Lý do bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh tăng từ 0 lên 8.75 sau phúc khảo

Anh Nhàn |

58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm. Lý do được đưa ra, vì cán bộ ở trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm có sơ suất.

Sở GDĐT Tây Ninh vừa công bố kết quả chấm phúc khảo, thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, 95 bài thi  thay đổi điểm sau phúc khảo. Trong đó có 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 và đã được tăng điểm sau khi phúc khảo.

Cụ thể, 58 bài thi bị điểm 0 ở các môn thi trắc nghiệm gồm: 13 bài thi môn Toán, 9 bài thi môn Tiếng Anh; còn lại là bài thi ở các tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

 
Điểm số của các thí sinh tăng lên sau phúc khảo. Ảnh chụp màn hình

Nhiều bài từ 0 điểm tăng lên 4, lên 5, lên 6. Bài thi tăng điểm nhiều nhất lên đến 8.75 điểm.

Trao đổi với Lao Động về lý do nhiều thí sinh bị điểm 0, sau chấm phúc khảo thì điểm tăng lên đáng kể, đại diện phòng Khảo thí – Công nghệ thông tin - Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh cho hay, việc thay đổi điểm sau phúc khảo không có gì bất thường. Đây là sơ suất trong quá trình chấm trắc nghiệm.

"Trước đó, các cán bộ ở trường đại chủ trì chấm thi trắc nghiệm đã có sơ suất. Trong quá trình quét bài thi có một số bài thi không nhận dạng nên bị 0 điểm. Vì thế, bên Cục khảo thí chỉ đạo phải rà soát để trả điểm cho thí sinh.

Trong các thí sinh phúc khảo, có em là học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng thi 0 điểm là rất vô lý. Vì thế, sau khi phúc khảo điểm của các em tăng lên 8, 9 điểm là bình thường. Bởi thực tế các em làm tốt" - vị đại diện phòng Khảo thí – Công nghệ thông tin - Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh nói.

Được biết, kết quả chấm phúc khảo tại tỉnh Tây Ninh cũng có có 33 bài thi môn tự luận (Ngữ Văn) tăng điểm sau phúc khảo. Điểm số các bài tăng từ 0.25 đến 1.75 điểm.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh

QUANG ĐẠI |

Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm.

Học sinh Việt Nam lọt top có điểm cao nhất tại Olympic Hoá học quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 4/4 thí sinh của đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2019 đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đặc biệt, em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi.

Gần 43% thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội đỗ đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Theo số liệu cập nhật mới nhất, đã có hơn 42,72% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.

Trước thềm năm học mới, giáo viên Hà Nội hoang mang lo mất việc

Đặng Chung |

Năm học mới đã cận kề, nhưng hàng trăm giáo viên ở Hà Nội - trong đó nhiều người có trên dưới 20 năm cống hiến - đang lo lắng, mất ăn mất ngủ vì có nguy cơ bị đẩy khỏi bục giảng. Họ vẫn đang chờ đợi một quyết định nhân văn từ phía cơ quan chức năng, để không phải chua chát ví mình bị “vắt chanh bỏ vỏ”.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh

QUANG ĐẠI |

Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm.

Học sinh Việt Nam lọt top có điểm cao nhất tại Olympic Hoá học quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 4/4 thí sinh của đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2019 đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đặc biệt, em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi.

Gần 43% thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội đỗ đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Theo số liệu cập nhật mới nhất, đã có hơn 42,72% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.

Trước thềm năm học mới, giáo viên Hà Nội hoang mang lo mất việc

Đặng Chung |

Năm học mới đã cận kề, nhưng hàng trăm giáo viên ở Hà Nội - trong đó nhiều người có trên dưới 20 năm cống hiến - đang lo lắng, mất ăn mất ngủ vì có nguy cơ bị đẩy khỏi bục giảng. Họ vẫn đang chờ đợi một quyết định nhân văn từ phía cơ quan chức năng, để không phải chua chát ví mình bị “vắt chanh bỏ vỏ”.