Lớp 2 học xác suất thống kê: Đáng mê hay đáng sợ?

NHÓM PV |

Liên quan đến việc học sinh lớp 2 phải học xác suất thống kê, nhiều sinh viên đại học chia sẻ cảm thấy không hợp lí bởi chính họ đã rất chật vật khi học và đến thời điểm hiện tại đã “không còn nhớ gì về bộ môn ấy”.

Cái tên "xác suất thống kê" quá... vĩ mô

Sau khi nghe thông tin từ năm 2020 - 2021, học sinh lớp 2 sẽ được học xác suất thống kê, Trịnh Yến Chi và nhiều bạn tỏ ra "hoang mang" cho "đàn em" của mình. Yến Chi chia sẻ: "Em mình đang học lớp 1 và năm sau sẽ lên lớp 2, nhưng thật sự không biết nếu em nó có hỏi bài mình thì sẽ trả lời như thế nào. Lớp 2 sao có thể học xác suất thống kê khi mà chính sinh viên như mình cũng không hiểu?"

Theo quan điểm của Yến Chi, trẻ con cần được cân bằng giữa việc học và việc chơi chứ không nên nhồi nhét quá nhiều kiến thức dẫn đến "quá tải". Việc học sinh lớp 2 học xác suất thống kế quá là khó so với độ tuổi các em.

Còn với Trương Thị Thúy Nga, khi nhận được câu hỏi có nhớ gì về bộ môn xác suất thông kê hay không, bạn nghệt mặt hỏi lại: “Môn đó là môn gì vậy?”. Thúy Nga chia sẻ không nhớ về bộ môn đó cũng như thời gian học, nhưng bản thân khi nghe thấy tên xác suất thống kê đã thấy rất trìu tượng. Về việc học sinh tiểu học sẽ học bộ môn này, Thúy Nga nói có thể chương trình sẽ phù hợp với độ tuổi của học sinh nhưng nên đổi tên để nghe bớt vĩ mô.

Trương Thị Thúy Nga “hoang mang” khi được hỏi về xác suất thống kê.
Trương Thị Thúy Nga “hoang mang” khi được hỏi về xác suất thống kê.

Cùng quan điểm với Nga, Doãn Đăng Huy nói: "Nếu học toán khó 1 thì học xác suất khó 10. Vậy nên bất kì ai khi nghe thấy việc học sinh lớp 2 học xác suất thống kê thì đều sẽ thấy bất ngờ. Nếu cái tên được đổi đi một chút thì có thể sẽ nhận được nhiều sự đồng tình hơn". 

Là người đã tìm hiểu kĩ lưỡng ngay sau khi biết được thông tin trên, bạn Nguyễn Nhật Bình chia sẻ: "Thực ra khi mà mới nghe là học sinh lớp 2 sẽ phải học môn xác suất thống kê thì sẽ thấy bất hợp lí. Tuy nhiên, khi đã đọc những bài chuyên sâu phân tích rồi thì sẽ thấy đó là hợp lí.

Với cấp độ tiểu học thì các bạn sẽ học xác suất thống kê ở mức đơn giản mà thôi. Tức là kiến thức đồng tâm, từ cấp nhỏ cho đến cấp cao, xoay quanh đó và dần dần nâng cao kiến thức. Ở lớp 2 thì các bạn chỉ học phân biệt màu, đếm số,… là những cái gần gũi. Nếu đưa sớm kiến thức xác suất thống kê vào chương trình học thì sẽ hình thành các nhận thức về việc nhận định dành cho các bạn nhỏ thì mình nghĩ đó là hợp lí."

 
Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt của bộ môn Xác suất thống kê ở lớp 2.

Xác suất thống kê sẽ được dạy xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 12

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nội dung thống kê, xác suất được dạy xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 12 và áp dụng từ năm học 2020-2021. Ở lớp 2, phần thống kê gồm các nội dung thu thập, phân loại, sắp xếp số liệu, đọc biểu đồ tranh, nhận xét về các số liệu trên biểu đồ tranh.

Theo ban xây dựng chương trình, thống kê và xác suất tạo cho học sinh khả năng nhận thức và phân tích các thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế; hình thành sự hiểu biết về vai trò của thống kê như là một nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tư duy thống kê để phân tích dữ liệu. Từ đó, nâng cao hiểu biết và phương pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho học sinh.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 2 học xác suất thống kê: Sinh viên nói "không áp dụng được"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin sẽ có nội dung xác suất thống kê vào môn toán của chương trình giáo dục mới từ lớp 2 hiện đang gây xôn xao dư luận. Là những người từng học qua bộ môn này, liệu các sinh viên đại học còn nhớ kiến thức về xác suất không kê?

Dạy toán xác suất, thống kê từ lớp 2: Trẻ đã đủ khả năng tiếp thu hay chưa?

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Trong chương trình mới, học sinh lớp 2 sẽ học môn xác suất và thống kê. Thông tin này đang tạo nên nhiều ý kiến băn khoăn.

Gian lận thi Sơn La: 45 phụ huynh thí sinh được nâng điểm bị kỷ luật đảng

Cường Ngô |

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi. Đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên; phê bình nghiêm khắc một đảng viên...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh lớp 2 học xác suất thống kê: Sinh viên nói "không áp dụng được"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin sẽ có nội dung xác suất thống kê vào môn toán của chương trình giáo dục mới từ lớp 2 hiện đang gây xôn xao dư luận. Là những người từng học qua bộ môn này, liệu các sinh viên đại học còn nhớ kiến thức về xác suất không kê?

Dạy toán xác suất, thống kê từ lớp 2: Trẻ đã đủ khả năng tiếp thu hay chưa?

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Trong chương trình mới, học sinh lớp 2 sẽ học môn xác suất và thống kê. Thông tin này đang tạo nên nhiều ý kiến băn khoăn.

Gian lận thi Sơn La: 45 phụ huynh thí sinh được nâng điểm bị kỷ luật đảng

Cường Ngô |

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi. Đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên; phê bình nghiêm khắc một đảng viên...