Lời nhắn từ học sinh thi vào lớp 10: "Hãy để chúng con ổn định tâm lý"

Thiều Trang |

Việc phụ huynh tranh cãi, kiến nghị bỏ môn Lịch sử trong kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm 2021 tại Hà Nội đã tác động không nhỏ đến tâm lý của học sinh. Nhiều em đã trực tiếp lên tiếng, mong muốn giữ ổn định kỳ thi để các em yên tâm học tập, ôn luyện.

Học sinh không muốn bỏ môn thi thứ 4

Theo dõi thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều học sinh bày tỏ sự lo lắng và không thể tập trung ôn thi. Lý do là có nhiều ý kiến tranh luận về việc bỏ môn thi thứ 4 - môn Lịch sử trong giai đoạn nước rút hiện nay. Vì vậy, nhiều em mong muốn giữ ổn định kỳ thi để thuận lợi, yên tâm học tập, ôn luyện.

Dù không đến trường do dịch bệnh COVID-19, nhưng Nguyễn Đăng - học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Cường (Hà Đông) vẫn ngày đêm miệt mài ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp đến.

Đăng cho biết, chưa đầy 1 tháng nữa là kỳ thi diễn ra - thời gian này học sinh ai cũng áp lực và mang nhiều lo lắng. Việc tranh cãi về thi hay bỏ môn thứ 4 càng khiến các em cảm thấy hoang mang.

"Hiện tại, việc ôn luyện của em đã khá ổn, em phân chia thời gian ôn tập rõ ràng: Sáng em học môn Toán và tiếng Anh, chiều em học Văn và Sử, vì vậy không nặng nề lắm. Hơn nữa, với môn Sử, chúng em đã đầu tư công sức, dành thời gian ôn ngay từ lúc công khai môn thi thứ 4. Vì vậy, bỏ thì thật phí công sức ôn luyện của chúng em" - Đăng cho biết.

Thừa nhận việc ôn luyện bằng hình thức trực tuyến có đau lưng, đau mắt, không được giao tiếp với các bạn và thầy cô nhưng đã học được 2 năm nên Lê Nguyễn Thu Uyên - học sinh lớp 9 Trường THCS Phú La (Hà Đông) đã cảm thấy quen. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, chỉ cần giữ ổn định phương án thi.

Đặc biệt, Thu Uyên cho biết, môn thi thứ 4 - môn Lịch sử chính là môn "cứu cánh" của nhiều bạn học sinh, trong đó có em.

"Như điểm thi thử của em lần mới đây, điểm 3 môn Toán, Văn, Anh của em chỉ được 39 điểm, nếu em đăng ký trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) điểm đầu vào là 40 điểm 3 môn thì em sẽ trượt nguyện vọng 1. Nhưng, nếu cộng thêm môn thứ 4 - Lịch sử là 7 điểm thì tổng điểm của em là 46 điểm mà đầu vào của trường là 45,25 điểm 4 môn thì em đã đỗ nguyện vọng 1. Vì vậy, em thấy môn thứ 4 có thể kéo điểm của cả 3 môn còn lại" - Thu Uyên phân tích.

Nhiều học sinh khác cũng cho rằng, thời điểm này ai cũng áp lực, càng đăng ký trường top đầu càng áp lực. Nhưng học sinh đã bỏ nhiều công sức, tiền của để ôn luyện môn Lịch sử nên bỏ thì đáng tiếc. Điều các em mong muốn lúc này là việc thi cử ít bị xáo trộn.

"Hãy để chúng con ổn định tâm lý, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Chúng con chỉ mong đề thi nhẹ nhàng, không lùi lịch thi và kỳ thi diễn ra suôn sẻ" - Hương Giang - học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (Đan Phượng) mong mỏi.

Lý do phụ huynh nêu ra rất phiến diện

Là học sinh đã từng tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020, trong đó môn thi thứ 4 là Lịch sử, Nguyễn Khánh Linh, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên) cho biết, với kinh nghiệm ôn luyện của mình thì đây là bộ môn khá nhẹ nhàng, bởi học sinh chỉ cần kiên trì và chăm chỉ là đạt điểm cao.

"3 môn Toán, Văn, Anh muốn đạt điểm cao, bên cạnh việc chăm chỉ phải có nền tảng và tố chất. Vì vậy, việc xuất hiện của môn thứ tư chính là sự "cứu cánh" cho các bạn ấy, là cơ hội để các bạn đạt điểm cao, kéo điểm thi của các bạn ấy lên. Vậy sao lại tước đi cơ hội đạt điểm cao của các bạn?" - Khánh Linh nêu quan điểm.

Đồng tình với quan điểm này, Thu Trà, học sinh lớp 9 trường THCS Lý Thường Kiệt (Đống Đa) cho biết, thời điểm chuyển sang học online cũng là thời gian các trường tổ chức xong kỳ thi cuối kỳ II cho học sinh khối 9. Vì vậy, việc học online chỉ là hình thức củng cố, luyện tập để ôn thi cho các em.

"Thời gian này đòi hỏi em và các bạn phải chăm chỉ, cần cù và kiên trì. Vì cơ hội của mọi người là ngang nhau, nếu không nỗ lực sẽ bị tụt lại phía sau. Em chỉ mong dịch bệnh ổn định để chúng em thi tốt" - Thu Trà bày tỏ.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh thời gian thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thời gian thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 diễn ra từ ngày 10 đến 14.6.2021.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10: Phụ huynh Hà Nội đồng loạt kiến nghị bỏ môn thứ 4

Thiều Trang |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi năm nay.

Thi vào lớp 10: Học sinh thấp thỏm khi dịch COVID-19 phức tạp

Thiều Trang |

Trường học đóng cửa, các lớp luyện thi phải tạm nghỉ, nhưng Hà Nội vẫn giữ nguyên kế hoạch thi 4 môn là những mối lo lớn của phụ huynh và học sinh trong chặng đua nước rút thi vào lớp 10 THPT năm 2021.

Thi vào lớp 10: Cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội

Trang Thiều |

Dưới đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 của Hà Nội theo quy định mới nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi vào lớp 10: Phụ huynh Hà Nội đồng loạt kiến nghị bỏ môn thứ 4

Thiều Trang |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi năm nay.

Thi vào lớp 10: Học sinh thấp thỏm khi dịch COVID-19 phức tạp

Thiều Trang |

Trường học đóng cửa, các lớp luyện thi phải tạm nghỉ, nhưng Hà Nội vẫn giữ nguyên kế hoạch thi 4 môn là những mối lo lớn của phụ huynh và học sinh trong chặng đua nước rút thi vào lớp 10 THPT năm 2021.

Thi vào lớp 10: Cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội

Trang Thiều |

Dưới đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 của Hà Nội theo quy định mới nhất.