Lựa chọn môn học vào lớp 10: Khó đáp ứng 100% nguyện vọng của học sinh

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT, việc lựa chọn môn học lớp 10 đang được thực hiện theo cách trường học xây dựng các tổ hợp môn có sẵn, học sinh sẽ tự chọn một trong số các tổ hợp môn đó. Lý giải điều này, các hiệu trưởng khẳng định, theo lý thuyết, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh được quyền lựa chọn 4 môn học từ 9 môn tự chọn. Tuy nhiên, rất khó để các trường đáp ứng 100% nguyện vọng của học sinh.

Gấp rút điều chỉnh tổ hợp môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, Lịch sử trở thành môn học bắt buộc và Bộ quyết định điều chỉnh số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn, gồm: Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mỹ thuật.

Sau thông báo trên, các trường học đã có sự điều chỉnh, thay đổi việc bố trí tổ hợp môn tự chọn để đảm bảo đúng theo quy định.

Theo ghi nhận của Lao Động, đa số các trường đều điều chỉnh theo phương án: Với các tổ hợp đã có môn Lịch sử, trường giữ nguyên do Lịch sử trở thành môn bắt buộc.

Đối với các tổ hợp chưa có môn Lịch sử, trường phải rút bớt một môn ở tổ hợp lựa chọn để tổng còn 4 môn trong nhóm môn học tự chọn.

Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến trường đăng kí nguyện vọng môn học vào lớp 10. Ảnh: Tường Vân
Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến trường đăng kí nguyện vọng môn học vào lớp 10. Ảnh: Tường Vân

Chẳng hạn, tại Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhà trường giữ nguyên 2 nhóm môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội với tổng 8 sự lựa chọn như trước kia, mỗi nhóm 4 sự lựa chọn.

Với tổ hợp lựa chọn thuộc nhóm Khoa học tự nhiên, nhà trường rút bớt các môn Lịch sử, Công nghệ, Vật lý. Trong tổ hợp KHTN trước đây đều có môn Lịch sử, nay môn Lịch sử đã được chuyển sang nhóm môn học bắt buộc nên vẫn đảm bảo 4 môn mỗi tổ hợp lựa chọn.

Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xây dựng 8 tổ hợp môn vào lớp 10 để học sinh đăng kí lựa chọn. Ảnh: NVCC
Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xây dựng 8 tổ hợp môn vào lớp 10 để học sinh đăng kí lựa chọn. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết, ngay khi có thông báo điều chỉnh về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mới với bậc THPT của Bộ GDĐT, nhà trường đã họp cha mẹ học sinh, lấy ý kiến, nguyện vọng của học sinh để có sự điều chỉnh, xây dựng thành 11 tổ hợp môn học.

"Ngay từ khi phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10, nhà trường đã có phiếu khảo sát nguyện vọng của phụ huynh dự kiến cho con lựa chọn tổ hợp môn nào. Từ đó, nhà trường có sự tính toán lớp học, sĩ số để phù hợp. Đây là thế mạnh của nhà trường khi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh từ rất sớm.

Do đó, khi có thông báo điều chỉnh nội dung chương trình của Bộ GDĐT, chúng tôi không bị động và gần như không gặp khó khăn trong quá trình triển khai" - thầy Tùng nói và cho rằng, việc xây dựng tổ hợp môn chủ yếu dựa vào nhu cầu của học sinh, sau đó là cơ sở vật chất và đội ngũ của nhà trường.

Khó đáp ứng 100% nguyện vọng của học sinh

Tại Trường THPT Thường Tín (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 10 chỉ có 3 sự lựa chọn: Ban Tự nhiên, gồm 9 lớp, theo khối A và A1 thi đại học; ban Xã hội 1, gồm 2 lớp, theo khối D thi đại học; Xã hội 2 gồm 2 lớp, theo khối D thi đại học.

Như vậy, với những học sinh đã trúng tuyển vào trường này và định hướng thi đại học khối C00 hoặc các tổ hợp khác sẽ không có sự lựa chọn theo đúng nguyện vọng.

"Ban đầu, trường xây dựng tổ hợp môn lựa chọn theo định hướng thi đại học khối C00 và có 2 em đăng kí chọn tổ hợp môn học này. Do số lượng học sinh quá ít, không thể tổ chức lớp nên nhà trường phải tư vấn để các em đổi nguyện vọng sang lớp khối D.

Đây là khó khăn chung của tất cả các trường khối công lập khi không đáp ứng được 100% nguyện vọng của học sinh" - cô Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thường Tín nói.

Đa số các trường đều nói rằng, không thể đáp ứng 100% nguyện vọng của người học dù đã có sự tính toán, cân nhắc giữa nhu cầu của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

“Các em học sinh được đăng kí nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Tuy nhiên, nhà trường chỉ có thể đáp ứng được khoảng 75% nguyện vọng 1 của học sinh. Số còn lại, các em sẽ được thầy cô tư vấn, định hướng và học sang nguyện vọng 2” – thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp thông tin.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chương trình mới lớp 10: Chọn môn sao cho phù hợp?

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 bắt đầu học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời điểm này, học sinh đang gấp rút hoàn tất các công đoạn lựa chọn môn học bắt buộc và môn học tự chọn.

Học sinh băn khoăn học chương trình mới lớp 10, thi đại học sẽ thế nào?

Minh Quang - Tường Vân |

Các em học sinh lớp 10 năm nay sẽ là lứa học sinh đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc THPT. Ngoài các môn học bắt buộc, các em được chọn 4 trong tổng 9 môn học lựa chọn. Việc học sinh chọn môn tổ hợp nào ngoài sở thích còn liên quan chặt chẽ đến việc thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sau này.

"Rối não" lựa chọn môn học lớp 10, chọn sai có được chọn lại?

Minh Quang - Tường Vân |

Năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ áp dụng với lớp 10. Các em sẽ học ít môn hơn, được lựa chọn môn học theo tổ hợp môn năng khiếu, sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai. Việc lựa chọn làm sao cho phù hợp với nhu cầu, sở trường của người học trong bối cảnh không phải trường THPT nào cũng có đủ 3 nhóm tổ hợp để lựa chọn là băn khoăn chung của các phụ huynh, học sinh lúc này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chương trình mới lớp 10: Chọn môn sao cho phù hợp?

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 bắt đầu học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời điểm này, học sinh đang gấp rút hoàn tất các công đoạn lựa chọn môn học bắt buộc và môn học tự chọn.

Học sinh băn khoăn học chương trình mới lớp 10, thi đại học sẽ thế nào?

Minh Quang - Tường Vân |

Các em học sinh lớp 10 năm nay sẽ là lứa học sinh đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc THPT. Ngoài các môn học bắt buộc, các em được chọn 4 trong tổng 9 môn học lựa chọn. Việc học sinh chọn môn tổ hợp nào ngoài sở thích còn liên quan chặt chẽ đến việc thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sau này.

"Rối não" lựa chọn môn học lớp 10, chọn sai có được chọn lại?

Minh Quang - Tường Vân |

Năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ áp dụng với lớp 10. Các em sẽ học ít môn hơn, được lựa chọn môn học theo tổ hợp môn năng khiếu, sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai. Việc lựa chọn làm sao cho phù hợp với nhu cầu, sở trường của người học trong bối cảnh không phải trường THPT nào cũng có đủ 3 nhóm tổ hợp để lựa chọn là băn khoăn chung của các phụ huynh, học sinh lúc này.