GIÁO VIÊN BỊ CẮT HỢP ĐỒNG:

Lỗi tại ai?

HUYÊN NGUYỄN |

Xung quanh việc hàng loạt giáo viên ở Phú Yên, Đắk Lắk, Thanh Hoá, Quảng Nam, Gia Lai, mới đây là Hà Nội, Cà Mau bị cắt hợp đồng, Lao Động đã có trao đổi với các chuyên gia để làm rõ trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Lỗi do địa phương ký hơp̣ đồng không đúng quy định

Theo tôi, nguyên nhân của sự việc này chủ yếu là do các địa phương, các trường học đã ký HĐ chưa đúng với quy định, quy trình của Nhà nước.

Lỗi trách nhiệm của cơ quan quản lý là tại sao không kiểm tra, xử lý đến bây giờ khi để thời gian quá dài mới phát hiện ra dẫn đến số lượng giáo viên có nguy cơ mất việc lên đến hàng trăm, hàng nghìn người tại các địa phương.

Cần đảm bảo quyền lợi cho những giáo viên HĐ, vì giáo viên không phải chịu trách nhiệm. Lỗi không phải của người lao động. Lỗi này thuộc về các cơ quan nhà nước, đặc biệt là ở người đứng đầu. Vì thế, cần làm đúng luật để đảm bảo về chính sách, quyền lợi cho các giáo viên. Theo tôi, do kỷ luật chưa nghiêm thường chỉ là kiểm điểm hay phê bình nhẹ nhàng nên dẫn đến việc hết đời Chủ tịch UBND này đến Chủ tịch UBND khác liên tiếp ký dư thừa HĐLĐ, tạo nên một hành vi sai một cách hệ thống.

Ông Trần Ngọc Vinh - nguyên Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hải Phòng: Không nên cắt giảm một cách cơ học

Trong quá trình sắp xếp lại cần phải quy trách nhiệm cho những người tuyển dụng trước đó. Đặc biệt, xã hội và cơ quan nhà nước cần bố trí nghề khác để đảm bảo cuộc sống của giáo viên. Nếu địa phương có thể bố trí đúng ngành là tốt nhất, nếu không thì phải đào tạo nghề khác để có thể đảm bảo cuộc sống hoặc phải chi trả một số tiền để họ có vốn làm ăn. Không nên cắt giảm một cách cơ học mà chưa thực sự quan tâm tới chất lượng của giáo viên.

Cụ thể, nhiều địa phương đang thực hiện cắt giảm với những HĐ không trong biên chế dẫn đến tình trạng người giỏi chỉ có HĐ thì bị đưa ra khỏi ngành còn người có hiệu quả công việc chưa cao nhưng trong biên chế thì vẫn được tiếp tục làm việc.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.