"Lọt" đề thi vào lớp 10: Tư lệnh ngành, Chủ tịch TP Hà Nội phải chịu trách nhiệm

Thiên Bình |

Đó là ý kiến của TS Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) trước sự cố nghiêm trọng xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay.

Nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra tại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  ở Hà Nội đang khiến cho dư luận bức xúc. Trong đó phải kể đến sự cố “lọt” đề thi của cả 2 môn toán và văn. Sau quá trình xác minh, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, giáo viên Nông Hoàng Phúc - Trường THCS Mai Đình – Sóc Sơn là cán bộ coi thi số 2 đã mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội.

Nhận định về các sự cố này, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT nói: “Việc tổ chức thi, trách nhiệm bảo quản đề thi đang được thực hiện không nghiêm túc, không chặt chẽ. Tôi cho rằng không thể gọi là “lọt” đề được mà chính xác vẫn phải là “lộ” đề thi bởi quy trình xây dựng bảo mật đề phải khép kín từ lúc ra đề đến lúc kết thúc thi. Vấn đề thẩm định lộ ở khâu nào và có ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi hay không?”

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đánh giá, đây là sai sót vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chính các em thí sinh, gây thiệt hại về tiền của của phụ huynh và thiệt hại về kinh tế cho đất nước. Trong lịch sử ngành giáo dục cũng đã có trường hợp lộ đề thi và người đứng đầu tư lệnh ngành đã ra quyết định dừng lại toàn bộ kỳ thi và tổ chức thi lại. Quyết định này không những gây ra mệt mỏi cho thí sinh, phụ huynh học sinh mà còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và được xem là quyết định không sáng suốt ở thời điểm lúc bấy giờ.

Việc lộ cả đề thi môn Toán và Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lần này đang khiến cho phụ huynh vô cùng lo lắng trước nguy cơ con em họ sẽ phải thi lại. Song theo GS Khuyến, các nhà quản lý cần phải có sự đánh giá xem xét kỹ lưỡng, tìm ra phương án phù hợp, để tránh lặp lại sai lầm trước đó.

“Trường hợp này cần phải có xem xét cụ thể và chỉ có những người trong cuộc, lãnh đạo của bộ và của sở mới có thể đánh giá và đưa ra phương án phù hợp”, TS Khuyến khẳng định.

Sai sót nghiêm trọng lần này đã khiến cho dư luận, đặc biệt là phụ huynh và học sinh bức xúc. TS Khuyến cho rằng ngoài việc có hình thức xử lý nghiêm minh đối với cán bộ coi thi để lộ đề thi thì tư lệnh ngành, giám đốc sở cũng phải có trách nhiệm liên đới.

Bên cạnh đó, chúng ta đang hướng tới việc bộ giáo dục không nên “ôm” các kỳ thi mà giao lại cho địa phương và khi đã giao cho địa phương thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm. Cụ thể trong trường hợp đề thi bị lộ tại Hà Nội thì Chủ tịch thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. 

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Liên tục "lọt đề", Sở GDĐT HN vẫn một mực khẳng định: "Không ảnh hưởng kết quả"

Linh Trang - Anh Phú |

Kết thúc ngày thi đầu tiên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, vấn đề nhiều phụ huynh lo ngại nhất không còn là kết quả thi của con ra sao, chất lượng đề thi như thế nào mà là: Lọt đề thì có phải thi lại hay không?

Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?

Linh Trang - Anh Phú |

Tương tự như đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội đã chia sẻ chóng mặt đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội. Sự việc này khiến phụ huynh, dư luận vừa bức xúc vừa hoang mang.

Lộ đề thi vào lớp 10: Phụ huynh bức xúc, phải thi lại thì quá khổ

Nhóm PV |

Áp lực thi vào lớp 10 năm nay vốn đã căng thẳng, phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội lại phải sống trong cảm giác thấp thỏm, lo lắng trước sự việc cả đề thi môn Ngữ văn và Toán của Sở GD ĐT Hà Nội đều bị “lọt” ra ngoài.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Liên tục "lọt đề", Sở GDĐT HN vẫn một mực khẳng định: "Không ảnh hưởng kết quả"

Linh Trang - Anh Phú |

Kết thúc ngày thi đầu tiên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, vấn đề nhiều phụ huynh lo ngại nhất không còn là kết quả thi của con ra sao, chất lượng đề thi như thế nào mà là: Lọt đề thì có phải thi lại hay không?

Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?

Linh Trang - Anh Phú |

Tương tự như đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội đã chia sẻ chóng mặt đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội. Sự việc này khiến phụ huynh, dư luận vừa bức xúc vừa hoang mang.

Lộ đề thi vào lớp 10: Phụ huynh bức xúc, phải thi lại thì quá khổ

Nhóm PV |

Áp lực thi vào lớp 10 năm nay vốn đã căng thẳng, phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội lại phải sống trong cảm giác thấp thỏm, lo lắng trước sự việc cả đề thi môn Ngữ văn và Toán của Sở GD ĐT Hà Nội đều bị “lọt” ra ngoài.