Lưu ý "vàng" khi nhập học lớp 10 tại TPHCM để không mất cơ hội đáng tiếc

Tuệ Nhi |

Trong quá trình nhập học, có một số phụ huynh không chú ý đến thứ tự 3 nguyện vọng lớp 10 đã chọn mà thấy đủ điểm chuẩn là nhập học trực tuyến, như vậy sẽ rất dễ mất cơ hội đáng tiếc khi không nhập học đúng nguyện vọng mình trúng tuyển.

Trước tình hình "ai ở đâu, ở yên đó" tại TPHCM, những thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 nhập học trực tuyến.

Sau khi có điểm chuẩn vào lớp 10 (công bố ngày 23.8), phụ huynh học sinh, học sinh TPHCM cần đối chiếu với điểm xét tuyển trên Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 để biết được thí sinh trúng tuyển vào trường theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký.

Học sinh sẽ đăng ký nhập học từ ngày 24.8 đến 16h30 ngày 27.8, sau thời gian trên các hồ sơ không nộp coi như học sinh không xác nhận nhập học.

Trong quá trình nhập học, có một số phụ huynh không chú ý đến thứ tự 3 nguyện vọng lớp 10 đã chọn mà thấy đủ điểm chuẩn là nhập học trực tuyến.

Theo quy chế, mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập. Như vậy, học sinh, phụ huynh cần tuân thủ đúng theo thứ tự này, nếu không trúng nguyện vọng trước thì mới xét đến nguyện vọng sau.

Việc đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn cụ thể của trường THPT. Hiện nay, trên website của nhiều trường THPT đã hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ, đăng ký mua sách giáo khoa, đăng ký bán trú... đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 vào trường. Học sinh có thể tham khảo trực tiếp trên website của trường mình trúng tuyển.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ gồm các bản scan (ảnh chụp): Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.

Ngày 28.8, Hội đồng tuyển sinh của trường họp để tổng kết việc học sinh đăng ký nhập học bao gồm thí sinh nộp 3 nguyện vọng thường, tuyển thẳng (nếu có) và gửi danh sách in ra từ hệ thống tuyển sinh 10 đã được Hội đồng tuyển sinh về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GDĐT trước 16h cùng ngày.

Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh

Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức, quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT không nhận đơn cũng như không đề xuất việc xin thay đổi nguyện vọng của học sinh.

Các trường THPT chỉ tiếp nhận việc đăng ký của thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển 3 nguyện vọng thường, Danh sách tuyển thẳng (nếu có) của đơn vị mình.

Học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức là xét tuyển 3 nguyện vọng thường hoặc diện tuyển thẳng.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10 TPHCM: Có trường tăng 42 bậc trong bảng xếp hạng

Huyên Nguyễn |

Thống kê của Lao Động cho thấy, xếp hạng điểm chuẩn lớp 10 các trường tại TPHCM năm nay có nhiều biến động. Đáng kể, có trường tăng hạng vượt bậc về điểm chuẩn lên tới 42 bậc. Trong khi đó, trường giảm hạng nhiều nhất là 21 bậc.

[NÓNG] Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM hệ chuyên bổ sung

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn lớp 10 của TPHCM hệ chuyên bổ sung thấp hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với mức cũ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10 TPHCM: Có trường tăng 42 bậc trong bảng xếp hạng

Huyên Nguyễn |

Thống kê của Lao Động cho thấy, xếp hạng điểm chuẩn lớp 10 các trường tại TPHCM năm nay có nhiều biến động. Đáng kể, có trường tăng hạng vượt bậc về điểm chuẩn lên tới 42 bậc. Trong khi đó, trường giảm hạng nhiều nhất là 21 bậc.

[NÓNG] Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM hệ chuyên bổ sung

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn lớp 10 của TPHCM hệ chuyên bổ sung thấp hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với mức cũ.