Long An: Học sinh lớp 12 ôn tập ở trường, lớp 9 ôn tập ở nhà

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Long An ngày 24.5 cho biết, để giúp học sinh cuối cấp có kết quả thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT tốt, Sở đã có văn bản chỉ đạo về tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 từ ngày 22.5.

Theo đó, đối với học sinh khối 12, các em được tổ chức ôn tập tại trường. Để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường bố trí lớp học ôn tập giãn cách không quá 24 học sinh/lớp. Trong quá trình ôn tập phải đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với học sinh lớp 12 thuộc diện F1, F2, các em không đến trường ôn tập, các trường liên hệ với cơ quan Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, giúp các em ôn tập.

Đối với học sinh lớp 9, học sinh không đến trường mà được nhà trường tổ chức ôn tập theo hình thức học trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp.

Với những học sinh lớp 9 có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến tại nhà (có Smartphone có kết nối wifi hoặc 3G, 4G), các em tham gia học trực tuyến bình thường. Với những học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến tại nhà, nhà trường có biện pháp hỗ trợ giao bài tập về nhà cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An cải chính thông tin 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19

Kỳ Quan |

Trong báo cáo kết thúc ngày bầu cử 23.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An đã cải chính thông tin “có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời” như báo cáo nhanh trước đó lúc 13 và 15h cùng ngày.

Long An: Tất cả F1 và F2 liên quan BN 4780 đều âm tính

Kỳ Quan |

Kết quả truy vết cho thấy có 67 F1 và 446 F2 là người dân tỉnh Long An liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 4780 ở TP.HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Cần có hình thức xử phạt thật nặng

LƯƠNG HẠNH |

Trước vụ việc con chó Pitbull cắn chết người ở huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), nhiều bạn đọc đưa ra quan điểm cần phải có hình thức xử phạt thật nặng với chủ nhân của con chó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Long An cải chính thông tin 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19

Kỳ Quan |

Trong báo cáo kết thúc ngày bầu cử 23.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An đã cải chính thông tin “có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời” như báo cáo nhanh trước đó lúc 13 và 15h cùng ngày.

Long An: Tất cả F1 và F2 liên quan BN 4780 đều âm tính

Kỳ Quan |

Kết quả truy vết cho thấy có 67 F1 và 446 F2 là người dân tỉnh Long An liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 4780 ở TP.HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Cần có hình thức xử phạt thật nặng

LƯƠNG HẠNH |

Trước vụ việc con chó Pitbull cắn chết người ở huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), nhiều bạn đọc đưa ra quan điểm cần phải có hình thức xử phạt thật nặng với chủ nhân của con chó.