Long An sẵn sàng đón hơn 97.000 học sinh cấp 2 trở lại trường từ ngày 20.12

An Long |

LONG AN - Tiếp theo các trường THPT, từ ngày 20.12, hơn 97.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An trở lại học trực tiếp. Hiện các trường tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phương án đón học sinh...

Khẩn trương chuẩn bị đón học sinh

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An Nguyễn Hồng Phúc, toàn tỉnh hiện có 146 trường THCS với 97.400 học sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 20.12, tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Còn lớp 6, do chưa tiêm vaccine nên tỉnh hướng dẫn dựa trên tình hình dịch bệnh tại địa phương để áp dụng phương thức học phù hợp. Nếu tình hình dịch được kiểm soát thì học sinh vẫn đến trường học trực tiếp bình thường.

Vệ sinh, khử khuẩn lớp học chuẩn bị đón học sinh THCS trở lại trường học trực tiếp từ ngày 20.12. Ảnh: An Long
Vệ sinh, khử khuẩn lớp học chuẩn bị đón học sinh THCS trở lại trường học trực tiếp từ ngày 20.12. Ảnh: An Long

Tại Trường THCS Gò Đen (huyện Bến Lức), Ban giám hiệu đã tổ chức họp cha mẹ học sinh để thông tin thời gian học sinh trở lại trường cũng như các phương án dạy học trực tiếp trong điều kiện phòng, chống dịch; đồng thời lắng nghe ý kiến của phụ huynh.

Thầy Nguyễn Thành Dững - Hiệu trưởng Trường THCS Gò Đen cho biết: “Ngoài thông tin trực tiếp với cha mẹ học sinh, nhà trường còn phối hợp các đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang trong đội ngũ giáo viên và học sinh”.

Phía nhà trường cũng đã lên phương án dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch đồng thời phối hợp ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương vệ sinh, sát khuẩn các phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn, sân trường, lớp học và tiến hành rà soát cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, lên phương án sửa chữa, bổ sung đủ các trang thiết bị và vật tư phòng, chống dịch. Ngoài ra, trường cũng bố trí phòng y tế và phòng cách ly, phân luồng lối đi để phòng khi phát hiện có trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Trường THCS thị trấn Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa) cũng lên phương án cụ thể để việc dạy và học được an toàn. Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thủ Thừa Nguyễn Thị Bé Hoanh cho biết: “Ngoài nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, trường còn xây dựng các phương án xử lý cụ thể 5 bước khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19; khoanh vùng dãy lớp học có ca nhiễm; phân luồng học sinh, điều tra dịch tễ cũng như phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương...”.

An toàn đặt lên hàng đầu

Trước đó, từ ngày 6.12, tỉnh Long An đã cho hơn 43.000 học sinh THPT, tại 46 trường (kể cả giáo dục thường xuyên) trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến. Sau gần 2 tuần học sinh THPT trở lại học trực tiếp, các trường dần đi vào ổn định. Các lớp học xuất hiện ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 đều có hình thức dạy và học phù hợp.

Nằm trên địa bàn huyện công nghiệp, tình hình dịch COVID-19 còn tương đối phức tạp, thầy Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Tần (huyện Đức Hòa) cho biết: “Trường cử giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh trước khi các em đến trường. Theo đó, 19h mỗi ngày, trường nắm tình hình sức khỏe các em. Những em có triệu chứng sốt, ho, đau đầu,... sẽ được ở nhà để theo dõi. Nhờ vậy, nhà trường đã kịp thời ngăn ngừa lây nhiễm, duy trì tốt hoạt động dạy và học”.

Các trường THPT tại Long An kiểm tra phòng dịch nghiêm ngặt trong 2 tuần đầu học sinh trở lại trường. Ảnh: An Long
Các trường THPT tại Long An kiểm tra phòng dịch nghiêm ngặt trong 2 tuần đầu học sinh trở lại trường. Ảnh: An Long

Tương tự, Trường THPT Kiến Tường (thị xã Kiến Tường) cũng linh hoạt trong tổ chức dạy và học trực tiếp. Hiện trường có một số học sinh F0, F1. Sau khi điều tra dịch tễ và nhận định của y tế địa phương, trường tiến hành tổ chức dạy trực tuyến cho các lớp có học sinh F0.

Hiệu trưởng Trường THPT Kiến Tường Nguyễn Thị Dạ Thảo cho biết: Học sinh F0 tạm thời ở nhà. Những lớp có phát hiện ca nhiễm thì nhà trường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng, y tế để có đánh giá và phương án cụ thể để điều chỉnh phương thức học phù hợp. Nếu cần thiết trường chuyển sang dạy học trực tuyến cả lớp, hoặc chỉ chuyển nhóm học sinh có nguy cơ bị nhiễm cao sang học trực tuyến.

“Sở GD-ĐT thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dạy và học tại các trường học. Qua đó phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế để có các phương án, hướng dẫn phòng, chống dịch và hướng giải quyết khi phát hiện ca nhiễm, không để dịch lây lan rộng trong trường học. Ngoài việc đảm bảo chất lượng dạy và học thì yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn”, ông Nguyễn Hồng Phúc – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An nhấn mạnh.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 43.000 học sinh THPT ở Long An chính thức trở lại trường học trực tiếp

An Long |

LONG AN - Ngày 6.12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Long An cho học sinh THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12

Kỳ Quan |

LONG AN - Trước kết quả khả quan tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, tỉnh Long An sẽ cho học sinh khối THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12 tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 43.000 học sinh THPT ở Long An chính thức trở lại trường học trực tiếp

An Long |

LONG AN - Ngày 6.12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Long An cho học sinh THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12

Kỳ Quan |

LONG AN - Trước kết quả khả quan tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, tỉnh Long An sẽ cho học sinh khối THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12 tới.