Lý do Hà Nội chưa tổ chức kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng căn cứ vào tình hình thực tiễn, hiện điều kiện thiết bị của nhiều học sinh, gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, chưa bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực…. nếu tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến.

Hạ tầng công nghệ thông tin chưa cho phép đánh giá chính xác, công bằng

UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội chưa tổ chức kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến năm học 2020 - 2021.

Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15.5.2021. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè, khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

Đồng thời việc kiểm tra định kì các cấp học cũng sẽ thực hiện khi học sinh được phép trở lại trường học.

Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về việc Hà Nội lựa chọn phương án chưa thực hiện tổ chức kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện học sinh chưa thể quay trở lại trường học. Trong khi Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và một số địa phương khác linh động cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện được thực hiện việc này, hoặc lựa chọn các hình thức kiểm tra, đánh giá khác như thi vấn đáp, dự án học tập… để lấy điểm cuối học kỳ II, hoàn thiện việc đánh giá định kỳ cho học sinh.

Về lý do Hà Nội đưa ra quyết định trên, theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội, việc kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến là phương án đã được Sở tính toán, cân nhắc.

Việc kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30.3.2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, đến ngày 16.5, Thông tư này mới có hiệu lực thi hành.

Cũng theo Thông tư 09, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như bảo đảm yêu cầu về đường truyền Internet và thiết bị kết nối, máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến; bảo đảm cho giáo viên và học sinh truy cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến; có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, các quy định về dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân...

Phía Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, căn cứ vào tình hình thực tiễn, việc đảm bảo điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tới 100% giáo viên, học sinh ở từng cơ sở giáo dục, điều kiện thiết bị của nhiều học sinh, gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, chưa bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực đối với từng học sinh.

Vì vậy, Sở đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chưa tổ chức việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến cho học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021.

Học sinh sẽ có thời gian ôn tập trước khi kiểm tra

Theo Sở GDĐT Hà Nội, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, việc cho học sinh nghỉ hè sớm sau đó sẽ kiểm tra hết học kỳ II khi tình hình dịch ổn định vừa đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, vừa đảm bảo việc đánh giá học sinh được khách quan, công bằng.

Hiện có ý kiến phụ huynh lo ngại cho học sinh nghỉ hè mà chưa kiểm tra cuối kỳ thì kiến thức sẽ bị “rơi rụng”. Về điều này, phía Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể trở lại trường và sẽ có thời gian để học sinh ôn tập tại trường trước khi kiểm tra.

Cụ thể, thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù sẽ bằng với thời gian học sinh được nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định. Như vậy, khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh sẽ có 14 ngày (tương đương số ngày nghỉ hè sớm) để quay trở lại trường vừa ôn tập, vừa kiểm tra và đánh giá.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nơi cho phép kiểm tra học kỳ trực tuyến, còn Hà Nội thì không

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không ít địa phương linh hoạt cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Hà Nội lại yêu cầu các trường phải kiểm tra định kỳ khi học sinh quay trở lại trường. Thời điểm để thực hiện việc này phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

Nghỉ hè từ 15.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II tại trường khi dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn

Trang Hà |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh các cấp học tại Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15.5.2021 đồng thời, sẽ kiểm tra học kỳ II khi học sinh có thể đến trường học tập.

Hà Nội điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi vào lớp 10

Bích Hà |

Việc lùi thời gian kết thúc năm học 2020- 2021 và lịch thi vào lớp 10 nhằm tạo điều kiện cho học sinh Hà Nội có thêm thời gian học tập và ôn luyện kiến thức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều nơi cho phép kiểm tra học kỳ trực tuyến, còn Hà Nội thì không

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không ít địa phương linh hoạt cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Hà Nội lại yêu cầu các trường phải kiểm tra định kỳ khi học sinh quay trở lại trường. Thời điểm để thực hiện việc này phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

Nghỉ hè từ 15.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II tại trường khi dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn

Trang Hà |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh các cấp học tại Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15.5.2021 đồng thời, sẽ kiểm tra học kỳ II khi học sinh có thể đến trường học tập.

Hà Nội điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi vào lớp 10

Bích Hà |

Việc lùi thời gian kết thúc năm học 2020- 2021 và lịch thi vào lớp 10 nhằm tạo điều kiện cho học sinh Hà Nội có thêm thời gian học tập và ôn luyện kiến thức.