Lùm xùm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Phản đối tăng tiền ăn, giải tán ban phụ huynh trẻ khiếm thị?

Đặng Chung |

Theo lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), do năm nay tiền viện trợ, từ thiện của các "Mạnh Thường Quân" bị cắt, nên trường đã có văn bản đề nghị Sở GDĐT Hà Nội được thu một số khoản tiền với học sinh khiếm thị và đã được Sở đồng ý.

Sau khi Lao Động đăng tải loạt bài về việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu sáp nhập ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị vào ban phụ huynh của trường khi chưa hỏi ý kiến toàn thể phụ huynh khối khiếm thị, tăng một số khoản thu trong khi trẻ khiếm thị vẫn bị thiệt thòi, không có cả đề cương ôn tập bằng chữ nổi để học như trước đây..., tối 20.12, nhà trường đã triệu tập gấp một cuộc họp ban phụ huynh các lớp của toàn trường và hội đồng nhà trường để giải đáp những băn khoăn của phụ huynh.

Theo chia sẻ của một số phụ huynh học sinh khiếm thị, trong nhiều tháng qua, đây là lần đầu tiên họ được giải tỏa ức chế, khi được đối thoại với lãnh đạo nhà trường một cách dân chủ, có sự tham dự của báo chí.

“Truy vấn” lý do sáp nhập ban phụ huynh vội vã

Tại buổi đối thoại này, rất nhiều phụ huynh đặt dấu hỏi về lý do nhà trường tổ chức vội vã một cuộc họp vào ngày 6.11.2017 để tuyên bố sáp nhập ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị với ban phụ huynh của trường, khiến phụ huynh ngỡ ngàng vì chưa được hỏi ý kiến.

Do là trường đặc thù, có cả học sinh sáng mắt và học sinh khiếm thị, nên lâu nay trong Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẫn tồn tại một ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị trực thuộc ban phụ huynh của nhà trường.

Ban phụ huynh này những năm qua đã có nhiều hoạt động, sát sao quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho học sinh khiếm thị trong trường.

Vì thế, phụ huynh khối khiếm thị đã “phản bác” ý kiến của lãnh đạo trường khi lấy lý do trường không được phép tồn tại 2 ban phụ huynh trường và chi hội phụ huynh khối khiếm thị hoạt động không hiệu quả nên phải “giải tán” (cách gọi của phụ huynh) hay “sáp nhập” (cách gọi của nhà trường).

Nhất là việc này diễn ra chỉ sau 1 ngày thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị đứng lên phản đối việc nhà trường tăng tiền ăn của trẻ khiếm thị.

Phụ huynh cho rằng nhà trường không có thẩm quyền quyết định tuyên bố sáp nhập hay giải tán ban phụ huynh.

Vì theo Điều 13 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh đã quy định rõ nhà trường chỉ có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để ban phụ huynh hoạt động, chứ không có nội dung nào nói rằng hiệu trưởng có quyền can thiệp quá sâu, quyết định việc tồn tại hay không tồn tại của một ban phụ huynh.

Thậm chí, tại Điều 15 về khen thưởng và xử lý vi phạm đã quy định rõ: Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm các quy định của Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của ban đại diện thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chẳng lẽ lãnh đạo nhà trường không biết đến thông tư này?

Nhà trường thừa nhận tăng các khoản thu vì thiếu tiền tài trợ

Tại buổi đối thoại, phụ huynh học sinh khiếm thị đề nghị nhà trường giải thích: Vì sao từ trước đến nay trẻ khiếm thị trong trường không phải đóng góp các loại tiền như học phí, chăm sóc bán trú, nội trú, tiền mua dụng cụ học tập cho người khiếm thị… nhưng vẫn được chăm sóc, quan tâm đầy đủ? Còn năm nay phải đóng các loại tiền mà trẻ khiếm thị và phụ huynh cảm thấy bất an, lo lắng với chủ trương yêu cầu trẻ khiếm thị phải hòa nhập về mọi mặt với trẻ mắt sáng, không có cả đề cương ôn tập bằng chữ nổi để trẻ khiếm thị học?

Về điều này, bà Phạm Thị Kim Nga - Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thừa nhận, năm nay nhà trường bắt đầu áp dụng một số khoản thu như báo chí và phụ huynh nêu.

Lý do là: Các thời hiệu trưởng trước nhận được nhiều tiền tài trợ, hỗ trợ của "Mạnh Thường Quân" nên trẻ khiếm thị không phải đóng góp. Còn năm nay, tiền viện trợ, từ thiện bị cắt, nên trường đã có văn bản đề nghị Sở GDĐT Hà Nội được thu một số khoản tiền với học sinh khiếm thị và đã được Sở đồng ý.

Kết thúc buổi đối thoại, phụ huynh khiếm thị và nhà trường vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gộp bếp ăn làm tăng tiền ăn bán trú của trẻ, các khoản đóng góp và chủ trương sáp nhập ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị…

Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục ngồi lại với phụ huynh học sinh khiếm thị để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh. Đồng thời sẽ xem xét lại các khoản thu sau khi xin ý kiến của Sở GDĐT Hà Nội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm ở trường Nguyễn Đình Chiểu: Học sinh khiếm thị có bị mất tiền “oan”?

Đặng Chung |

Được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hai biên chế để chăm sóc, phục vụ bữa ăn của trẻ khiếm thị nhưng lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vẫn mời công ty ở ngoài vào nấu, làm chi phí bữa ăn bị tăng lên. Gia đình các em đang phải trả thêm tiền cho nhiều dịch vụ, từ tiền công nấu, đến tiền khấu hao tài sản...

Phụ huynh “tố” trường Nguyễn Đình Chiểu: Trẻ khiếm thị học đề cương không có chữ nổi...để hòa nhập

Đặng Chung |

Theo Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm, việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) yêu cầu học sinh khiếm thị ôn tập bằng đề cương in trên giấy bình thường như của trẻ mắt sáng là không công bằng với trẻ khiếm thị.

Phụ huynh rớm nước mắt tố cáo bữa ăn của con khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu

Đặng Chung |

Sau khi đăng tải 2 bài viết liên quan đến việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Hà Nội) tăng tiền bữa ăn và một số khoản thu đối với trẻ khiếm thị, Lao Động tiếp tục nhận thêm phản ánh, với những bức xúc của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú của trường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lùm xùm ở trường Nguyễn Đình Chiểu: Học sinh khiếm thị có bị mất tiền “oan”?

Đặng Chung |

Được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hai biên chế để chăm sóc, phục vụ bữa ăn của trẻ khiếm thị nhưng lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vẫn mời công ty ở ngoài vào nấu, làm chi phí bữa ăn bị tăng lên. Gia đình các em đang phải trả thêm tiền cho nhiều dịch vụ, từ tiền công nấu, đến tiền khấu hao tài sản...

Phụ huynh “tố” trường Nguyễn Đình Chiểu: Trẻ khiếm thị học đề cương không có chữ nổi...để hòa nhập

Đặng Chung |

Theo Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm, việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) yêu cầu học sinh khiếm thị ôn tập bằng đề cương in trên giấy bình thường như của trẻ mắt sáng là không công bằng với trẻ khiếm thị.

Phụ huynh rớm nước mắt tố cáo bữa ăn của con khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu

Đặng Chung |

Sau khi đăng tải 2 bài viết liên quan đến việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Hà Nội) tăng tiền bữa ăn và một số khoản thu đối với trẻ khiếm thị, Lao Động tiếp tục nhận thêm phản ánh, với những bức xúc của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú của trường.