Lý do học viên Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng

Thiều Trang - Kim Nhung |

Theo Lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam, nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh bị "mắc kẹt" vì bằng cấp là do trường Cao đẳng Múa Việt Nam trước đây (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã không đăng ký đầu vào trung cấp với Bộ GDĐT.

Học viên "tay trắng ra đời"

Trước đó, báo Lao Động đã thông tin về vụ việc học viên Học viện múa Việt Nam "khẩn thiết" kêu cứu về vấn đề bằng cấp. Cụ thể, đại diện cha mẹ học sinh cho biết, quá trình đào tạo văn hóa tại Học viện Múa Việt Nam rất bài bản, học sinh được học đầy đủ các môn văn hóa như các trường THCS, THPT khác; có kiểm tra, thi học kỳ, báo điểm đầy đủ cho học sinh.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay toàn bộ học sinh, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo vẫn chưa được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng chuyên nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Cung Thị Hải - phụ huynh học sinh tại Học viện Múa Việt Nam cho biết, các con hiện tại đang rất khổ sở về vấn đề bằng cấp. Bởi con chỉ được đi diễn show bên ngoài mà không vào được các đoàn biểu diễn chuyên nghiệp. Nếu có vào được thì chỉ là "chân" diễn phụ, mức lương được trả bằng hợp đồng mới thử việc.

"Hiện tại các con không có một bằng cấp gì trong tay sau quá trình học từ 3-5 năm, mặc dù nhà trường tổ chức thi từ trung cấp lên cao đẳng cũng như tổ chức thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc.

Thực sự đến bây giờ, tôi cảm thấy rất ân hận vì hiện tại con đã ra trường nhưng không có một thứ gì trong tay, không có tương lai" - chị Hải buồn bã.

Phụ huynh đồng loạt “kêu cứu” về vấn đề bằng cấp của con em. Ảnh: Kim Nhung
Phụ huynh đồng loạt “kêu cứu” về vấn đề bằng cấp của con em. Ảnh: Kim Nhung

Tương tự, anh Hoàng Minh Cường cùng hàng trăm phụ huynh khác của Học viện Múa Việt Nam cũng trong tâm trạng rối bời, vì kết quả nhận được sau 6,5 năm học tập miệt mài của các con là "tay trắng ra đời", không có bất kỳ một tấm bằng nào.

Vì nhà trường "quên" đăng ký đầu vào hệ trung cấp

Liên quan đến vụ việc, chiều 1.4, Học viện Múa Việt Nam đã có buổi làm việc với các cơ quan báo đài và ban đại diện phụ huynh để lý giải những vấn đề mà học sinh của trường đang gặp phải liên quan đến bằng cấp.

Theo TS Trần Văn Hải - Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam, Học viện có đặc thù trong việc đào tạo diễn viên múa trên toàn quốc. Một trường đào tạo nghệ thuật đặc thù, đặc biệt là nghề múa phải tuyển sinh những học sinh ngay từ độ tuổi 11, 12.

Ngoài việc học chuyên môn, Học viện cũng được cấu trúc chương trình đào tạo văn hóa phổ thông song song.

Lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam tại buổi làm việc với báo chí và phụ huynh. Ảnh: Thiều Trang
Lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam tại buổi làm việc với báo chí và phụ huynh. Ảnh: Thiều Trang

Theo đó, từ năm 2012 trở lại đây, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS cho học sinh theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT và Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT.

Như vậy, nhà trường khẳng định đã thực hiện đào tạo theo đúng quy định của Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Múa. Bên cạnh đó, việc giảng dạy văn hóa phổ thông chỉ tạo điều kiện cho việc đào tạo diễn viên múa trong trường.

"Khi triển khai thực hiện, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã không đăng ký đầu vào trung cấp với Bộ GDĐT mà chỉ đăng ký đầu vào là hệ cao đẳng. Vì vậy, 273 học sinh đã và đang học theo hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng đã không có bằng tốt nghiệp trung cấp" - TS Hải cho biết.

Để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng về việc cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp, TS Hải khẳng định, nhà trường đã gửi tờ trình lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từ tháng 6.2020. Cuối năm 2020, nhà trường tiếp tục báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và làm việc với Vụ đào tạo, Thanh tra Bộ, Vụ tổ chức cán bộ về những vấn đề tồn đọng của Học viện Múa Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận được tờ trình của Học viện Múa Việt Nam, ngày 1.4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ GDĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam:

- Cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện.

- Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa (Theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1.10.2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin) cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.

Thiều Trang - Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Thùy Linh |

Vừa qua, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” về trình độ học vấn. Ngày 1.4.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các vấn đề bằng cấp tại đây.

Học viên Học viện Múa Việt Nam khẩn thiết "kêu cứu" về vấn đề bằng cấp

Thiều Trang - Kim Nhung |

Ngày 31.3, hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ Trung cấp và sinh viên từ K2 đến K6 đang học hệ Cao đẳng tại Học viện Múa Việt Nam đã đồng loạt "kêu cứu" về vấn đề liên quan đến đào tạo văn hóa và cấp bằng cho học viên tại Học viện.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trang Hà |

Đêm 31.3, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Các môn còn lại sẽ tiếp tục được công bố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Thùy Linh |

Vừa qua, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” về trình độ học vấn. Ngày 1.4.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các vấn đề bằng cấp tại đây.

Học viên Học viện Múa Việt Nam khẩn thiết "kêu cứu" về vấn đề bằng cấp

Thiều Trang - Kim Nhung |

Ngày 31.3, hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ Trung cấp và sinh viên từ K2 đến K6 đang học hệ Cao đẳng tại Học viện Múa Việt Nam đã đồng loạt "kêu cứu" về vấn đề liên quan đến đào tạo văn hóa và cấp bằng cho học viên tại Học viện.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trang Hà |

Đêm 31.3, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Các môn còn lại sẽ tiếp tục được công bố.