Lỗi chính tả "school" nhầm thành "scohol" gần trường học Mỹ gây cười

NH |

Lối qua đường gần trường học Mỹ đã có một lỗi chính tả khó tin khiến nhiều người ngạc nhiên, buồn cười.

Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao một bức ảnh chụp lối đi gần trường học ở thành phố Doral, bang Florida, Mỹ. Theo đó chữ "school" (trường học) đã bị viết nhầm thành "scohol".

Lỗi sai này đã được một người lái xe phát hiện ra và đăng tải bức ảnh chụp nó trên mạng xã hội. Lỗi chính tả này ngay sau đó đã khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi sai cơ bản của họ.

Nhiều người dùng mạng xã hội cảm thấy khó tin với lỗi sai cơ bản này. "Việc sai chính tả không phải là điều tốt ở trường, cũng không phải cái nhìn tốt trên đường phố. Khi nhìn thấy bức ảnh đăng tải lỗi sai này tôi và người bạn của mình đã phải tự đến xem” - người dùng Twitter Maxwell Easter nói.

Khi thành phố Doral nhìn thấy bài đăng lan truyền, họ đã trả lời trên Twitter nói rằng họ đang làm việc khẩn trương để sửa lại lỗi sai, đồng thời cảm ơn mọi người vì đã phát hiện và nhắc nhở họ về lỗi sai này.

NH
TIN LIÊN QUAN

Thầy hiệu trưởng qua đời sau khi hiến tủy xương cứu sống người xa lạ

Nguyễn Hà (Theo CNN) |

Hiệu trưởng trường trung học Westfield bang New Jersey (Mỹ) đã qua đời sau khi hiến tủy xương để cứu sống một học sinh 14 tuổi ở Pháp - người mà ông không biết danh tính.

Thầy hiệu trưởng "quẩy" cực sung, dạy học sinh nhảy mỗi ngày

NH (T/H) |

Hiện đang công tác tại trường tiểu học Xi Guan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, mỗi sáng, thầy Zhang (40 tuổi) lại hướng dẫn 700 học sinh trong trường tập trung tại khu vực sân chơi và tham gia một điệu nhảy tập thể.

Đại học danh tiếng Mỹ thay hiệu trưởng sau loạt bê bối chạy điểm

NH (T/H) |

Sau vụ bê bối sửa điểm đầu vào đại học Mỹ gây rúng động tuần qua, Đại học Southern California (USC) quyết định thay hiệu trưởng, với mong muốn tạo ra kỷ nguyên mới cho trường.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thầy hiệu trưởng qua đời sau khi hiến tủy xương cứu sống người xa lạ

Nguyễn Hà (Theo CNN) |

Hiệu trưởng trường trung học Westfield bang New Jersey (Mỹ) đã qua đời sau khi hiến tủy xương để cứu sống một học sinh 14 tuổi ở Pháp - người mà ông không biết danh tính.

Thầy hiệu trưởng "quẩy" cực sung, dạy học sinh nhảy mỗi ngày

NH (T/H) |

Hiện đang công tác tại trường tiểu học Xi Guan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, mỗi sáng, thầy Zhang (40 tuổi) lại hướng dẫn 700 học sinh trong trường tập trung tại khu vực sân chơi và tham gia một điệu nhảy tập thể.

Đại học danh tiếng Mỹ thay hiệu trưởng sau loạt bê bối chạy điểm

NH (T/H) |

Sau vụ bê bối sửa điểm đầu vào đại học Mỹ gây rúng động tuần qua, Đại học Southern California (USC) quyết định thay hiệu trưởng, với mong muốn tạo ra kỷ nguyên mới cho trường.