Lý do học sinh lớp 1 tại Nghệ An không cần tựu trường sớm

Thiều Trang |

Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An, học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh không tựu trường sớm vì địa phương đã có mô hình giáo dục chuyển tiếp cho các cháu mầm non 5 tuổi lên lớp 1 giữa hai bậc học, để học sinh làm quen với việc học tập.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, ngày tựu trường sớm nhất là 1.9 và ngày khai giảng là 5.9, riêng đối với học sinh vào lớp 1 thì tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021.

Tại Nghệ An, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An - cho biết, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh văn bản về khung thời gian của năm học mới. Theo đó, toàn tỉnh Nghệ An thống nhất ngày tựu trường là 1.9 và khai giảng là 5.9, kết thúc học kỳ I là 16.1.2022 và học kỳ II là 25.5.2022.

Nghệ An không dành thời gian cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn 1 tuần như các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh - khoảng thời gian được xem là thời điểm giúp học sinh làm quen với nền nếp sau thời gian dài học online, nghỉ học vì dịch.

Lý giải về điều này, ông Thái Văn Thành cho biết, đối với học sinh vào lớp 1 không tựu trường trước ngày 23.8 vì ngành đã có mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1 và giữa hai bậc học đã cho học sinh làm quen với việc học tập lớp 1.

"Toàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện mô hình giáo dục chuyển tiếp cho trẻ 5 tuổi lên lớp 1. Theo đó, trẻ 5 tuổi sẽ có thời gian kết nối giữa trường mầm non với trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học sẽ trực tiếp xuống trường mầm non tìm hiểu và nắm bắt tình hình học tập, đặc điểm tâm lý của trẻ. Bên cạnh đó, trẻ 5 tuổi cũng được làm quen và thực hành một số kỹ năng cơ bản của môi trường tiểu học để sẵn sàng bước vào hoạt động học tập của lớp 1. Mô hình này đã được triển khai từ khi trẻ bắt đầu vào lớp 5 tuổi.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng tích cực triển khai phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh, nhất là đối với trẻ mầm non. Vì vậy, học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh không cần tựu trường sớm 1 tuần" - ông Thành cho biết.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, lễ khai giảng là một ngày trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc với học sinh, vì vậy ngành giáo dục sẽ tạo điều kiện hết sức để các em được tham gia buổi lễ này. Theo đó, lễ khai giảng sẽ được tổ chức đảm bảo an toàn, vui tươi và thể hiện đúng tinh thần của ngày "toàn dân đưa trẻ đến trường".

"Xã nào không bị cách ly thì khai giảng trực tiếp, những xã đang cách ly sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến. Sở GDĐT cũng chỉ đạo phòng GDĐT các địa phương rà soát, sâu sát điều kiện phương tiện chuẩn bị để học sinh vùng cách ly có thể kết nối, đón ngày khai giảng dù đang ở nhà. Bởi ngày đến trường rất quan trọng với các học sinh, đặc biệt là học sinh bước vào lớp 1" - ông Thái Văn Thành thông tin.

Tính đến chiều 11.8, cả nước đã có 8 tỉnh công bố lịch tựu trường, khung thời gian năm học 2021-2022 gồm: Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Bình Dương, Hòa Bình và Nghệ An.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Tường Vân |

Chỉ chưa đầy 1 tháng là đến ngày 5.9, ngày học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nhiều nơi học sinh vẫn chưa thể kết thúc năm học 2020-2021. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho nhiều địa phương và toàn ngành giáo dục hiện nay.

Cập nhật: Lịch tựu trường của 5 tỉnh đầu tiên

Huyên Nguyễn |

Hiện đã có 5 tỉnh công bố lịch tựu trường, khung thời gian năm học năm học 2021-2022 gồm Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái.

Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 23.8

Thiều Trang |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Tường Vân |

Chỉ chưa đầy 1 tháng là đến ngày 5.9, ngày học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nhiều nơi học sinh vẫn chưa thể kết thúc năm học 2020-2021. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho nhiều địa phương và toàn ngành giáo dục hiện nay.

Cập nhật: Lịch tựu trường của 5 tỉnh đầu tiên

Huyên Nguyễn |

Hiện đã có 5 tỉnh công bố lịch tựu trường, khung thời gian năm học năm học 2021-2022 gồm Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái.

Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 23.8

Thiều Trang |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần.