Lùi kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2022 tránh trùng kỳ thi tốt nghiệp THPT

QUỲNH CHI |

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 23.7.2022 thay vì diễn ra từ ngày 6 - 14.7.2022 để tránh trùng với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, do trùng với đợt thi tốt nghiệp THPT và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh là học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT được tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, Ban tổ chức quyết định thời gian diễn ra kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) năm 2022 từ ngày 15 - 23.7.2022 thay vì diễn ra từ ngày 6 - 14.7.2022 như thông báo trước đó.

Đồng thời, kỳ thi lần này hủy không tổ chức thi 3 nghề gồm: Sản xuất bồi đắp, Chế tạo mô hình mẫu và Làm bánh mỳ do số lượng thí sinh ít không đủ đề tổ chức thi.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 phải tổ chức làm 2 đợt thi. Đợt 1 đã diễn ra từ ngày 1 - 12.12.2021 với sự tham gia của 163 thí sinh đến từ 25 đoàn.

Trong đó, có 23 đoàn dự thi trực tuyến ở 30 điểm cầu của 17 tỉnh, thành phố. Tại đợt 1 đã có 14 nghề được tổ chức thi, trong đó có 11 nghề thi theo hình thức trực tuyến (do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long chủ trì) và 3 nghề thi theo hình thức trực tiếp (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chủ trì).

Tại đợt thi thứ 2 kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2022 sẽ có 12 nghề được tổ chức thi, gồm: Lắp đặt điện, Công nghệ ô tô, Nấu ăn, Dịch vụ nhà hàng, Điện lạnh, Sơn ô tô, Lái xe ô tô, Thiết kế các kiểu tóc, Chăm sóc sắc đẹp, Công nghệ thời trang, Chăm sóc sức khỏe và xã hội.

Tất cả 11 nghề này đều được tổ chức thi theo hình thức xã hội hóa.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bảo Hân (T/H) |

Điều 35 Luật Việc làm quy định về những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Theo đó, người lao động làm công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khoẻ của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

TKV giành 18 huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia năm 2021

Minh Hạnh |

Sau hơn một tuần diễn, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TBXH và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 với chủ đề “Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề” đã thành công tốt đẹp.

Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia được tổ chức theo phương thức xã hội hóa

QUỲNH CHI |

Với chủ đề “nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề”, kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 chính thức diễn ra từ ngày 2.12-12.12.2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bảo Hân (T/H) |

Điều 35 Luật Việc làm quy định về những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Theo đó, người lao động làm công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khoẻ của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

TKV giành 18 huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia năm 2021

Minh Hạnh |

Sau hơn một tuần diễn, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TBXH và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 với chủ đề “Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề” đã thành công tốt đẹp.

Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia được tổ chức theo phương thức xã hội hóa

QUỲNH CHI |

Với chủ đề “nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề”, kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 chính thức diễn ra từ ngày 2.12-12.12.2021.