa của cơ quan chức năng ra sao?

Giá sách giáo khoa hiện tại có thể gây tâm lí bất ổn cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ GDĐT, việc quản lí giá sách giáo khoa theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lí bất ổn cho phụ huynh và học sinh.