Lời đề nghị "không hoa, không gặp gỡ" ngày 20.11 xuất phát từ sự chân thành

Tường Vân |

"Lời đề nghị của tôi xuất phát từ sự chân thành nên thầy cô và các bậc phụ huynh đều vui vẻ, hoan nghênh đón nhận" - đó là chia sẻ của thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội) về lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô nhân dịp 20.11.

20.11 đặc biệt

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội đã có thư ngỏ gửi các phụ huynh đề nghị không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô dịp 20.11.

Lá thư thầy viết ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, chứa đựng sự chân thành của người thầy tâm huyết với sự nghiệp "trồng người". Ngay khi được đăng tải, lá thư đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và lan tỏa đến bao thế hệ học trò, phụ huynh và cả các thầy cô giáo.

Chị Nguyễn Thúy Tình, phụ huynh tại Hà Nội cho biết, chị rất xúc động khi đọc được lá thư của thầy gửi tới phụ huynh nhân ngày 20.11 qua mạng xã hội.

"Dù con tôi không học trường của thầy, nhưng đọc thư, tôi cảm thấy rất ấn tượng và xúc động. Đó không chỉ là lời nhắc nhở phụ huynh cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh mà còn thể hiện sự chân thành, tâm huyết của người thầy gắn bó lâu năm với nghề" - chị Tình bày tỏ.

Chị Tình nói thêm, năm nay, do dịch bệnh, trường học không tổ chức mừng ngày 20.11 nên chị và con trai học lớp 3 cùng nhau háo hức vẽ những bức tranh thật đẹp để tặng thầy cô.

Con trai học lớp 4 của chị Tình vẽ tranh tặng thầy cô nhân ngày 20.11. Ảnh: NVCC.
Tranh tặng thầy cô nhân ngày 20.11 của học sinh Ảnh: NVCC.

"Mấy ngày nay, con háo hức vẽ tranh để tặng cô nhân ngày 20.11. Nhìn thấy con chăm chú, dành trọn tình cảm để vẽ tranh, tôi thấy rất vui. Dù không được gặp trực tiếp thầy cô, nhưng chắc chắn, con sẽ có những kỉ niệm thật đẹp về thầy cô, bạn bè trong năm học đặc biệt" - chị Tình vui vẻ nói.

"Lời đề nghị của tôi giúp phụ huynh giải tỏa tâm lí"

Chia sẻ thêm với Lao Động về lá thư ngỏ của mình, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội nói:

"Theo một góc nhìn khác, lời đề nghị của tôi giúp phụ huynh giải tỏa tâm lí. Từ lâu, 20.11 đã được xem là một ngày lễ "tôn sư trọng đạo" để tôn vinh các nhà giáo, người luôn miệt mài với những bài giảng, truyền đạt những tri thức qúy báu và đạo lí làm người cho bao thế hệ học trò.

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội) vừa có lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô của trường dịp 20.11- Ảnh: Marie Curie Hanoi School.
Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội) vừa có lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô của trường dịp 20.11- Ảnh  nhà trường cung cấp, chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19.

Trong ngày này, phụ huynh và học sinh thường chuẩn bị những bó hoa tươi, những tấm thiệp đẹp ghi những lời chúc ý nghĩa và những món quà bất ngờ để tri ân các thầy cô, "người đưa đò thầm lặng" trên bến sông cuộc đời.

Trong bối cảnh dịch bệnh như năm nay, nếu phụ huynh không thể đến trường, gặp gỡ tri ân các thầy cô giáo như hằng năm sẽ vô cùng áy náy. Nhưng nếu đến trường gặp gỡ, tụ tập đông người lại lo ngại về vấn đề đảm bảo phòng, chống dịch.

Vậy nên, tôi đã chủ động đề xuất các vị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa cho các thầy cô giáo nhân ngày 20.11. Tôi vẫn nói với các bậc phụ huynh, dù không được gặp mặt, được nhận hoa, nhưng tôi vẫn đợi nhận được những lời chúc hay, ý nghĩa và độc đáo của các vị vào sáng sớm ngày 20.11.

Lời đề nghị của tôi xuất phát từ sự chân thành nên thầy cô và các bậc phụ huynh đều vui vẻ, hoan nghênh đón nhận".

Những năm trước, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, trường Marie Curie thường tổ chức những hoạt động ngoại khoá ý nghĩa dành cho học sinh. Nhưng năm nay, do dịch bệnh, nên mọi hoạt động sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

"Vào thứ 6 ngày 19.11, mỗi lớp học sẽ dành 1 tiết để cô trò giao lưu, chia sẻ tình cảm với nhau. Tùy vào sự sáng tạo mà các con có thể hát, đọc thơ, làm thiệp,... dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11.

Đây là cách để cô trò dành tặng tình cảm cho nhau, vừa chân thành, nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi lại đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch" - Hiệu trưởng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thầy hiệu trưởng và lời đề nghị không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô dịp 20.11

L.A |

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie Hà Nội) vừa có lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô của trường dịp 20.11.

Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thầy hiệu trưởng và lời đề nghị không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô dịp 20.11

L.A |

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie Hà Nội) vừa có lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô của trường dịp 20.11.

Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.