Lý do đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường theo 4 giai đoạn

Bích Hà |

Nếu sắp xếp tất cả các khối lớp đều đi học thì các trường trong khu vực nội thành của Hà Nội sẽ không thể thực hiện được quy định học sinh phải ngồi giãn cách 1,5m. Vì lý do này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải xây dựng kịch bản cho học sinh trở lại trường chia làm 4 giai đoạn khác nhau.

Đến ngày 26.4, đã có gần 60 địa phương thông báo về lịch trở lại trường của học sinh. Để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, yêu cầu học sinh phải ngồi cách nhau 1,5m, mỗi phòng học không được quá 20 học sinh.

Tuy nhiên thực tế, các địa phương rất khó đảm bảo được quy định này. Đặc biệt với Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh khi nhiều trường học luôn ở tình trạng quá tải về sĩ số lớp.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, để đáp ứng yêu cầu giãn cách theo quy định của Bộ GDĐT, nếu tất cả các khối lớp đều đi học thì các trường trong khu vực nội thành của Hà Nội sẽ khó thực hiện được.

Ở khu vực nội thành Hà Nội, các trường đều phải học 2 ca. Thực hiện giãn cách, mỗi lớp học phải chia ít nhất thành 2 lớp nhỏ thì sẽ không đủ số phòng học và cũng không đủ giáo viên để giảng dạy.

Vì vậy, căn cứ vào tình hình tiến triển trong việc kiểm soát dịch bệnh, điều kiện của từng cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã xây dựng kịch bản gồm 4 giai đoạn để tham mưu với UBND thành phố về việc học sinh đi học trở lại.

Giai đoạn đầu, học sinh khối 9 và 12 đi học trước, dự kiến đi học trở lại vào ngày 4.5 tới.

Toàn thành phố có gần 200.000 học sinh lớp 9, 12. Lúc này, các cơ sở giáo dục sẽ đủ phòng và đủ cơ số giáo viên để chia tách ra từng lớp nhỏ, đáp ứng việc dạy học, đảm bảo khoảng cách giãn cách theo quy định, để có thể vừa dạy học, vừa phòng chống dịch.

Giai đoạn 2, dự kiến khoảng sau đó 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, sẽ cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi học.

Giai đoạn 3, dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến 12 sẽ trở lại trường.

Giai đoạn cuối cùng đối với trẻ mầm non và nếu dịch kiểm soát tốt, Sở sẽ đề xuất cho đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Sở GDĐT Hà Nội tính toán, nếu bắt đầu đi học trở lại từ 4.5, đối với khối 9 và 12 sẽ còn khoảng 10 tuần, học sinh có thể kết thúc được năm học theo chương trình đã được tinh giản của Bộ GDĐT và tập trung ôn thi cuối cấp.

Còn khối khác vẫn tiến hành dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình bình thường ở nhà. Khi nào kiểm soát dịch bệnh ổn định thì sẽ cho các em đi học, lúc đó không cần phải giãn cách nữa. Hoặc cũng có thể 1 tuần các em học 3 buổi ở trường, các buổi khác học ở nhà theo hình thức học trên truyền hình hoặc học trực tuyến.

Đặc biệt với học sinh tiểu học và mầm non, nếu cho học sinh trở lại trường mà không tổ chức ăn bán trú sẽ khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón, nên chỉ khi nào dịch bệnh được ổn định thì mới cho học sinh đi học đại trà.

Để đảm bảo an toàn, Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục, ngành y tế trong công tác khử khuẩn, chuẩn bị đồ dùng vật tư cần thiết như nước rửa tay, xà phòng nước diệt khuẩn, khẩu trang để hỗ trợ các học sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch trở lại trường trên cả nước: 59 địa phương cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 26.4, trên cả nước đã có 59 tỉnh, thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường: Khó thực hiện, trăm bề thiếu

Đặng Chung - Mai Dung |

Tính đến ngày 24.4, cả nước đã có 7 địa phương cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, ngồi cách nhau 1,5m và mỗi phòng học không được quá 20 học sinh. Tuy nhiên thực tế, không chỉ các đô thị lớn mà nhiều trường học ở vùng nông thôn cũng không thể đảm bảo được quy định này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 59 địa phương cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 26.4, trên cả nước đã có 59 tỉnh, thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường: Khó thực hiện, trăm bề thiếu

Đặng Chung - Mai Dung |

Tính đến ngày 24.4, cả nước đã có 7 địa phương cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, ngồi cách nhau 1,5m và mỗi phòng học không được quá 20 học sinh. Tuy nhiên thực tế, không chỉ các đô thị lớn mà nhiều trường học ở vùng nông thôn cũng không thể đảm bảo được quy định này.